MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed New York: 4 ngành nghề sẽ cực ‘khát nhân lực’ trong thời gian tới, có vị trí trả lương 1,9 tỷ đồng/năm, biết 2 điều này để không bỏ lỡ cơ hội

20-03-2024 - 16:16 PM | Tài chính quốc tế

Fed New York: 4 ngành nghề sẽ cực ‘khát nhân lực’ trong thời gian tới, có vị trí trả lương 1,9 tỷ đồng/năm, biết 2 điều này để không bỏ lỡ cơ hội

Phân tích 75 chuyên ngành, Fed New York chỉ ra đây có thể là những ngành nghề được trả lương cao và thấp nhất trong tương lai.

Những ngành nghề đang dần “tụt lại” phía sau

Theo một phân tích của Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh New York vào tháng 2 năm 2024, những sinh viên theo học chuyên ngành giáo dục khai phóng, nghệ thuật biểu diễn, thần học hoặc tôn giáo có thể sẽ kiếm được mức lương thấp nhất trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp đại học.

Cựu sinh viên của mỗi chuyên ngành trong số trên ước tính sẽ có thu nhập trung bình hàng năm là 38.000 USD trong 5 năm tới - mức thấp nhất trong số 75 chuyên ngành mà Fed New York nghiên cứu.

Một số chuyên ngành được trả lương thấp khác bao gồm khách sạn, nhân chủng học, giáo dục mầm non, lịch sử và mỹ thuật - tất cả đều có mức lương khoảng 40.000 USD trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Những mức lương này có vẻ thấp hơn so với mặt bằng chung, đặc biệt trong bối cảnh chi phí giáo dục đại học đang tăng quá mạnh, chưa kể đến tình hình chi phí sinh hoạt hiện nay. Tính đến năm 2022, thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Mỹ là 74.580 USD, theo dữ liệu Điều tra dân số năm 2022.

Những con số phản ánh rõ ràng điều mà ít người muốn tin là đúng: Nghệ thuật đang bị đánh giá thấp, còn công việc của các nhà sử học và các chuyên gia về nghệ thuật tự do lại bị thiếu nguồn tài trợ, mặc dù thực tế là chúng mang lại niềm vui và sự phong phú cho cuộc sống hàng ngày.

Tất nhiên, vẫn có những vị trí được trả lương cao cho các cá nhân trong từng lĩnh vực này. Nhưng thường có quá ít việc làm dành cho những nhân sự trẻ đầy tham vọng, dẫn đến khủng hoảng trong từng lĩnh vực.

Nhưng ngược lại, ở lĩnh vực kế toán, các công ty lại rất “khát nhân lực” nên đưa ra những mức lương thưởng khổng lồ.

Các ngành nghề “chiến thắng”

Khi nói đến các chuyên ngành đại học cần người và được trả lương cao nhất sau khi tốt nghiệp, STEM đã chiến thắng, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học ứng dụng, theo FED New York.

Vừa mới tốt nghiệp đại học, các kỹ sư hóa học có thể yêu cầu mức lương 79.000 USD/năm (hơn 1,9 tỷ đồng/năm) - con số trung bình có thể tăng lên 133.000 USD/năm trong vòng 15 năm sau khi tốt nghiệp, mức cao nhất so với bất kỳ chuyên ngành nào. Top 5 là kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, kỹ thuật hàng không vũ trụ và kỹ thuật điện.

“Nếu bạn muốn có những công việc được trả lương cao nhất hiện nay, bạn nên có bằng cấp xuất sắc và có thể làm việc trực tiếp. Nếu sẵn sàng làm hai điều đó, bạn sẽ ít phải cạnh tranh hơn”, John Mullinix, giám đốc marketing của Ladders viết trong một báo cáo.

Tham khảo Fortune

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên