MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dù chứng khoán Mỹ "tắm máu" nhưng Đông Nam Á mới là nạn nhân lớn nhất của corona

02-03-2020 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Thái Lan, Philippines và Indonesia hứng chịu những đợt sụt giảm nghiêm trọng trong bối cảnh virus corona hoành hành ở Trung Quốc và lan ra một số nước láng giềng Đông Á.

Tuần qua được mô tả là tuần tắm máu của chứng khoán Mỹ khi Dow Jones và S&P 500 liên tiếp hứng chịu những cú giảm tới hơn 10%. Tuy nhiên, mức giảm của chứng khoán Mỹ sẽ chẳng là gì nếu so với những tổn thất mà nhiều thị trường chứng khoán Đông Nam Á phải hứng chịu.

Cú sụt tuần trước tiếp tục đẩy Thái Lan, Indonesia và Philippines vào danh sách 10 thị trường tệ nhất thế giới năm 2020. Tình trạng bán tháo đã khiến MSCI Asean rơi 17% so với đỉnh hồi tháng 7 năm ngoái. Sự phụ thuộc nặng nề của khu vực vào Trung Quốc, cả về thương mại và dịch vụ, khiến các quốc gia này hứng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi virus corona hoành hành.

Hiện tại, 6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đều coi Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu. Khi Trung Quốc tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa COVID-19 lây lan, tác động tới khu vực Đông Nam Á là không thể tránh khỏi.

"Các thị trường đều đang phải trả giá khi COVID-19, từ 1 dịch bệnh khu vực lan ra khắp toàn cầu. Tuy nhiên, chứng khoán Đông Nam Á dường như bị tổn thương nhiều hơn vì họ không đóng các toàn khoản vốn", Alan Richardson, quản lý quỹ của Samsung Asset Management có trụ sở tại Hồng Kông, nhận định.

Dù chứng khoán Mỹ tắm máu nhưng Đông Nam Á mới là nạn nhân lớn nhất của corona - Ảnh 1.

Virus corona đang lây lan với tốc độ chóng mặt ở các nước ngoài Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm bệnh đã vượt 4.200. Italy hiện đang làm ổ dịch lớn nhất châu Âu với gần 1.700 trường hợp nhiễm bệnh và 34 ca tử vong. Nhiều quốc gia khác, bao gồm cả các nước Trung Đông và châu Phi, cũng đã bùng dịch.

Trong tuần trước, các chỉ số chứng khoán chuẩn của Malaysia và Thái Lan đã rơi vào thị trường gấu trong khi của Indonesia và Philippines giảm 19%. Trong nửa đầu phiên giao dịch tuần mới, chỉ duy nhất IDX Composite của Indonesia duy trì được sắc xanh với mức tăng 0,01%. Sắc đỏ vẫn bao trùm các thị trường còn lại.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi lượng khách từ Trung Quốc giảm mạnh. Singapore cũng cảnh báo nước này sẵn sàng cho việc số khách giảm 25-30% trong năm nay. Hàng loạt biện pháp hỗ trợ đã được tính đến cho các ngành như du lịch, hàng không và bất động sản, vốn chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh.

Manny Cruz, một chiến lược gia của Papa Securities Corp có trụ sở tại Manila, nhận định: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy đáy khi các nền kinh tế rơi vào suy thoái và những thiệt hại do virus gây ra có thể định lượng bằng những con số. Tâm lý tiêu cực đang bao trùm".

Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng ở Đông Nam Á. Indonesia hiện chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nhiễm corona nào trong khi tỷ lệ lây nhiễm ở Singapore đang chậm lại. Việt Nam đã không còn trường hợp nhiễm bệnh mới nào được phát hiện và toàn bộ 16 ca mắc corona đều đã phục hồi và xuất viện.

Dẫu vậy, nhiều nhà phân tích và giới đầu tư vẫn cho rằng triển vọng với chứng khoán Đông Nam Á vẫn rất mơ hồ khi dịch bệnh tàn phá và làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng. Rachelelle Cruz, chuyên gia phân tích của AP Securities Inc., Manila, cho rằng các nhà đầu tư vẫn lo sợ virus corona sẽ gây tác động lớn.

Dù chứng khoán Mỹ tắm máu nhưng Đông Nam Á mới là nạn nhân lớn nhất của corona - Ảnh 2.

Linh Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên