MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số Macbook giảm mạnh

11-04-2023 - 16:28 PM | Thị trường

Theo thống kê, doanh số máy tính Macbook của Apple trên toàn cầu trong quý I đã giảm 40,5% so với cùng năm ngoái.

Thống kê của IDC cho thấy, tất cả năm nhà sản xuất máy tính lớn nhất hiện nay là Apple, ASUS, Dell, HP và Lenovo đều có doanh số giảm hai con số trong quý đầu tiên của năm. Nguyên nhân được công ty nghiên cứu thị trường này đưa ra là nhu cầu tiêu dùng yếu tình trạng tồn kho dai dẳng.

Điều đáng lưu ý là mức giảm của Apple là lớn nhất trong nhóm.

Doanh số Macbook giảm mạnh - Ảnh 1.

Theo dữ liệu của IDC, từ quý I năm 2022 đến quý I năm nay, thị phần PC trên toàn thế giới của Apple đã giảm từ 8,6% xuống 7,2%. Apple được cho là đã xuất xưởng ít hơn 2,8 triệu máy trong quý đầu tiên của năm 2023.

Nhận định của IDC là mức giảm này dù mạnh nhất trong số các ông lớn sản xuất PC nhưng không "hoàn toàn bất ngờ", ngay cả với những người trong cuộc.

Tháng 2, giám đốc tài chính của Apple, Luca Maestri, nhận định, Apple dự kiến doanh số bán máy Mac và iPad sẽ giảm ở mức hai con số so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của máy Mac đã giảm 28,66% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV năm ngoái.

CEO Apple, ông Tim Cook nhấn mạnh, môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức đã ảnh hưởng đến doanh số iPhone, Mac và Apple Watch.

Doanh số không khả quan khiến cổ phiếu Apple giảm hơn 1,5% khi thị trường đóng phiên vào đầu tuần này

"Kết quả sơ bộ cho thấy sự quay trở lại tạm thời của thị trường trước đại dịch COVID-19", IDC nhận định.

Nhà nghiên cứu Jitesh Ubrani của IDC viết trong báo cáo: "Ngay cả khi giảm giá mạnh, các nhà sản xuất PC cũng phải đối mặt mới tình trạng lượng hàng tồn kho tăng cao vào giữa năm và có khả năng lan sang quý 3".

Báo cáo của IDC cũng dự báo khả năng tăng trưởng với các nhà sản xuất PC có thể sẽ trở lại vào cuối năm nay.

"Nhu cầu suy yếu tạo cơ hội cho các công ty hoàn thành việc "xếp lại kế hoạch" và giải quyết các khúc mắc của chuỗi cung ứng. Khoảng thời gian này sẽ khá hữu ích cho các công ty như Apple. Công ty đã bắt đầu thúc đẩy quá trình chuyển một phần hoạt động ra ngoài Trung Quốc".

Hiện người phát ngôn của Apple không có bình luận về vấn đề này khi CNBC liên hệ.

Theo Thùy An

VTV.VN

Trở lên trên