MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dồn dập xuất khẩu vải thiều

06-07-2020 - 11:19 AM | Thị trường

Ngày 5-7, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina T&T Group (TP HCM), cho biết tính từ đầu mùa vải thiều đến nay doanh nghiệp (DN) này đã xuất khẩu tới 54 tấn sang Mỹ và 18 tấn sang Úc bằng tàu biển.

Lý do sản lượng vải tươi xuất khẩu của DN sang 2 thị trường này năm nay tăng đột biến là nhờ lần đầu áp dụng công nghệ bảo quản vải tươi đến 45 ngày nên có thể vận chuyển bằng đường tàu biển thay cho đường hàng không trước đây. Nếu thời tiết thuận lợi, DN thu mua đủ nguyên liệu có thể xuất khẩu hơn 100 tấn vải thiều vụ năm nay. Bà Ngô Tường Vy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Bến Tre), cho hay lô hàng 5 tấn vải thiều của DN vận chuyển bằng tàu biển đã đến Nhật Bản ngày 4-7 và được đối tác phản hồi tốt.

Dồn dập xuất khẩu vải thiều - Ảnh 1.

Vải thiều chuẩn bị xuất khẩu sang các thị trường khó tính

Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến ngày 1-7, các DN đã xuất khẩu sang Úc được 70 tấn trái vải (năm 2019 chỉ được xuất khẩu được 9 tấn) và sang Mỹ, Nhật được hơn 100 tấn.

Theo V.Ngọc

Người lao động

Trở lên trên