MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Donald Trump bám đuổi sát nút bà Clinton

30-08-2016 - 11:50 AM | Tài chính quốc tế

Kết quả thăm dò dư luận được ĐH Emerson công bố cho thấy Trump ngang bằng với bà Clinton ở bang Ohio, có tỷ lệ ủng hộ cao hơn 3% ở bang Pennsylvania và ở bang Michigan chỉ kém 5%.

Theo kết quả thăm dò mới nhất được công bố hôm qua (29/8), ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump đang lấy lại được phong độ khi giành được tỷ lệ ủng hộ sát nút với bà Hillary Clinton ở 3 bang quan trọng nhất của khu vực “vành đai công nghiệp” (Rust Belt).

Kết quả thăm dò dư luận được ĐH Emerson công bố cho thấy Trump ngang bằng với bà Clinton ở bang Ohio, có tỷ lệ ủng hộ cao hơn 3% ở bang Pennsylvania và ở bang Michigan chỉ kém 5%.

Trump coi 3 bang này là tối quan trọng để giành chiến thắng, và ông sẽ khó có thể trở thành Tổng thống nếu để thua ở cả 3 bang.

Kể từ khi cố Tổng thống John F. Kennedy trở thành Tổng thống năm 1960, chưa có ứng viên nào được ngồi vào Nhà Trắng mà không chiến thắng ở Ohio.

Kết quả thăm dò của RealClearPolitics cũng cho thấy ông Trump có tỷ lệ ủng hộ cao hơn ở cả 3 bang với mức chênh lệch lần lượt 3,2% và 8,6%.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng gay cấn khi mà chỉ còn chưa đầy 10 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử chính thức. Sau những phát ngôn khiến công chúng giận dữ, trong thời gian qua Trump đã bị tụt lại phía sau so với bà Clinton. Tuy nhiên vẫn chưa thể nói trước được điều gì bởi cả hai ứng viên vẫn còn phải vượt qua rất nhiều thách thức ở phía trước trong bối cảnh cả hai đều có một số điểm khiến người dân Mỹ không hài lòng.

Trong cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos công bố mới đây, gần 1/4 số cử tri được hỏi ý kiến cho biết không ủng hộ ông Trump hay bà Clinton.

Thanh Thanh

Business Insider

Trở lên trên