MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dưa Nhật Bản ngọt như sữa đắt khách ngày hè nắng nóng

12-06-2019 - 09:38 AM | Thị trường

Đây không phải lần đầu thị trường hoa quả nhập khẩu xôn xao về những loại dưa "đắt như vàng". Dưa hấu vuông cũng từng được bán với giá 4 - 4,5 triệu đồng/quả, khiến nhiều người tò mò tìm mua để thưởng thức hoặc làm quà biếu.

Trái cây nhập khẩu luôn có sức hút riêng với người tiêu dùng khi có hương vị tươi mới khác biệt, đặc biệt là dòng trái cây nhập khẩu từ Nhật Bản – nơi được mệnh danh là thiên đường hoa quả cao cấp được trồng, thu hoạch với tiêu chuẩn khắt khe.

Mới đây, một loại dưa lạ xuất hiện trên thị trường có giá đắt gấp 4-5 lần so với các loại truyền thống nhưng vẫn được tìm mua vì hương vị khác biệt.

Theo tìm hiểu, đây là dưa sữa, với lớp vỏ ngoài màu trắng ngà và hương thơm, vị ngọt như sữa. Chúng được xách tay về Việt Nam và rao bán với mức giá 200.000 – 500.000 đồng/quả (trọng lượng từ 700gr).

Là thức quả được ưa chuộng trong ngày hè vì hương vị thơm ngon, giải nhiệt và nhiều vitamin, song loại dưa nội địa như dưa hấu, dưa lê chỉ có giá bán khoảng 15.000 – 20.000 đồng/kg. Với mức giá kể trên, dưa sữa nhập khẩu đang đắt gấp 4-5 lần. Tuy đắt đỏ, song vì mới lạ, loại quả này vẫn được nhiều bà nội trợ tìm mua.

Thùy Anh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, khi thấy dưa Nhật Bản rao bán, chị đã đặt mua hai quả về ăn thử. Vì yêu thích, Thùy Anh đã chi thêm 2 triệu đồng để mua trái cây này. Theo vị khách, dưa sữa có giá rẻ nhất trong số các loại dưa xuất xứ Nhật Bản trên thị trường.

"Nắng nóng thì ăn dưa là thích hợp nhất, có thể chế biến nhiều món như hoa quả dầm, xay sinh tố hoặc cắt miếng cũng rất tươi ngon. Tuy nhiên, nếu mua dưa lưới Nhật thì quá đắt, mua dưa sữa là vừa tầm tiền. Vì trái này bảo quản tủ lạnh được cả tuần nên tôi đã mua liền 4 trái", Thùy Anh cho biết.

Dưa Nhật Bản ngọt như sữa đắt khách ngày hè nắng nóng - Ảnh 1.

Nhiều vị khách chi bạc triệu mua dưa sữa về thưởng thức trong ngày nắng nóng.

Khảo sát tại nhiều cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Phạm Ngọc Thạch, Quang Trung, Trần Duy Hưng (Hà Nội), trong hai ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, dưa sữa Nhật Bản đắt khách hơn ngày thường gấp 2-3 lần.

Theo các tiểu thương, đa phần khách mua để giải nhiệt, trong đó, nhiều đơn hàng mua số lượng lớn, trị giá cả triệu đồng.

Trên mạng xã hội, các vị khách, đặc biệt là các bà nội trợ bàn tán xôn xao về dưa sữa, nhiều ý kiến tò mò muốn mua dưa lạ về thưởng thức, nhưng hoang mang vì loại quả này được rao bán với nhiều mức giá chênh nhau vài trăm nghìn đồng.

"Thấy quảng cáo dưa lành tính, tốt cho tim mạch, hỗ trợ giảm béo và hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh, nên tôi cũng muốn mua làm quà biếu. Nhưng thị trường tràn ngập dưa với đủ mức giá khác nhau, khiến tôi không thể phân biệt hàng thật – giả.

Chi tiền triệu mua chứ có phải vài chục nghìn đồng đâu mà không lăn tăn cho được", tài khoản Bình Chi thắc mắc trên trang cá nhân.

Dưa Nhật Bản ngọt như sữa đắt khách ngày hè nắng nóng - Ảnh 2.

Dưa sữa nhập khẩu có vị ngọt đậm đà hơn nhiều loại dưa nội địa.

Trao đổi với Lan Anh (một chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu có tiếng tại Hà Nội), tiểu thương này cho hay, trên thị trường, sở dĩ giá dưa sữa chênh lệch nhiều vì chúng được chia thành hai loại, có xuất xứ Nhật Bản và Đài Loan. Trong đó, dưa Nhật Bản đắt đỏ hơn vì giá gốc đắt, quy trình trồng dưa khắt khe.

"Để phân biệt, chỉ cần quan sát kỹ, vỏ ngoài của dưa sữa Nhật Bản có lớp vân xanh đặc trưng. Thịt quả dày, thơm mùi sữa, nhiều nước. Trong khi đó, loại dưa sữa Đài Loan quả thon dài hơn, vỏ màu trắng sữa nhưng không có vân xanh nổi lên. Khi mua, khách nên hỏi kỹ xuất xứ của dưa để biết cửa hàng rao bán có đắt hay không", Lan Anh tư vấn.

Theo tiểu thương này, vì vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu mua tăng cao, nên một số cửa hàng tìm cách đẩy giá dưa để "ăn" lãi.

Bên cạnh dưa sữa, các loại dưa lưới, dưa hấu Nhật Bản cũng được rao bán rầm rộ, với mức giá từ 400.000 đồng/kg cho đến cả triệu đồng. Đắt đỏ nhất có thể kể đến dưa lưới Higo Green, chúng được xách tay về Việt Nam và rao bán ở mức 2 triệu đồng/quả.

Đây không phải lần đầu thị trường hoa quả nhập khẩu xôn xao về những loại dưa "đắt như vàng". Dưa hấu vuông cũng từng được bán với giá 4- 4,5 triệu đồng/quả, khiến nhiều người tò mò tìm mua để thưởng thức hoặc làm quà biếu.

So với các giống quả khác, hoa quả nhập ngoại vẫn được ưa chuộng vì độc lạ, dù đắt, song chúng thể hiện sự chịu chơi của người mua.

Theo Hoàng Linh

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên