MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đường thuỷ nội địa

Từ 1/7, phạt 200.000 đồng nếu không mặc áo phao khi qua sông

Từ 1/7, phạt 200.000 đồng nếu không mặc áo phao khi qua sông

27/06/2016 10:06

Hành khách có thể bị xử phạt 200.000 đồng nếu đi trên phương tiện chở khách ngang sông mà không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang theo dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.

Cảng cạn phát triển nóng, “vỡ” quy hoạch

Cảng cạn phát triển nóng, “vỡ” quy hoạch

11/06/2016 09:28

Cảng cạn được xem là hạng mục quan trọng trong vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa. Thời gian qua, loại hình này âm thầm nóng lên, phá vỡ quy hoạch...

Ai chịu trách nhiệm vụ chìm tàu Thảo Vân 2?

Ai chịu trách nhiệm vụ chìm tàu Thảo Vân 2?

09/06/2016 08:05

CSGT đường thủy Đà Nẵng: Nhân viên cảng vụ chủ trì cưỡng chế đã không làm tròn chỉ đạo của Sở GTVT.

Danh sách 23 dự án PPP giao thông gần 40.000 tỷ đồng sẽ khởi công trong năm 2016

Danh sách 23 dự án PPP giao thông gần 40.000 tỷ đồng sẽ khởi công trong năm 2016

18/02/2016 17:01

Theo thông tin từ Bộ GTVT, sáng 17/2, Thứ trưởng Phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc hợp về tình hình triển khai các dự án đang chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Cân nhắc di dời cụm cảng Trường Thọ

Cân nhắc di dời cụm cảng Trường Thọ

21/05/2015 21:16

Lý do di dời cụm cảng ICD Trường Thọ UBND TPHCM đưa ra là hoạt động của cụm cảng làm ùn tắc tại nút giao MK trên Xa lộ Hà Nội (cách cụm cảng khoảng 500m), việc di dời sẽ diễn ra trong 2 năm 2015-2016. Bài toán đặt ra là có nên xóa sổ cụm cảng đang giúp chia lửa, giảm ùn tắc hàng hóa tại cảng Tân Cảng Cát Lái và đóng góp khá lớn cho ngân sách TP?

Động thổ dự án BOT đường thủy nội địa đầu tiên

Động thổ dự án BOT đường thủy nội địa đầu tiên

28/04/2015 16:41

Dự án nâng cấp cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn vừa được động thổ sáng nay, 28/4 tại TP Hồ Chí Minh với mục tiêu cho tàu hơn 300 tấn ra vào sông Sài Gòn.

Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/01/2015

Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/01/2015

31/12/2014 07:55

Tăng lương tối thiểu vùng, nghỉ ốm 14 ngày/tháng không phải đóng bảo hiểm y tế, các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế...là những chính sách mới hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

13 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015

13 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015

23/12/2014 14:00

13 luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2015.

Trở lên trên