MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Hòa Phát: 6 tháng ước lãi hợp nhất 1.902 tỷ đồng, để ngỏ khả năng tăng cổ tức lên 30%

16-07-2015 - 14:34 PM | Doanh nghiệp

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đang được xây dựng, dự kiến đến quý 1 năm 2016 sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên,

Theo thông tin công bố tại chương trình Gặp mặt Nhà đầu tư quý 2 năm 2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) quý 2 đạt Doanh thu hợp nhất 7.740 tỷ đồng, nâng con số lũy kế 6 tháng đạt 13.667 tỷ đồng. Riêng quý 2, HPG lãi sau thuế hợp nhất 1.252 tỷ đồng, 6 tháng đạt 1.902 tỷ đồng. Ông Trần Đình Long cho biết mảng thép chiếm khoảng 75 - 80% doanh thu và khoảng 70% lợi nhuận của toàn tập đoàn.

EPS trailing 4 quý gần nhất của HPG đạt 4.392 đồng/cổ phiếu.

Tổng nợ ngân hàng tại ngày 30/6/2015 đạt 6.556 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 13.243 tỷ đồng trên tổng tài sản 23.083 tỷ đồng.

Về mảng kinh doanh sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi, đại diện Hòa Phát chia sẻ hiện tại công ty đã kinh doanh thương mại và thức ăn chăn nuôi. Dự kiến mảng kinh doanh này góp khoảng 800 tỷ đồng doanh thu năm 2015. Hòa Phát hiện chưa sản xuất mà đang nhập nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ Mỹ, Brazil, Argentina....Lợi nhuận từ mảng thương mại này chưa đáng kể, đại diện HPG cho biết.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đang được xây dựng, dự kiến đến quý 1 năm 2016 sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên.

Mặc dù đang thăm dò nhưng kinh doanh mảng này khá sáng sủa, người đứng đầu Hòa Phát tỏ ra lạc quan khi nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập về đều đang tiêu thụ rất tốt.

Trong lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát cũng đang tích cực triển khai phần móng và tầng hầm dự án tổ hợp chung cư, văn phòng tại 493 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, gồm 4 tòa nhà cao từ 17 đến 30 tầng, tổng số hơn 600 căn, dự kiến bắt đầu triển khai bán hàng vào năm 2016.

Đối với ngành hàng bất động sản, tình hình kinh doanh hạ tầng tại các KCN Phố Nối A và Hòa Mạc thời gian qua diễn ra thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước liên tục thuê đất mở rộng sản xuất. Riêng giai đoạn mở rộng hơn 200ha của KCN Phố Nối A đã cho thuê trên 20% diện tích; KCN Hòa Mạc đã lấp đầy 42% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (131ha). Trong mảng bất động sản nhà ở, dự án Mandarin Garden đã ghi nhận hơn 70% lợi nhuận và hiện chỉ còn một số ít căn penhouse và duplex.

Formosa và Posco vẫn chưa đáng ngại

Nhà đầu tư cho biết, sắp tới Posco sắp đưa nhà máy sản xuất với công suất lên tới 1 triệu tấn/năm. Ngoài ra, Formosa vẫn đang ráo riết hoạt động và đưa sản phẩm ra thị trường với quy mô rất lớn. Liệu điều này có phải là mối đe dọa với Hòa Phát?

Ông Trần Đình Long cho biết, Formosa vẫn chưa có ý định sản xuất thép xây dựng, là mảng mà Hòa Phát vẫn đang thống lĩnh. Bên cạnh đó sắp tới đây công ty đồng thời cũng là khách hàng của Formosa về sản phẩm thép cuộn.

Không chia sẻ nhiều về Posco, nhưng đại diện Hòa Phát cho biết Hòa Phát hiểu rõ công nghệ của Posco và chưa đáng ngại.

Trong 3 năm tới, tình hình chưa đáng lo ngại, người đứng đầu Hòa Phát kết luận.

Nhìn nhận nới room một cách thận trọng

Câu chuyện nới room trở thành mối quan tâm của các cổ đông - và động thái, chiến lược của Ban lãnh đạo công ty đặc biệt được chú ý. Ông Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát nhìn nhận vấn đề này một cách thận trọng. Ông cho rằng, nên để các doanh nghiệp khác "thử nghiệm" với việc nới room đã, Hòa Phát sẽ quan sát và cẩn trọng đưa ra hành động cụ thể.

Với vai trò là cổ đông lớn nhất của HPG, ông Long khẳng định, nới room chưa phải là việc của cá nhân ông, vì ông chưa có kế hoạch bán cổ phần HPG.

Tuy nhiên, nếu các cổ đông thực sự mong muốn nới room và thông qua, HĐQT sẵn sàng chấp nhận.

Cũng xung quanh vấn đề cổ phiếu HPG, mặc dù EPS ở mức độ tương đối cao, tình hình kinh doanh khả quan, PE cổ phiếu HPG vẫn chỉ ở xung quanh mức 7 lần. Ông Long, với tư cách cá nhân cho biết, điều "không may" của Hòa Phát là công ty thuộc lĩnh vực sản xuất thép, vốn không phải là mặt hàng có ưu thế tại Việt Nam, và không có nhiều nhà đầu tư thực sự hiểu biết về ngành. Chính vì vậy, việc đánh giá cổ phiếu HPG thấp là một vấn đề của HPG nằm ngoài khả năng của công ty.

Để ngỏ khả năng tăng cổ tức lên 30%

ĐHCĐ thường niên 2015 của HPG đã thông qua tỷ lệ cổ tức 2015 (dự kiến) là 20%. Tuy nhiên, với tình hình kinh doanh khả quan, Hòa Phát để ngỏ khả năng tăng cổ tức lên 30%. Vấn đề này cần phải được HĐQT thông qua và trình ĐHCĐ thường niên 2016.

Về quản trị, ông Trần Đình Long cho biết công ty đang tiến tới mô hình sử dụng vốn tự có trong hoạt động sản xuất kinh doanh - giúp tình hình tài chính bền vững, khỏe mạnh. Những phương án sử dụng vốn không đúng mục đích, hoặc lấy vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn, ông Long cam kết "chừng nào tôi còn ngồi đây, thì Hòa Phát không bao giờ làm"!

Đan Nguyên

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên