MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk: Vị tỷ phú lắm tài nhiều "tật"

26-07-2022 - 11:31 AM | Tài chính quốc tế

Elon Musk: Vị tỷ phú lắm tài nhiều "tật"

Với cương vị là tỷ phú giàu nhất thế giới, Elon Musk được ca tụng là một nhân vật tài năng đầy mình. Tuy vậy, ông nổi tiếng không chỉ ở giới công nghệ mà còn trong những mối quan hệ tình cảm đầy “drama”.

Bê bối mới nhất

Sau hàng loạt vụ ồn ào với cấp dưới và các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, gần đây Elon Musk lại vướng vào một cuộc tình gây rúng động làng công nghệ. Vào hôm 24/7, tờ Wall Street Journal đã tiết lộ câu chuyện Musk ngoại tình "chớp nhoáng" với Nicole Shanahan, vợ tỷ phú đồng sáng lập Google Sergey Brin.

Nếu nhìn lại lịch sử tình trường của CEO Tesla, mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt khi một "bóng hồng" nữa bước qua đời ông. Nhưng đáng nói, Shanahan lại là vợ của tỉ phú Sergey Brin, người bạn thân và cũng từng là ân nhân của Elon Musk.

Sergey Brin là người đồng sáng lập Google và xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 93 tỉ USD. Được biết, ông và Musk trước đó đã là bạn bè thân thiết từ lâu. Thậm chí Brin còn từng giúp đỡ Tesla khi công ty này rơi vào khủng hoảng.

"Vào đỉnh điểm của cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, Brin đã cho Musk mượn 500.000 USD để cứu Tesla. Hãng xe điện của Musk thiếu chút nữa đã phá sản nếu không có sự hỗ trợ từ tỉ phú Brin", theo Wall Street Journal. Musk cũng đã tặng bạn một chiếc xe thể thao chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Tesla vào năm 2015.

Elon Musk: Vị tỷ phú lắm tài nhiều tật - Ảnh 1.

Nhưng không có gì là mãi mãi, hai người đã không thể tiếp tục giữ vững tình bạn lâu năm này sau khi bê bối của Musk và Shanahan được đưa ra ánh sáng. Theo nguồn tin từ những người thân cận với Musk, ông và Nicole Shanahan đã có một mối quan hệ trong thời gian ngắn tại lễ hội Art Basel ở Miami vào đầu tháng 12/2021. Khi đó, nhà đồng sáng lập Google và vợ dù ly thân nhưng vẫn sống chung với nhau.

Theo hồ sơ tại Tòa án Thượng thẩm Quận Santa Clara, Brin đã quả quyết đệ đơn ly dị Nicole Shanahan vào tháng 1 với lý do "những khác biệt không thể hòa giải". Những người trong cuộc cho biết đơn ly hôn được nộp tới toà chỉ vài tuần sau khi Brin biết về mối quan hệ phức tạp của vợ ông và Elon Musk.

Wall Street Journal khẳng định: "Vụ ngoại tình đã nhanh chóng khiến cuộc hôn nhân của Sergey Brin và Nicole Shanahan đổ vỡ. Tỉ phú Elon Musk từng quỳ gối cầu xin bạn thân tha thứ nhưng không được hồi đáp". Các nguồn tin tiết lộ tỉ phú Brin cũng đã chỉ thị cho cố vấn tài chính bán đi nhiều khoản đầu tư cá nhân của ông trong các công ty của Elon Musk.

Đường tình duyên "trắc trở"

Dù là người giàu nhất thế giới, nắm trong tay toàn quyền với ít nhất 2 doanh nghiệp tỷ USD, đời sống tình cảm của Elon Musk vẫn không mấy trọn vẹn. Đằng sau thành công của Tesla, SpaceX, Elon Musk còn có nhiều mối tình dở dang, kèm theo đó là những ồn ào tốn không ít giấy mực của báo chí. Hiện Elon Musk đã có tổng cộng 10 người con nhưng vẫn chưa có một gia đình đúng nghĩa.

Sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, tỷ phú công nghệ không muốn kết hôn nữa mà chỉ hẹn hò. Trong số những mỹ nhân từng có quan hệ lãng mạn với ông, có lẽ Amber Heard - vợ cũ của tài tử Johnny Depp – là người có đời tư ồn ào nhất. Chuyện tình của họ từng gây chấn động khi nam tài tử "Cướp Biển Vùng Caribbean" tố Elon Musk chen ngang vào cuộc hôn nhân của mình, khiến quan hệ vợ chồng rạn nứt.

Đến đầu năm 2020, khi Johnny Depp và vợ cũ kiện tụng trong cuộc chiến pháp lý tại toà, ông đã tung ra bằng chứng bao gồm những hình ảnh cho thấy ông chủ Tesla thân mật với Amber Heard trong căn hộ của Depp tại thời điểm hai người chưa ly hôn. Dù vậy, Musk đã phủ nhận điều này.

Elon Musk: Vị tỷ phú lắm tài nhiều tật - Ảnh 2.

Sau vài cuộc tình khác, vào đầu tháng 7/2022, nhiều nguồn tin xác nhận Elon Musk có con với Zhivon Zilis, một nữ nhân viên cấp dưới của ông. Zilis hiện là giám đốc điều hành chuyên phụ trách những dự án đặc biệt tại Neuralink, một công ty công nghệ về trí tuệ nhân tạo do Elon Musk sáng lập. Bà đã bắt đầu làm việc tại đây từ tháng 5/2017.

Sự việc được hé lộ sau khi những tài liệu nộp lên tòa án bị rò rỉ. Theo hồ sơ tòa án tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, Elon Musk và Zhivon Zilis có với nhau một cặp sinh đôi. Hiện hai người đang cùng nhau tiến hành các thủ tục để đổi tên cho cặp song sinh này, họ muốn hai bé sẽ theo họ cha và dùng họ của mẹ làm tên đệm.

Cặp sinh đôi này ra đời vào tháng 11/2021, chỉ vài tuần sau khi Elon Musk và bạn gái cũ, nữ ca sĩ người Canada Grimes (tên thật Claire Elise Boucher), chào đón đứa con chung thứ 2 thông qua hình thức mang thai hộ.

Elon Musk và Grimes chính thức tuyên bố chia tay vào tháng 9/2021. Vì các mốc thời gian quá sát nhau nên nhiều người suy đoán vị tỷ phú đã có mối quan hệ ngoài luồng cùng Zhivon Zilis trong lúc vẫn đang hẹn hò với Grimes. Có thể đây cũng là một phần nguyên nhân ông giấu kín việc mình có con với nhân viên cấp dưới.

Elon Musk: Vị tỷ phú lắm tài nhiều tật - Ảnh 3.

Ngoài chuyện có nhiều mối quan hệ phức tạp, Elon Musk còn bị bạn gái cũ "bóc phốt" về thói quen sống. Sau khi chia tay, Grimes tiết lộ rằng kể cả khi đã trở thành tỷ phú, Musk vẫn giữ lối sống "dưới mức nghèo khổ". Cô cho biết khi 2 người quen nhau, Musk còn không chịu thay chiếc đệm đã thủng lỗ trên giường ngủ. Cặp đôi đã từng sống trong một căn hộ 40 nghìn USD với an ninh lỏng lẻo, thường xuyên bị hàng xóm quay trộm và ăn bơ lạc suốt 8 ngày liền.

Tài hoa lắm, tai tiếng nhiều

Tính đến thời điểm hiện tại, Elon Musk vẫn giữ "ngôi vương" tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 242 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Tài sản của ông hiện có giá trị cao hơn GDP hàng năm của các quốc gia như Ai Cập, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Qatar và Phần Lan.

Được mệnh danh là "CEO của các CEO", Musk hiện đang nắm quyền điều hành 4 công ty lớn, bao gồm hãng xe điện Tesla, startup không gian vũ trụ SpaceX, công ty công nghệ thần kinh Neuralink và The Boring Company - công ty xây dựng đường hầm. Tài năng của Musk thường được ví von như "bộ óc của tương lai" hay "tầm nhìn của thời đại".

Thế nhưng bên cạnh đó, ông còn bị gắn mác là "kẻ gây rối" trong làng công nghệ, "gã điên thiên tài" hay "kẻ vạ miệng" với những scandal và phát ngôn gây sốc. Nổi bật nhất vẫn là những dòng tweet mỉa mai trên chính trang cá nhân Twitter của ông.

Elon Musk: Vị tỷ phú lắm tài nhiều tật - Ảnh 4.

Ông đã nhiều lần thẳng thừng chê bai các nhân vật nổi tiếng và tỷ phú khác trên thế giới. Điển hình, có lần ông từng tỏ ra nghi ngờ tầm hiểu biết về AI (trí tuệ nhân tạo) của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg thật hạn hẹp. Và một lần khác, Musk tiếp tục "cà khịa" người giàu nhất hành tinh khi đó là Jeff Bezos. Ông gọi Jeff là "kẻ đạo nhái" khi CEO Amazon đầu tư phát triển công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, chính thức cạnh tranh với SapceX.

Gần đây nhất, thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk vẫn đang gây xôn xao dư luận và vẫn chưa thấy hồi kết. Từng tuyên bố muốn mua lại nền tảng mạng xã hội này và biến nó thành công ty tư nhân để "giải cứu thế giới", nhưng khi "đại nghiệp" sắp hoàn thành, ông lại đột nhiên hủy bỏ thỏa thuận trị giá 44 tỉ USD này với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản".

Dù có nhiều lời bàn tán về đời tư và phong cách làm việc có phần "ngông cuồng" của mình, Elon Musk chỉ khẳng định chắc nịch: "Tôi vị kỷ, nhưng ít nhất tôi là một người hữu dụng".

Nguồn: Tổng hợp

https://cafef.vn/elon-musk-vi-ty-phu-lam-tai-nhieu-tat-20220725145929201.chn

Chu Chu

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên