MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần như tất cả các cửa hàng McDonald’s ở thủ đô New Delhi vừa phải đóng cửa

30-06-2017 - 20:35 PM | Tài chính quốc tế

41 trong tổng số 53 cửa hàng McDonald's tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa phải đóng cửa vào ngày hôm qua.

Hầu hết các cửa hàng McDonald's tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đều phải đồng loạt đóng cửa vào ngày hôm qua do giấy phép hoạt động của họ đã hết hạn.

Connaught Place Restaurants Private Limited – đơn vị được cấp phép hoạt động chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh tại Ấn Độ đã nhận quyết định đóng cửa 41 trong số 53 cửa hàng của họ.

Thông qua một tuyên bố bằng email, người phát ngôn McDonald's khu vực châu Á nói rằng đối tác tại Ấn Độ của họ đang nỗ lực tìm cách để có giấy phép hoạt động trở lại. “Ấn Độ tiếp tục trở thành thị trường quan trọng nhất đối với McDonald’s chính vì vậy chúng tôi cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ cùng CPRL để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể”.

Những thông tin về việc McDonald's phải đóng cửa hàng được tờ báo địa phương Economic Times đưa tin và họ nói rằng sẽ có khoảng 1.700 nhân viên có thể bị mất việc do sự cố này.

Dẫu vậy Shum bác bỏ thông tin kể trên và nói rằng đó là "thông tin sai sự thật". McDonald’s đã tuyên bố với nhân viên rằng họ sẽ tiếp tục làm việc và vẫn được trả lương như bình thường cả vào thời gian cửa hàng phải đóng cửa. CPRL hiện không đưa ra bình luận về vấn đề này.

McDonald’s hiện có hơn 400 cửa hàng nhượng quyền trên khắp 65 thành phố ở Ấn Độ. Việc bùng nổ tầng lớp trung lưu cho thấy tiềm năng phát triển mạnh hơn bên ngoài châu Á của công ty, đặc biệt là sau khi họ bán hầu hết mảng kinh doanh tại Trung Quốc vào đầu năm nay.

Hiện tại, trên website của McDonald's, hầu hết các cửa hàng tại Delhi đều đã thay đổi trạng thái sang “tạm thời đóng cửa”.

Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ

Trở lên trên