Nguyên chủ tịch Chứng khoán Hà Thành biến mất cùng khoản thâm hụt gần 100 tỷ đồng
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.
- 19-05-2011Chứng khoán Hà Thành bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Trương Duy Sơn
- 13-05-2011Tín dụng chứng khoán: “khối u” bắt đầu bung vỡ
Ngày 20/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về sự việc vừa qua tại công ty, ông Bùi Quang Hùng - tân Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Chứng khoán Hà Thành (HASC) cho biết vụ việc sai phạm gây hậu quả của ông Trương Duy Sơn - nguyên Chủ tịch HĐQT đã bị bãi nhiệm - đang được các cơ quan chức năng điều tra.
Thưa ông, thời gian qua có nhiều thông tin cho biết chủ tịch hội đồng quản trị Trương Duy Sơn bỏ trốn với số tiền 100 tỷ đồng. Xin ông cho biết thông tin về vấn đề này?
Trước đây ông Sơn và một số người có liên quan đã lập ra một số tài khoản cá nhân để kinh doanh chứng khoán. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị công ty, ông Sơn đã thực hiện bảo lãnh vay tiền ngân hàng để kinh doanh. Tuy nhiên việc kinh doanh chứng khoán bị thua lỗ.
Khoản thâm hụt chưa có con số chính xác do còn nhiều chứng khoán chưa xử lý. Tuy nhiên số âm trên các tài khoản ông Sơn chịu trách nhiệm vào khoảng 100 tỷ.
Ông Sơn cũng đã có hướng xử lý tài sản cá nhân để bù đắp nhưng không được. Từ ngày 4/4, ông Sơn đã không đến cơ quan làm việc. Công ty đã đến gia đình để tìm gặp nhưng gia đình cho biết ông Sơn đã đi khỏi gia đình và không có liên lạc. Sau đó, HASC đã miễn nhiệm chức danh của ông Sơn và bầu ông Hùng lên thay.
Việc thua lỗ 100 tỷ trên các tài khoản của ông Sơn bảo lãnh có ảnh hưởng như thế nào đến công ty?
Các tài khoản của ông Sơn chịu trách nhiệm hiện đang được công ty tách riêng để chờ phán quyết của các cơ quan chức năng. Những tài khoản này nằm bên ngoài sổ sách kế toán công ty, nên công ty chứng khoán chỉ là liên đới chịu trách nhiệm. Khi khách hàng không có khả năng trả nợ ngân hàng thì công ty sẽ thanh lý chứng khoán để thực hiện cam kêt trong hợp đồng hợp tác đầu tư.
Hội đồng quản trị công ty không có chủ trương thực hiện nghiệp vụ hợp tác đầu tư với khách hàng, nhưng ông Sơn khi đó với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị công ty và đại diện pháp luật công ty đã quyết định thực hiện nghiệp vụ này. Bản thân ông Sơn đã thừa nhận sai phạm cá nhân trong cuộc họp hội đồng quản trị công ty trước khi ông ấy bỏ đi.
Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra để xác định trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan.
Lãnh đạo HASC cũng cho biết là tình hình hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo việc giao dịch chứng khoán và nộp/rút tiền của nhà đầu tư.
|
Theo BCTN năm 2009, ông Trương Duy Sơn là cổ đông lớn nhất nắm 29,8% vốn của HASC. HASC hiện có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trụ sở chính tại 69 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm 2010, công ty có lãi 12 tỷ đồng nhưng do lỗ lớn trong các năm trước nên lỗ lũy kế đến cuối năm 2010 vẫn còn 82,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 99,1 tỷ đồng. |
CÙNG CHUYÊN MỤC