EU bất ngờ kêu gọi người dân tích trữ lương thực, nước uống đủ dùng trong 3 ngày: Chuyện gì đang xảy ra?

“EU không thể tiếp tục bị động nữa”, Ủy ban Châu Âu đưa ra lời cảnh báo trong chiến lược mới.
- 27-03-2025EU yêu cầu Nga rút quân vô điều kiện khỏi Ukraine nếu muốn bỏ trừng phạt
- 26-03-20254 nước đồng loạt rút khỏi Hiệp ước lịch sử: Nga dọa đáp trả quân sự, EU cảnh báo hiệu ứng domino toàn cầu
- 24-03-2025Báo Mỹ nêu hành động của ông Trump khiến EU lo ngại
Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi người dân cần tích trữ đủ lương thực, nước uống và các bộ dụng cụ khẩn cấp để tự cung tự cấp trong ít nhất 72 giờ phòng trường hợp xảy ra chiến tranh hoặc các thảm họa khác.
Cảnh báo trên được đưa ra trong một bản dự thảo “chiến lược công tác chuẩn bị” do EC ban hành và dự kiến trình bày vào thứ Tư (26/3).
Trong trường hợp xảy ra gián đoạn nghiêm trọng, chuẩn bị cho giai đoạn đầu là quan trọng nhất, dự thảo nêu rõ. EC cũng nêu ra các kịch bản thảm họa có thể xảy ra, bao gồm chiến tranh, tấn công mạng, dịch bệnh, thiên tai.
Dự thảo, dự kiến được thông qua trong tuần này, được đưa ra khi châu Âu liên tục trải qua khủng hoảng, từ Covid-19, thiên tai và tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.
“Không một cuộc khủng hoảng lớn nào trong những năm qua là riêng lẻ hoặc diễn ra trong thời gian ngắn”, tài liệu cho biết. “Châu Âu không đủ khả năng để duy trì trạng thái phản ứng. Các trụ cột hòa bình và ổn định của EU không còn được đảm bảo nữa”, EC nhấn mạnh.
Theo bản dự thảo dài 17 trang, chiến lược này sẽ “tạo ra một EU an toàn và kiên cường để có thể phán đoán và ứng phó với các mối đe dọa và nguy cơ”.
Dự thảo cũng phản ánh thông điệp của một số quốc gia châu Âu. Đầu tháng này, Bộ trưởng An ninh Hà Lan kêu gọi công dân cần chuẩn bị kịch bản sinh tồn mà không có chính quyền trung ương. Chính phủ Pháp đang chuẩn bị một cẩm nang sinh tồn ban hành mùa hè này. Chính phủ Anh đã kêu gọi người dân tích trữ để chuẩn bị cho nhiều trường hợp khẩn cấp.
Trong một diễn biến liên quan, EU tuần trước đã công bố Sách trắng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử của khối nhằm giúp các quốc gia thành viên tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.
Sách trắng cũng khẳng định tầm quan trọng của việc khởi động kế hoạch “tái vũ trang châu Âu” vào năm 2030 với mục tiêu huy động khoảng 800 tỷ euro, trong đó 150 tỷ euro sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản vay nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng lực quân sự và quốc phòng, đồng thời đảm bảo rằng EU có thể tự bảo vệ trước các mối đe dọa bên ngoài.
Theo Politico, Newsweek
Đời Sống Pháp Luật