MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng bao giờ để 4 kiểu người này đến nhà, dù mối quan hệ có tốt đến đâu

27-10-2023 - 15:32 PM | Sống

Đừng bao giờ để 4 kiểu người này đến nhà, dù mối quan hệ có tốt đến đâu

Ngôi nhà chứa đầy bí mật riêng tư của mỗi người, không nên để mọi người tùy ý ghé thăm, đặc biệt là 4 kiểu người sau đây.

‏Giao tiếp giữa các cá nhân đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta sẽ tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau. Một số người vô tình mang tới toàn tác động tiêu cực, khiến chúng ta cảm thấy kiệt sức, chán nản, mất đi động lực để tiến về phía trước. Nhưng mặt khác, người khác giúp chúng ta mở rộng tầm mắt, truyền cảm hứng và động lực, đồng thời khiến chúng ta tích cực hơn. ‏

‏Chính vì thế, trong cuộc sống, chúng ta không thể chỉ sống một mình mà phải thường xuyên kết giao. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ nào cũng nên giao hết chân thành. Không phải với ai cũng nên hết lòng hết dạ, chia sẻ mọi thứ của bản thân. Có những người dù thân thiết đến đâu cũng không nên tùy ý mời về nhà, nếu không sẽ gặp rắc rối.‏

‏1. Những người "nhàn cư vi bất thiện"‏

‏Thời gian là tài sản quý giá mà mỗi chúng ta đều nên học cách sử dụng nó một cách hiệu quả để đạt được ước mơ và mục tiêu của mình. Nếu một người suốt ngày dành thời gian cho những trò tiêu khiển nhàn rỗi, chẳng hạn như nhậu nhẹt, chơi bời… thì ngày tháng trôi qua mà chẳng đọng lại giá trị gì. Tiếp xúc nhiều với tuýp người này rất có thể đem lại tác động tiêu cực đến chúng ta. ‏

‏Khi tiếp xúc nhiều với những người như vậy, họ thường chỉ thúc giục chúng ta chiều chuộng bản thân mà không quan tâm đến sự trưởng thành và tiến bộ của chúng ta. Đặc biệt, nếu thân thiết đến mức độ biết nhà nhau, họ có thể trực tiếp tới nhà bạn, rủ rê lôi kéo bạn tham gia vào những cuộc vui chơi, tụ họp từ sáng tới đêm. Nhiều người không biết cách từ chối sẽ trở thành "nạn nhân" cho lối sống vô giá trị này.‏

photo-1698394252849

‏2. Những người buôn chuyện‏

‏Trong cuộc sống xung quanh ta luôn có một nhóm người dường như rất hay nói xấu sau lưng người khác. Họ chưa bao giờ để cơ miệng nghỉ ngơi mà liên tục dò xét chuyện riêng tư của người khác, sau khi biết được thì đi kể lể khắp nơi. Một số tin đồn thất thiệt sai lệch cũng xuất phát từ nhóm người này là chủ yếu. ‏

‏Họ không chỉ thích đưa ra những tuyên bố sai sự thật mà suy diễn, đổ thêm dầu vào lửa, khiến chuyện nhỏ hóa to, chuyện to hóa thành chuyện "động trời". Những chủ đề riêng tư, gia đình người khác… thường là vấn đề mà họ dành nhiều sự quan tâm nhất.‏

‏Một khi đưa người như vậy tới nhà chơi, bạn nên sắp xếp cẩn trọng từng chi tiết để tránh trở thành vấn đề soi mói của đối phương. Nó giống như việc bạn đặt một chiếc "loa lớn" trong nhà, có thể phát ra âm thanh bất cứ lúc nào. Những cuộc trò chuyện, vật dụng hay vấn đề riêng tư của bạn đều có thể được lan truyền đến tai người khác, sau khi "thêm mắm dặm muối" cho vui tai vui mắt người nghe. ‏

‏3. Người thân khinh nghèo, ham giàu‏

‏Người Trung Quốc có câu nói: "Nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm."‏

‏Hiểu một cách đơn giản, khi bạn đang ở trong vinh quang và huy hoàng, dù bạn có sống trong núi rừng sâu thẳm, vô số người thân cũng sẽ tìm mọi cách tới thăm hỏi, bày tỏ sự quan tâm và muốn ở bên bạn. ‏

photo-1698394254749

‏Nhưng khi bạn đang ở thế yếu, những người thân đó lại thấy bạn không tốt như họ mong muốn. Thay vì giúp đỡ, họ còn mỉa mai, thậm chí xúc phạm và tổn thương tới bạn. ‏

‏Đối với những người quen, họ hàng chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu, dù có đối xử chân thành đến mấy cũng không đổi lại chân tình của họ. Bạn trả giá càng nhiều thì càng thiệt thân. Do đó, hãy tránh xa càng sớm càng tốt, đừng để họ trở thành gánh nặng, rắc rối trong cuộc sống của bạn.‏

‏4. Người không biết ơn‏

‏Có người nói: "Điều bất hạnh lớn nhất của con người không phải là nhận được sự ân huệ từ người khác, mà là đón nhận và thờ ơ phớt lờ." ‏

‏Người vô ơn không những không thể ghi nhớ lòng tốt, sự tử tế của bạn mà thậm chí còn coi sự đóng góp của bạn chẳng là gì cả, như thể mọi nỗ lực của bạn giống như nước chảy đầu vịt. Một số người đối xử với bạn như chiếc máy ATM của họ và coi mọi thứ là đương nhiên mà không hề có bất kỳ lòng biết ơn nào. Nếu một ngày nào đó bạn từ chối yêu cầu của họ, họ sẽ coi bạn như kẻ thù, thậm chí nói xấu sau lưng và bôi xấu danh tiếng của bạn.‏

‏Hơn nữa, kiểu người này có thể liên tục đòi hỏi, lợi dụng bạn. Họ luôn nghĩ mình có thể nhận được nhiều hơn nhưng lại không bao giờ nghĩ đến tình cảm và tổn thất tài chính của bạn. ‏

‏Để bảo vệ bản thân, tốt nhất đừng để những người như vậy bước vào cuộc sống của mình, đặc biệt là không gian sống để bảo vệ sự riêng tư cũng như quyền lợi của bản thân.‏

‏*Nguồn: Sohu

Phương Thùy

Báo Giao Thông

Trở lên trên