MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dữ trữ ngoại hối của Việt Nam đạt kỷ lục mới 105 tỷ USD

05-11-2021 - 12:26 PM | Tài chính - ngân hàng

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, nhiều tổ chức tài chính quốc tế cũng dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2021, có thể lên tới gần 114 tỷ USD.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết giá trị dự trữ ngoại hối Việt Nam đã đạt mốc 105 tỷ USD. Đây là mức dự trữ ngoại hối cao kỷ lục của Việt Nam.

Dự trữ ngoại hối quốc gia gồm các cấu phần khác nhau như ngoại tệ, vàng, trái phiếu chính phủ nước ngoài,…được xác định và đánh giá lại tại các thời điểm. Với Việt Nam, đà tăng mạnh những năm vừa qua ghi nhận chủ yếu từ hoạt động mua ròng ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện, được đại diện Chính phủ cập nhật tại một số thời điểm thời gian qua.

Trước đó, báo cáo cập nhật vào tháng 3/2021 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF ) riêng về Việt Nam cho biết quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ trong năm 2020 và dự báo tiếp tục vượt xa mốc 100 tỷ USD trong năm 2021.

Dữ liệu của IMF cho thấy, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đến cuối năm 2020 đã đạt 94,8 tỷ USD, đánh dấu chuỗi gia tăng mạnh mẽ kể từ năm 2016. Và theo dự báo của tổ chức này, quy mô đó sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2021 với dự kiến đạt 113,7 tỷ USD.

Trong báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (World Bank), các chuyên gia cũng đánh giá Việt Nam vẫn duy trì được vị thế tích cực với dự trữ ngoại hối tăng lên trong nửa đầu năm. Cụ thể, Việt Nam tích lũy được 6 tỷ USD dự trữ ngoại hối từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021 do cán cân vãng lai và cán cân tài chính đều thặng dư.

Ngày 19/7, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về vấn đề tiền tệ. Việt Nam cam kết không phá giá tiền đồng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng trong thương mại quốc tế, cũng như minh bạch hơn trong chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái.

Ngay sau khi đạt được những bước tiến tích cực trong thoả thuận trên, NHNN đã ngưng hoạt động mua ngoại tệ kỳ hạn. Thay vào đó, NHNN quay trở lại sử dụng công cụ mua giao ngay để có thể tác động tức thời và hiệu quả lên thị trường tiền tệ, như ổn định tỷ giá, hỗ trợ thanh khoản, bình ổn lãi suất liên ngân hàng, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại hạ lãi suất.

Khi ấy, nhận định về động thái này, Chứng khoán KB cho rằng nhiều khả năng NHNN sẽ tích cực hoạt động mua vào ngoại tệ trong thời gian tới, thay vì dè dặt như trong 7 tháng đầu năm (chỉ mua vào khoảng 7 - 8 tỷ USD). Điều này có thể giúp giảm tải khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Và thực tế đến 12/8/2021, Ngân hàng Nhà nước đã thay đổi phương thức mua ngoại tệ, từ kỳ hạn 6 tháng sang mua bán giao ngay, kèm bước giảm mạnh giá mua USD. Động thái này được đánh giá là chủ ý của NHNN nhằm tạo nguồn tiền cung ứng mới và tức thời cho thị trường, thêm điều kiện tạo nguồn vốn dồi dào và bình ổn lãi suất, hoặc tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại hạ được tiếp lãi suất.

Đến ngày hôm nay 05/11, NHNN tiếp tục hạ mạnh giá mua vào USD, tới 100 đồng xuống còn 22.650 đồng/USD. Đây là bước giảm mạnh thứ 2 sau ngày 11/8 từ 22.975 đồng xuống 22.750 đồng áp dụng từ 12/8 đến 04/11. 

Được biết trên thị trường hiện nay nguồn ngoại tệ rất dồi dào, cân đối cung – cầu thuận lợi khi các nguồn cung mới dồn dập chảy về, trong đó nổi bật ở kênh vay nước ngoài mà nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại triển khai trong bối cảnh lãi suất thấp. Trước dòng chảy thuận lợi này, tỷ giá USD/VND liên tục trượt giảm và NHNN tiếp tục mua ròng ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia. 

Mạnh Đức

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên