MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động đất 7,8 độ xảy ra lúc nửa đêm ở Alaska, cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ

22-07-2020 - 14:54 PM | Tài chính quốc tế

Một trận động đất mạnh 7,8 độ vừa xảy ra ở bán đảo Alaska. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra nhưng sau đó bị gỡ bỏ mà không có bất cứ thiệt hại gì.

Cơ quan địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra lúc 23h12 phút ngày 22/7 theo giờ địa phương. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 9,6km và nằm cách Perryville 96 km về phía nam đông nam.

Cảnh báo sóng thần đã được phát đi ở khu vực miền nam Alaska, bán đảo Alaska và quần đảo Aleutian.

Động đất 7,8 độ xảy ra lúc nửa đêm ở Alaska, cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ - Ảnh 1.

"Bất cứ trận động đất nào với tâm chấn nằm ở độ sâu 70 km trở lại được coi là trận động đất nông. Điều này rất đáng chú ý vì động đất nông thường gây ra những thiệt hại lớn hơn nhiều so với những trận động đất sâu, bất kể cường độ ra sao", Allison Chinchar, chuyên gia khí tượng học của CNN cho biết.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thì cho biết động đất có khả năng gây ra sóng thần nếu chúng có cường độ lớn, tâm chấn nằm nông và cơ chế sụt. Những trận động đất cường độ từ 7,6 tới 7,8 độ có khả năng tạo ra những trận sóng thần hủy diệt. Trận động đất vừa xảy ra ngoài khơi Alaska dường như hội tụ đủ các yếu tố này.

Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần sau đó đã được gỡ bỏ.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên