MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đường biên hòa

Nhập khẩu 30.000 tấn đường sản xuất tại Lào của HAGL: Khó quản tái xuất đường

Nhập khẩu 30.000 tấn đường sản xuất tại Lào của HAGL: Khó quản tái xuất đường

27/11/2013 16:24

Nếu đề nghị của HAGL được chấp thuận thì việc tranh giành XK là điều không thể tránh khỏi, và đây là cơ hội để “khách hàng” giảm giá mà câu chuyện con cá tra XK ở ĐBSCL là một ví dụ.

Đường Biên Hòa mua đường thô của nước ngoài về tinh luyện: Chuyện chẳng có gì mới

Đường Biên Hòa mua đường thô của nước ngoài về tinh luyện: Chuyện chẳng có gì mới

27/11/2013 13:29

Đường Biên Hòa đã có truyền thống mua đường thô nhập khẩu từ các tập đoàn đa quốc gia lớn trong lĩnh vực nông nghiệp Cargill hay Olam International...

Những dấu hỏi lớn quanh vụ nhập đường của HAGL về Việt Nam

Những dấu hỏi lớn quanh vụ nhập đường của HAGL về Việt Nam

27/11/2013 08:08

Một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao HAGL không tiêu thụ đường tại Lào và bán sang các nước khác (như bầu Đức nói là khá dễ dàng) mà lại bán về Việt Nam?

Bộ Công Thương ‘bật đèn xanh’ cho bầu Đức nhập đường

Bộ Công Thương ‘bật đèn xanh’ cho bầu Đức nhập đường

27/11/2013 07:50

Bộ Công Thương chấp thuận cho bầu Đức nhập 30.000 tấn đường từ Lào về tinh luyện để xuất khẩu sang Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của hàng chục doanh nghiệp mía đường nội địa.

Vì sao ngành mía đường ‘dậy sóng’ trước HAGL?

Vì sao ngành mía đường ‘dậy sóng’ trước HAGL?

23/11/2013 09:53

Tiếp theo công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không cho phép Hoàng Anh Gia Lai đưa đường từ Lào về Đồng Nai tinh luyện để xuất đi Trung Quốc, hôm qua VSSA đã gặp gỡ báo chí để “tố” thêm.

Niên vụ mía đường 2013 - 2014 : Nội xuất khó khăn, ngoại nhập dễ dàng

Niên vụ mía đường 2013 - 2014 : Nội xuất khó khăn, ngoại nhập dễ dàng

22/11/2013 06:56

Đường do HAGL đầu tư sản xuất tại Lào đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt từ Chính phủ nước này.

HAGL chuyển đường thô về nước tinh chế để xuất khẩu: Bất lợi hay có lợi?

HAGL chuyển đường thô về nước tinh chế để xuất khẩu: Bất lợi hay có lợi?

20/11/2013 12:02

"Mặc dù kế hoạch của HAGL là nhập về tinh chế và xuất khẩu nhưng không ai quản lý được họ có tiêu thụ đúng vậy hay không".

HAGL chuyển đường thô về nước tinh chế để xuất khẩu: Bất lợi hay có lợi?

HAGL chuyển đường thô về nước tinh chế để xuất khẩu: Bất lợi hay có lợi?

20/11/2013 10:15

Hiệp hội Mía đường VN (VSSA) vừa gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ để phản đối kế hoạch đưa 30.000 tấn đường của Công ty Hoàng Anh Gia Lai

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Niên vụ mới dự kiến thừa 550 nghìn tấn đường

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Niên vụ mới dự kiến thừa 550 nghìn tấn đường

19/11/2013 15:48

Tổng lượng đường dự kiến của niên vụ tới là 1,87 triệu tấn trong khi tiêu dùng chỉ khoảng 70%.

Việt Nam thiếu muối, đường?

Việt Nam thiếu muối, đường?

17/11/2013 09:14

Sản lượng đường và muối sản xuất hàng năm của Việt Nam đều cao hơn nhu cầu tiêu thụ trong nước, tuy nhiên, các DN vẫn được và đề nghị được nhập khẩu những mặt hàng này về để sản xuất và tiêu thụ.

Mía cháy - Nông dân và DN đều thiệt!

Mía cháy - Nông dân và DN đều thiệt!

18/03/2013 09:56

Dù nhà máy đường hạn chế bao tiêu mía cháy vì lo sợ dân tự “đốt”, nhưng dân vẫn cứ... đốt! Cuối cùng, không chỉ người trồng mía mà cả DN đều bị thiệt.

Trở lên trên