MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Donald Trump: "Người ta biểu tình vì không biết tôi"

14-11-2016 - 10:35 AM | Tài chính quốc tế

Mới đây, xuất hiện trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS được ghi hình tại chính tòa tháp Trump và được phát sóng vào tối Chủ nhật (13/11) vừa qua, Trump đã trải lòng về chiến thắng và những vấn đề mình đang gặp phải.

Tổng thống mới đắc cử Donald Trump vừa giành chiến thắng ngoạn mục trước đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử để trở thành ông chủ Nhà Trắng. Tuy nhiên, vì những phát ngôn gây sốc của ông trong suốt quá trình tranh cử, ở một số nơi đã xuất hiện một số cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của ông.

Hàng nghìn người biểu tình tụ tập ở New York, tạo thành một đám đông ở ngay trước cửa khách sạn của Trump. Kể từ khi có kết quả bầu cử, biểu tình phản đối Trump đã xuất hiện ở nhiều nơi gồm Iowa, Worcester, Massachusetts, New York và Los Angeles.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS được ghi hình tại chính tòa tháp Trump và được phát sóng vào tối Chủ nhật (13/11) vừa qua, Trump đã trải lòng về chiến thắng và những vấn đề mình đang gặp phải.

Phóng viên Lesley Stahl hỏi Trump rằng có rất nhiều người lo sợ về việc ông trở thành Tổng thống và đã xuống đường biểu tình để phản đối những quan điểm của ông.

Đáp lại, Trump nói những người này xuống đường biểu tình vì họ không biết và không hiểu về ông mà thôi.

“Tôi sẽ nói với những người này rằng hoàn toàn chẳng có gì phải lo sợ cả. Đừng lo sợ. Chúng ta đang trên đường mang nước Mỹ quay trở lại”.

Tối thứ 5 tuần trước (10/11), Trump viết trên Twitter rằng ông cảm thấy “không công bằng” khi “những người biểu tình chuyên nghiệp biểu tình chống lại ông”. Ngày hôm sau ông lại viết rằng mình yêu “niềm nhiệt huyết đấu tranh vì đất nước của những nhóm nhỏ người biểu tình”.

Tú Anh

Business Insider

Trở lên trên