MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Đối thủ' của ông Putin đăng ký tranh cử tổng thống Nga

01-02-2024 - 09:38 AM | Tài chính quốc tế

Hôm 31/1, ứng cử viên Boris Nadezhdin cho biết ông đã gửi 105.000 chữ ký ủng hộ đến Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) để hoàn thiện thủ tục đăng ký tranh cử.

Nadezhdin, 60 tuổi, là ứng cử viên của đảng Sáng kiến Công dân Nga. Ngoài việc công khai ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh với Ukraine, Nadezhdin còn hứa sẽ đưa binh lính Nga về nước, trả tự do cho các tù nhân chính trị và bình thường hóa quan hệ với phương Tây nếu đắc cử.

Ông nói thêm rằng, nếu đắc cử, ông hướng tới việc ký một hiệp ước hòa bình với Ukraine “với sự hỗ trợ của các nước châu Âu” trong các cuộc đàm phán.

'Đối thủ' của ông Putin đăng ký tranh cử tổng thống Nga - Ảnh 1.

Boris Nadezhdin. (Ảnh: Moskva Times)

Theo luật bầu cử Nga, một ứng cử viên tổng thống tranh cử từ một đảng không có đại diện trong quốc hội phải thu thập 100.000 chữ ký tán thành, với không quá 2.500 chữ ký từ mỗi khu vực của Nga.

Mặc dù Nadezhdin đã đạt cột mốc 100.000 chữ ký vào tuần trước nhưng nhóm của ông vẫn tiếp tục thu thập chữ ký để tránh sai sót trong tài liệu và đảm bảo chỉ tiêu khu vực. Tính đến 31/1, Nadezhdin thu thập được hơn 200.000 chữ ký, không bao gồm những chữ ký được thu thập bên ngoài nước Nga.

CEC có 10 ngày để xem xét chữ ký của các ứng viên tiềm năng sau thời hạn nộp hồ sơ là ngày 31/1.

Ủy ban đã chính thức phê chuẩn bốn ứng cử viên tham gia tranh cử - Tổng thống Vladimir Putin, người đang tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới, Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do theo chủ nghĩa dân tộc và Nikolai Kharitonov của đảng Cộng sản Nga.

Điện Kremlin tuần trước cho biết họ không coi Nadezhdin là đối thủ cạnh tranh đáng kể với ông Putin, người được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống thứ năm của mình.

Ít nhất 16 ứng cử viên đã nộp đơn đăng ký tham gia bầu cử tổng thống Nga. Chiến dịch bầu cử đã bước vào giai đoạn nóng.

Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã ấn định cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga diễn ra trong ba ngày từ 15-17/3/2024.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình tất cả những giấy tờ cần thiết lên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) để tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2024.

Theo Phương Anh/VTC

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên