MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu có thể tăng lên 80 USD nếu bất ổn ở Trung Đông gia tăng

05-01-2020 - 09:52 AM | Tài chính quốc tế

Một số nhà phân tích cho rằng giá dầu có thể tăng lên 80 USD/thùng nếu căng thẳng địa chính trị leo thang làm gián đoạn nguồn cung dầu thô ở Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC (Mỹ), một số nhà phân tích của công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group ngày 3/1 cho rằng giá dầu có thể tăng lên 80 USD/thùng nếu căng thẳng địa chính trị leo thang làm gián đoạn nguồn cung dầu thô ở Trung Đông.

Sáng 3/1, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 68,65 USD/thùng, sau khi trước đó có lúc lên tới 69,16 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) được giao dịch ở mức 63,38 USD/thùng, giảm nhẹ so với mức 63,84 USD/thùng trước đó.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif bày tỏ quan ngại khi cho rằng vụ không kích sân bay Baghdad (Iraq) là một sự "leo thang" xung đột nguy hiểm.

Trước đó, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày 3/1 khiến Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng.

Theo ông Valent Valentin Marinov, Giám đốc điều hành và phụ trách nghiên cứu G10 FX của Credit Agricole, “tình hình bất ổn ở Trung Đông luôn là một rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường dầu song thời điểm diễn ra cuộc không kích trên là điều gây bất ngờ.”

Tuy vậy, ông Marinov cho rằng có lẽ còn hơi sớm để đưa ra kết luận về tác động tổng thể của cuộc không kích trên đối với thị trường dầu thế giới.

Cũng theo ông Marinov, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, mới đây đã tái khẳng định cam kết cắt giảm thêm sản lượng dầu và động thái này dự kiến sẽ còn diễn ra trong thời gian tới khi hiện có những dự báo cho rằng sản lượng “vàng đen” sẽ gia tăng trong năm 2020.

Trước đó, OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu thêm 500.000 thùng/ngày kể từ ngày 1/1/2020, sau khi đã nhất trí cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày trước đó./.

Theo Anh Quân

TTXVN/Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên