Động thái chưa từng có trong 'lịch sử tài chính' của Cuba
Ngân Hàng Trung ương Cuba đã cấp phép lần đầu tiên kể từ quy định năm 2021 trong bối cảnh lệnh cấm vận của Mỹ.
- 25-03-2026Đang trên đường tiến thẳng tới Cuba, một tàu chở 730.000 thùng dầu Nga bất ngờ đổi hướng giữa biển, di chuyển cùng quỹ đạo với tàu khu trục của Mỹ
- 23-03-2026Trào lưu mới nổi ở Cuba
- 23-03-2026Cuba khẳng định không mâu thuẫn với Mỹ, nhưng sẵn sàng cho mọi kịch bản
Hãng truyền thông TeleSUR ở Mỹ Latin đưa tin, vào ngày 24/3, Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) đã cho phép 9 công ty tư nhân và 1 công ty liên doanh được sử dụng tiền điện tử cho các khoản thanh toán quốc tế, đánh dấu lần cấp phép đầu tiên thuộc loại này kể từ khi tài sản ảo được quy định vào năm 2021.
Quyết định 4/2026 của Ngân hàng Trung ương Cuba nêu rõ rằng các công ty được cấp phép chỉ được phép giao dịch các tài sản ảo này “thông qua các nhà cung cấp dịch vụ được BCC cấp phép hoạt động trên lãnh thổ quốc gia [Cuba]”.
Việc thực hiện các giao dịch trực tiếp bên ngoài các nền tảng được cấp phép bị “nghiêm cấm”. Vi phạm bất kỳ điều khoản nào sẽ dẫn đến việc thu hồi giấy phép ngay lập tức.
Quyết định 4/2026 cũng nhấn mạnh rằng tài sản ảo chỉ được sử dụng “để thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới”, chứ không phải cho các giao dịch trong nước Cuba.
Các công ty tư nhân của Cuba phải báo cáo cho BCC hàng quý về tóm lược các giao dịch được thực hiện theo giấy phép, nêu chi tiết số tiền, tài sản ảo được sử dụng và nền tảng mà các giao dịch đó được thực hiện.
BCC cho biết động thái chưa từng có trong “lịch sử tài chính” của Cuba này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quốc tế, đồng thời mở ra không gian cho đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MyPimes) của nước này.

Vào ngày 24/3, Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) đã cho phép 10 doanh nghiệp của nước này được sử dụng tiền điện tử cho các khoản thanh toán quốc tế. Ảnh: TeleSUR
TeleSUR đưa tin, quy định năm 2021 đã cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho các hoạt động liên quan đến tài chính, trao đổi và thu hộ hoặc thanh toán trong và từ lãnh thổ quốc gia Cuba.
Vào tháng 4/2022, chính phủ Cuba cho phép sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong hệ thống ngân hàng quốc gia, cho phép cả cá nhân và tổ chức pháp nhân giao dịch với tài sản ảo, luôn luôn dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương Cuba và bắt buộc phải có giấy phép từ cơ quan này.
Theo TeleSUR, trong số các công ty được BCC cấp giấy phép lần này có 6 công ty liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ thuật số (Ingenius Tecnologias, Dofleini, Cema Soltec, Pasarela Digital SURL, Ara và DASQOM SURL), 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ (Công ty liên doanh Productos Sanitarios S.A. Prosa), 1 công ty trong lĩnh vực vận tải (La Meknica) và 2 công ty trong lĩnh vực nhà hàng (La Calesa Real và El Asadito).
Hiện nay, các giao dịch quốc tế của cá nhân và tổ chức pháp nhân tại Cuba đang bị cản trở rất nhiều do các lệnh cấm vận của Mỹ. Tình hình càng trầm trọng hơn do lệnh cấm vận dầu mỏ do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, làm gia tăng tình trạng khan hiếm ngoại tệ tại Cuba.
Đời Sống Pháp Luật