MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao

01-06-2023 - 15:32 PM | Sống

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao

Là trường đại học có đến 10 cơ sở đào tạo, Kinh tế TP.HCM được nhiều sinh viên truyền tai nhau rằng sau khi tốt nghiệp gần như ai cũng trở thành “phượt thủ” bởi được đi khắp TP.HCM để học.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là một trong những trường đại học kinh tế top đầu của khu vực miền Nam và cả nước với bề dày lịch sử và thành tích đáng nể. Nhiều người vẫn thường dành cho trường lời khen có cánh khi ví von ĐH UEH là “ông lớn kinh tế”. Bởi đây là cơ sở đào tạo chuyên cung cấp các ngành học thuộc khối kinh tế có chất lượng cao.

UEH cũng nằm trong danh sách 14 trường đại học công lập trọng điểm của Việt Nam, thuộc Top 1 các trường Đại học tốt nhất Việt Nam theo BXH U-Multirank năm 2022 và lọt top 401+ Đại học tốt nhất Châu Á theo BXH QS Asia 2023. Ngôi trường này còn được mệnh danh là “cái nôi” đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, nhà lãnh đạo và doanh nhân cực kỳ thành công.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 1.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021, UEH là 1 trong 2 đại học công lập có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm, xếp sau ĐH Bách khoa HN. Theo TS Bùi Quang Hùng, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM, 73,6% tổng thu của trường năm 2021 đến từ học phí. Nằm trong danh sách các trường được thí điểm cơ chế tự chủ sớm nhất, UEH tăng học phí và các nguồn thu hàng năm nhằm đảm bảo bài toán cân bằng tài chính.

Năm học 2023-2024, học phí năm nhất hệ chính quy của trường là 940.000 đồng/tín chỉ và dự kiến tăng lên 1.400.000 đồng/tín chỉ vào năm cuối, năm học 2026-2027. Với mức học phí hiện tại, sinh viên hệ chuẩn cần chi trả khoảng 30-34,5 triệu đồng/năm học.

Đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh của Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và chương trình Cử nhân tài năng, mức học phí có thể lên đến 1.685.000 đồng/tín chỉ.

Học phí của UEH được đánh giá là “đắt xắt ra miếng” bởi chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và các hoạt động dành cho sinh viên đều “đáng đồng tiền bát gạo”.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 2.

Là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực - đa chương trình, năm 2022, UEH tuyển sinh 33 chương trình đào tạo (bao gồm cả chương trình cử nhân tài năng) thông qua 3 trường thành viên. Theo đó, điểm chuẩn các ngành của ĐH Kinh tế TP.HCM dao động 23,6-27,8 điểm.

Ngành Quản trị bệnh viện có điểm chuẩn thấp nhất, giảm 0,4 điểm so với năm 2021. Mức tăng 1,7 điểm đã giúp ngành Kiểm toán có điểm chuẩn cao nhất, 27,8 điểm, tương ứng mỗi môn cần đạt 9,2 điểm.

Song đây chưa thực sự là ngành có mức biến động lớn nhất. Trong kỳ tuyển sinh năm 2021, ngành kinh doanh nông nghiệp và kế toán (chương trình tài năng) lấy 22 điểm. Sang đến năm 2022, điểm chuẩn của 2 ngành này lần lượt là 25,8 và 27,5 (chênh lệch từ 3,8-5,5 điểm).

Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long, UEH - phân hiệu Vĩnh Long cũng đào tạo 11 ngành với mức điểm chuẩn dao động 16-17. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Luật kinh tế; Kinh doanh nông nghiệp là những ngành lấy 16 điểm trong kỳ tuyển sinh năm 2022.

photo-1685521671732

Lễ tốt nghiệp của ĐH UEH năm 2023.

 Luôn đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới, UEH khẳng định mình những con số về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp. Vào tháng 3 vừa qua, trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 4.372 tân cử nhân, gồm 3.978 (bao gồm: hệ ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ và Văn bằng 2 hệ ĐHCQ), và 394 sinh viên VLVH.

Trong số 3.978 sinh viên chính quy tốt nghiệp có 43 sinh viên xuất sắc, 1.994 sinh viên giỏi, 1.602 sinh viên khá. Như vậy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ loại khá trở lên đạt đến 91,5%.  

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 4.

Nguồn: UEH.EDU

Là cơ sở giáo dục uy tín, sinh viên của trường thường được nhiều tập đoàn và các công ty lớn “săn đón”. Minh chứng, tỷ lệ cựu sinh viên của trường có việc làm vào năm 2022 đạt mức 97,79%. So với năm 2021, tỷ lệ này đã tăng 3,14%.

Đặc biệt một số ngành của trường có tỷ lệ sinh viên có việc làm lên đến 100% như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, hệ thống thông tin quản lý, marketing, ngôn ngữ Anh, kế toán, tài chính ngân hàng… Thậm chí một số ngành duy trì sự ổn định về tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 100% từ năm 2021 đến 2022 như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Anh; Marketing.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 5.

“Cái nôi” đào tạo nhiều nhà quản lý, doanh nhân nổi tiếng:

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, UEH đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý chất lượng và uy tín. Nhiều cựu sinh viên của trường đã và đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước; giữ vị trí cao tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước; là doanh nhân thành công, lãnh đạo, giảng viên các trường đại học, cao đẳng,…

Cơ sở vật chất hiện đại, không ngừng nâng cấp qua từng năm

UEH có tổng cộng 10 cơ sở học tập và nghiên cứu cùng 2 KTX phân bố tại các khu vực trung tâm và tiện lợi tại TP.HCM. Nhiều sinh viên UEH truyền tai nhau rằng khi tốt nghiệp gần như ai cũng trở thành 1 “phượt thủ” sau 4 năm phượt khắp TP.HCM để đi học.

Cơ sở vật chất của trường luôn được chú trọng hoàn thiện, xây dựng mới và nâng cấp. Các trang thiết bị được đầu tư cải tiến theo tiêu chuẩn quốc tế từ phòng học, KTX, hệ sinh, thái nhà trường đến thư viện thông minh, trung tâm mô phỏng giảng dạy và nghiên cứu, phòng lab, studio…

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 6.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 7.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 8.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 9.

KTX của trường có khả năng phục vụ hơn 1500 sinh viên, được đánh giá có chất lượng không thua nhiều chung cư khi được trang bị nhiều tiện ích đi kèm như thang máy, máy nước nóng công nghiệp, phòng giặt/sấy, hệ thống quẹt thẻ an ninh tại cổng ra/vào.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 10.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 11.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 12.

Kinh doanh khách sạn chuẩn 3 sao UEH ngay trong khuôn viên trường

Khách sạn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tọa lạc tại trung tâm quận 3, tương đương chuẩn 3 sao là “Khách sạn tri thức” đầu tiên tại Việt Nam dành cho khách lưu trú trong nước và quốc tế. Khách sạn này nằm trong khuôn viên "đổi mới sáng tạo" của trường, có diện tích 500m2 với 35 phòng, đã đi vào hoạt động từ tháng 6/2020.

Khách sạn đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện các hoạt động lễ tân, đón tiếp, phục vụ lưu trú cho các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đến thăm, làm việc, nghiên cứu tại trường.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 13.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 14.

Doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, chỉ xếp sau duy nhất Bách khoa, “ông lớn kinh tế” TP.HCM có học phí “đắt xắt ra miếng”, kinh doanh cả khách sạn 3 sao - Ảnh 15.

Theo ông Nguyễn Thiện Duy, chánh Văn phòng trường, khách sạn UEH “là nơi giúp sinh viên các ngành về du lịch, khách sạn có thể thực hành các kiến thức nghề nghiệp và là nơi khơi nguồn các ý tưởng đổi mới sáng tạo”.

Ảnh: UEH.EDU

Phương Linh, Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên