MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quốc phòng

Viettel hiện thực khát vọng ‘go global’ với nghiên cứu công nghệ cao tại Vietnam Defence 2022

Viettel hiện thực khát vọng ‘go global’ với nghiên cứu công nghệ cao tại Vietnam Defence 2022

12/12/2022 09:31

Tham gia triển lãm Vietnam Defence 2022, Tập đoàn Viettel thể hiện khát vọng “go global” của mình với các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao cũng như giải pháp số có hàm lượng công nghệ tương đương các nước phát triển.

"Sức mạnh mềm" Viettel giữa rừng vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

"Sức mạnh mềm" Viettel giữa rừng vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

10/12/2022 12:11

Những ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y học, giáo dục cho tới trung tâm điều hành thông minh… được Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đưa tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đã thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước.

G7 tuyên bố tiếp tục cô lập Nga, giải quyết ‘chiến tranh lúa mì’

G7 tuyên bố tiếp tục cô lập Nga, giải quyết ‘chiến tranh lúa mì’

15/05/2022 12:29

Ngày 14/5, ngoại trưởng các nước thuộc G7 tuyên bố sẽ tiếp tục cô lập Nga về kinh tế và chính trị, tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và giải quyết tình trạng mà ngoại trưởng Đức gọi là “chiến tranh lúa mì”.

Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới kiếm tiền ra sao?

Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới kiếm tiền ra sao?

08/03/2022 14:35

Chiến tranh là điềm gở với phần đa nền kinh tế, nhưng chuẩn bị cho chiến tranh lại là ngành kinh doanh tỷ đô. Theo một tổng hợp của trang tin quốc phòng uy tín Defense News, bất chấp đại dịch, 6 tập đoàn buôn bán vũ khí lớn nhất Mỹ vẫn tăng có mức tăng trưởng dương trong năm 2020, dẫn đầu bởi “ông lớn” Lockheed Martin, nhà sản xuất mẫu máy bay chiến đấu “best-seller” F-35.

Australia chi 186 tỷ USD cho quốc phòng để chuẩn bị trước "một thế giới nguy hiểm"

Australia chi 186 tỷ USD cho quốc phòng để chuẩn bị trước "một thế giới nguy hiểm"

02/07/2020 13:22

Chính phủ Australia sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội nước này trong thập kỷ tới, trong đó bao gồm chi phí mua tên lửa tầm xa, nhằm tăng cường phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trung tướng Trần Việt Khoa: Có lúc nước ngoài đưa 35-40 tàu xuống để bảo vệ tàu khảo sát phi pháp trên Biển Đông

Trung tướng Trần Việt Khoa: Có lúc nước ngoài đưa 35-40 tàu xuống để bảo vệ tàu khảo sát phi pháp trên Biển Đông

30/10/2019 15:53

Trình bày trước Quốc hội, Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, cho biết thời gian qua, có lúc nước ngoài đưa 35-40 tàu xuống để bảo vệ tàu khảo sát và thăm dò phi pháp trên Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trung Quốc lọt vào "mâm" của những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

Trung Quốc lọt vào "mâm" của những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

27/09/2019 10:36

Trung Quốc không chỉ còn là nước chi tiêu lớn cho quốc phòng mà còn là nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư yêu cầu chấn chỉnh các DN quân đội làm kinh tế

Tổng Bí thư yêu cầu chấn chỉnh các DN quân đội làm kinh tế

26/12/2017 16:20

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân sáng 26-12, yêu cầu quân đội nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt chú trọng 5 nhiệm vụ chính, gồm có việc tiếp tục chấn chỉnh hoạt động các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế.

Kế hoạch ngân sách của Trump: Cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài trừ Fulbright, chi tiêu quốc phòng tăng vọt

Kế hoạch ngân sách của Trump: Cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài trừ Fulbright, chi tiêu quốc phòng tăng vọt

17/03/2017 10:21

Ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao bị cắt giảm hơn 28%, do đó USAID cũng như các chương trình viện trợ mà Mỹ đang phối hợp cùng Liên hợp quốc thực hiện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kể cả viện trợ quân sự cũng sẽ chuyển thành những khoản vay.

Dầu khí sẽ được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Dầu khí sẽ được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

20/10/2015 10:11

NHNN vừa cho phép các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được NHNN chấp thuận.

Cơ hội đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Liên Bang Nga

Cơ hội đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Liên Bang Nga

07/04/2015 14:45

Kim ngạch 3,7 tỉ USD là quá thấp. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga, ông Denis Manturov trong cuộc trả lời phỏng vấn của chúng tôi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Australia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Australia

17/03/2015 10:12

Tối 16/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thành phố Sydney, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Thủ tướng Tony Abbott.

Sắp diễn ra hội thảo lớn nhất về kinh tế tại Hà Giang

Sắp diễn ra hội thảo lớn nhất về kinh tế tại Hà Giang

11/03/2015 09:37

Chiều qua (10/3), dưới sự chủ trì của 2 Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Lê Vĩnh Tân và Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh bàn về kế hoạch tổ chức “Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc” sẽ diễn ra vào ngày 20/3 tới đây.

Doanh nghiệp quốc phòng có thể không kê khai thuế qua mạng

Doanh nghiệp quốc phòng có thể không kê khai thuế qua mạng

26/02/2015 07:30

Tổng cục Thuế vừa cho biết, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được lựa chọn kê khai thuế qua mạng hoặc theo cách truyền thống (bằng giấy).

Nợ công tối ưu 68% GDP

Nợ công tối ưu 68% GDP

15/11/2014 07:43

Cách tính nợ công của các tổ chức nước ngoài khuyến nghị áp dụng không được coi là chuẩn mực cho Việt Nam.

Nga, Ukraine và EU không đạt thỏa thuận khí đốt

Nga, Ukraine và EU không đạt thỏa thuận khí đốt

22/10/2014 08:31

Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng mùa Đông năm nay, châu Âu - vốn phụ thuộc 1/3 nhu cầu khí đốt nhập từ Nga, trong đó một nửa trung chuyển qua Ukraine - có thể bị thiếu năng lượng.

Kinh tế miền Trung: Biển và còn gì nữa?

Kinh tế miền Trung: Biển và còn gì nữa?

11/08/2014 16:55

Ông Nguyễn Bá Thanh hiện là trưởng ban điều phối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung...

TS. Lê Đăng Doanh: Phải minh bạch khi giải quyết đề xuất khai thác vịnh Hạ Long

TS. Lê Đăng Doanh: Phải minh bạch khi giải quyết đề xuất khai thác vịnh Hạ Long

29/07/2014 07:51

Đây là đề nghị rất mới, gây ngạc nhiên, lúng túng cho dư luận và các cơ quan chức năng. Cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm đề án này, trong đó phải quan tâm đến 3 vấn đề cốt lõi.

Rót hơn 1.000 tỷ đồng xây tuyến giao thông nối Hà Nội - Viêng Chăn

Rót hơn 1.000 tỷ đồng xây tuyến giao thông nối Hà Nội - Viêng Chăn

23/06/2014 09:19

Tuyến đường có chiều dài 67km, mang ý nghĩa quan trọng và chiến lược về kinh tế, an ninh, quốc phòng đối với Việt Nam và Lào.

Người bị thu hồi đất có thể mua nhà xã hội thay nhà tái định cư

Người bị thu hồi đất có thể mua nhà xã hội thay nhà tái định cư

04/06/2014 17:50

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP.

Trở lên trên