MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi "quay xe" vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc

10-08-2021 - 15:39 PM | Xã hội

Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi "quay xe" vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc

Ghi nhận của PV trong buổi sáng sớm hôm nay, tại các chốt kiểm soát COVID-19 trên đường Nguyễn Chí Thanh và Đào Tấn... (Hà Nội), nhiều người dân đã phải quay đầu trở về vì thiếu giấy xác nhận đi đường có đóng dấu của phường.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 1.

Sáng 10/8, trên địa bàn Thủ đô hà Nội có mưa. Tại chốt kiểm soát COVID-19 trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm soát người qua chốt từ sớm.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 2.

Kể từ ngày hôm qua (9/8), ngoài giấy đi đường cũ, người dân cần phải có thêm các 'giấy phép con' ' như lịch trực, lịch phân công làm viêc của cơ quan. Ghi nhận của PV trong sáng sớm nay, tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Chí Thanh lực lượng chức năng tiếp tục nhắc nhở người dân về việc thiếu 'giấy phép con', chưa ra quyết định xử phạt.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 3.

Đến khoảng 7h, lưu lượng phương tiện qua chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Chí Thanh bắt đầu đông, khiến giao thông tại đây xuất hiện tình trạng ùn ứ.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 4.

Đến khoảng 7h10 phút, trời bắt đầu có mưa nặng hạt, lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện qua chốt một cách nhanh chóng nhưng người đi qua vẫn phải cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 5.

Công an tại chốt kiểm soát COVID-19 trên đường Nguyễn Chí Thanh liên tục yêu cầu người dân đưa các loại giấy tờ qua chốt từ sớm để tránh ùn tắc.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 6.

Trong khoảng gần 1 tiếng ghi nhận của PV tại chốt Nguyễn Chí Thanh sáng nay, có hàng chục người dân không được qua chốt vì chỉ có giấy đi đường chứ chưa có các 'giấy phép con'.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1978, làm việc tại 1 đại lý máy bay trên địa bàn quận Ba Đình) phải quay đầu xe cho biết, các 'giấy phép con' ngày hôm qua cơ quan đã ra phường xin. Tuy nhiên, chị này đi làm theo ca nên chưa thể lên cơ quan lấy giấy được. Tới sáng nay, khi chị đi làm thì các cán bộ tại chốt kiểm soát COVID-19 không cho qua, bắt phải quay đầu.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 8.

"Giấy mới đã có nhưng tôi không lên lấy được. Cung đường này, ngày mai tôi vẫn phải đi qua để đến cơ quan làm việc, nếu các cán bộ vẫn bắt quay đầu thì tôi không biết phải lên cơ quan kiểu gì để có thể lấy giấy đi đường mới..." chị Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 9.

Chị Bùi Thị Ánh (SN 1996, hiện đang làm tại nhà thuốc trên địa bàn quận Ba Đình, ảnh trái) cùng một số người khác phải quay đầu xe dưới trời mưa trên đường Đào Tấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) do thiếu các 'giấy phép con'.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 10.

Người dân ngậm ngùi quay đầu dưới trời mưa mặc dù đã có giấy đi đường nhưng thiếu các 'giấy phép con' như lịch trực, lịch phân công làm viêc của cơ quan.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 11.

Dưới trời mưa, chị Vương Thị Lý ( 28 tuổi, làm việc ở ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gọi điện cho lãnh đạo công ty thông báo về việc phải quay đầu không thể tiếp tục đi làm. "Sáng nay, cơ quan có một cuộc họp rất lớn mà tôi là phiên dịch viên nên phải đến cuộc họp, nếu tôi không đến thì cuộc họp phải huỷ...", chị Lý bày tỏ. Sau đó, chị này tới chốt kiểm dịch nói mình làm việc tại ngân hàng và đã được các cán bộ tại chốt kiểm dịch cho đi qua.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 12.

Sáng nay (10/8), UBND TP Hà Nội vừa có thông báo hỏa tốc về việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562 ngày 7/8 nhằm giảm lượng người ra đường. Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường. Như vậy so với quy định ban hành hôm 8/8, Hà Nội đã giảm bớt các loại giấy tờ gồm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 Đội mưa đi làm, nhiều người ngậm ngùi quay xe vì thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc  - Ảnh 13.

Tuy nhiên, trước khi văn bản hoả tốc sáng 10/8, được phát đi, nhiều người dân đã phải quay đầu tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã phải quay đầu xe trở về do thiếu lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Theo Hoàng Hải

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên