MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP quý 2 tăng trưởng vượt kỳ vọng, liệu Việt Nam có tiếp tục 'giữ phong độ', dẫn đầu nhóm ASEAN-6 trong quý 3?

Trong quý 2/2024, bức tranh kinh của kết quả tăng trưởng của Việt Nam vượt xa mức kỳ vọng của các chuyên gia cũng như thị trường. Đáng chú ý, với tăng trưởng GDP trong quý 2 đạt 6,93%, Việt Nam đã thành nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm các nền kinh tế ASEAN-6. Vậy kinh tế Việt Nam được dự báo ra sao trong quý tiếp theo của năm 2024?

GDP quý 2 tăng trưởng vượt kỳ vọng, liệu Việt Nam có tiếp tục 'giữ phong độ', dẫn đầu nhóm ASEAN-6 trong quý 3?- Ảnh 1.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2024 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của sáu tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024.

"Lâu rồi nền kinh tế Việt Nam chưa có cú hích mạnh mẽ nào và thời khắc được mong đợi đó cuối cùng cũng đã tới. Thậm chí, kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong quý 2 vượt xa mức kỳ vọng của HSBC cũng như thị trường là 6%. Cộng thêm điều chỉnh tăng nhẹ về tăng trưởng của Quý 1/2024, kết quả này đưa tăng trưởng của sáu tháng đầu năm lên 6,4% so với cùng kỳ", báo cáo của HSBC cho hay.

Nhận định về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, ông Jose Vinals, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered cho hay, nếu nhìn vào dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay, trong khi kinh tế toàn cầu được dự báo chỉ tăng cao hơn 3% một chút thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6%, là mức gần như gấp đôi.

Không những vậy, mức tăng trưởng này cũng cao hơn so với các thị trường mới nổi khi các thị trường này dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 4% trong năm nay, trong đó thị trường mới nổi châu Á dự kiến sẽ tăng trưởng 5%. Vì vậy, Việt Nam đứng hàng đầu trên thế giới về tăng trưởng kinh tế. Đây là điều đáng vui mừng.

"Mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam cũng cao hơn so với các thị trường mới nổi và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng tăng trưởng trên thế giới, tôi nghĩ đây là điều đáng mừng", ông Jose Vinals, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered cho hay.

Trong quý 2/2024, bức tranh kinh của nhóm các quốc gia ASEAN-6 đều ghi nhận tăng trưởng so với quý trước. Đáng chú ý, với tăng trưởng GDP trong quý 2 đạt 6,93%, Việt Nam đã vượt Philippines để trở thành nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Đứng thứ hai là Philippines với GDP tăng 6,3%.

Đứng thứ ba là Malaysia với GDP quý 2/2024 tăng 5,9% so với cùng kỳ. Theo sau là Indonesia với tăng trưởng GDP quý 2 đạt 5,05% so với cùng kỳ. Xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Singapore và Thái Lan, với tăng trưởng GDP lần lượt đạt 2,9% và 2,3%.

Ông Micheal Kokalari, Kinh tế trưởng của VinaCapital nhận định, kinh tế Việt Nam đã đạt được kết quả tăng trưởng cao hơn kỳ vọng trong nửa đầu năm 2024. Trong đó, động lực chính đóng góp cho tăng trưởng GDP của Việt Nam đến từ sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu.

Cụ thể, trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì đà tăng trưởng. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 8,32% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024, đóng góp 2,44 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

"Nếu năm 2023, động lực chính thúc đẩy kinh tế Việt Nam đến từ sự phục hồi của lĩnh vực du lịch thì sang năm 2024, lĩnh vực sản xuất sẽ là động lực chính hỗ trợ cho kinh tế Việt Nam", ông Micheal Kokalari nhấn mạnh.

photo-1724385176126

Liệu tăng trưởng GDP của Việt Nam có tiếp tục 'giữ phong độ', dẫn đầu nhóm ASEAN-6 trong quý 3?

Mặc dù kết quả quý 2 vượt kỳ vọng và tạo ra tín hiệu tích cực, triển vọng cho nửa cuối năm 2024 vẫn được UOB đánh giá thận trọng hơn. Sang đến quý 3/2024, báo cáo triển vọng kinh tế khu vực Đông Nam Á của UOB đánh giá, trong bối cảnh các sự kiện bên ngoài như xung đột Đông Âu và Trung Đông tiếp tục đè nặng lên triển vọng kinh tế toàn cầu, các nền kinh tế lớn như Trung Quốc hay khu vực châu Âu phải đối mặt với nhiều thách thức, khu vực ASEAN ngày càng được coi là một điểm sáng đặc biệt.

Cụ thể, các chuyên gia UOB đánh giá, khu vực ASEAN trở thành thiên đường an toàn toàn cầu cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, UOB dự báo tăng trưởng GDP của các nước ASEAN-6 sẽ tăng mạnh từ 4,0% trong năm 2023 lên 4,9% trong năm nay.

"Khu vực này sẵn sàng tiếp tục con đường tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, chi tiêu trong nước, khu vực thương mại và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)", báo cáo của UOB cho hay.

Đối với Việt Nam, UOB đánh giá, triển vọng kinh tế của Việt Nam được củng cố nhờ sự phục hồi của chu kỳ bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và khu vực, cũng như sự dịch chuyển chuỗi cung ứng. Theo đó, các chuyên gia ước tính, tăng trưởng GDP Việt Nam trong quý 3/2024 ước đạt 6,5%.

Với kết quả này, nếu xét trong nhóm các nước ASEAN-6, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu. Theo sau là Philippines với GDP dự báo sẽ tăng 6,2% trong quý. Đứng thứ ba là Indonesia  với GDP quý 3 dự kiến sẽ tăng 5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Malaysia sẽ là quốc gia có tăng trưởng quý 3 cao thứ tư trong khu vực, với GDP được dự báo sẽ tăng 4,7% so với cùng kỳ. Xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Singapore và Thái Lan, với tăng trưởng GDP lần lượt đạt 3% và 2,5%. 

photo-1724385998694

Theo dự báo của UOB, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu nhóm các nước ASEAN-6 trong quý 3/2024. Nguồn: UOB

 

Hoàng Nguyễn

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên