MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hữu Liên Á Châu: Năm 2014 sẽ tái cấu trúc nguồn vốn, đặt kế lợi nhuận 0 đồng

12-04-2014 - 23:56 PM | Doanh nghiệp

Việc đặt kế hoạch lợi nhuận 0 đồng có thể xem như một bước dừng để tái cơ cấu nguồn lực, lấy lại sức và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Sáng ngày 12/04/2014 Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (tổ chức lần 2) của CTCP Hữu Liên Á Châu (MCK: HLA) đã được tiến hành thành công. Theo đó, tất cả các nội dung trình tại Đại hội đều được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

HĐQT và Ban lãnh đạo xin lỗi cổ đông về một năm kinh doanh ảm đạm

Năm 2013, HLA đạt hơn 4.065 tỷ đồng doanh thu, lỗ 235,7 tỷ đồng. Công ty không thực hiện chia cổ tức.

Tại đại hội, Ông Trần Tuấn Nghiệp, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thằng thắn: “Đây là năm đầu tiên Công ty chúng tôi lỗ nặng trong suốt quá trình kinh doanh gần 35 năm từ khi khởi nghiệp đến nay. Đây là điều hoàn toàn không mong muốn của Ban lãnh đạo, cũng như tập thể CBCNV công ty.

Theo ông Nghiệp một số nguyên nhân chính khiến tình hình kinh doanh của HLA không đạt được kết quả mong đợi: (i) Nhu cầu tiêu thụ thép trong nước trong nước giảm; (ii) các doanh nghiệp ngành thép cạnh tranh gay gắt về thị trường, về giá bán nên dẫn đến thị trường thép trong nước đầy bất ổn; (iii) Giá nguyên liệu biến động bất thường.

“Dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan, tôi cũng rất xót xa, thực sự cảm thấy có lỗi và muốn gởi lời xin lỗi đến Quý cổ đông về một năm kinh doanh ảm đạm của Hữu Liên Á Châu” – ông Nghiệp chia sẻ.

Năm 2014 – Năm tái cấu trúc nguồn vốn

Năm 2014, HLA đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0 đồng. Năm nay, HLA cũng sẽ không chia cổ tức; và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát là 0 đồng.

Theo kế hoạch lợi nhuận HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ công ty phải mất ít nhất khoảng 5 năm mới có thể bù lỗ được số lỗ lũy kế đến ngày 30/09/2013.

HLA cho biết, năm 2014 công ty sẽ tập trung tất cả sức lực vào việc tiếp tục duy trì thực hiện công tác “Tái cấu trúc lại hoạt động Công ty”,  trong đó năm tài chính 2014 (từ 1/10/2013 – 30/09/2014)  là năm Công ty tái cấu trúc lại nguồn vốn. Việc đặt kế hoạch lợi nhuận 0 đồng có thể xem như một bước dừng để tái cơ cấu nguồn lực, lấy lại sức và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

HLA sẽ tập trung vào những biện pháp sau để khắc phục những khó khăn tồn tại trong năm qua như: tái cơ cấu lại các khoản nợ với các ngân hàng; cơ cấu lại nguồn vốn như tăng cường vốn chủ sỡ hữu, giảm bớt tỷ lệ nợ vay và cơ cấu nợ vay trên tổng nguồn vốn thông qua các giải pháp huy động vốn từ TTCK (phương án phát hành 300 tỷ đồng đã được Đại hội năm 2012 thông qua), huy động vốn từ thị trường trái phiếu và tăng vốn từ chính các các cổ đông hiện hữu; củng cố và đẩy mạnh ngành hàng chủ lực của DN là ống thép; duy trì và giữ vững thị trường xuất khẩu trong năm 2014.

Đại hội cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đoàn Minh Tiến – Tv. HĐQT vì lý do cá nhân, và bầu bổ sung bà Lê Thị Hương Giang vào Tv. HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Q. Nguyễn

quynhnn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên