MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu giảm mạnh nhất trong vòng 6 tuần

20-04-2017 - 10:21 AM | Thị trường

Nguồn cung xăng của Mỹ có tuần tăng đầu tiên trong vòng 2 tháng.

Giá dầu có phiên giảm mạnh nhất trong vòng 6 tuần xuống mức thấp nhất trong vòng hơn nửa tháng, do nguồn cung xăng ở Mỹ bất ngờ tăng trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Giá dầu WTI giảm xuống dưới 51 USD/thùng sau khi Fed công bố Sách màu be (Beige Book). “Nhìn chung, không có điều gì trong Sách màu be có thể ngăn Fed tăng lãi suất trong tháng Sáu, do đó đồng USD tăng giá và đẩy giá dầu lao dốc”, theo Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường tại Price Futures Group.

Giá dầu WTI giảm 1,97 USD, tương đương 3,8%, xuống 50,44 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Giá dầu có phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 8/3 và chạm mức giá thấp nhất kể từ 3/4, theo số liệu của Dow Jones.

Biểu đồ: Finviz
Biểu đồ: Finviz

Tương tự, giá dầu Brent tại thị trường London mất 1,96 USD, tương đương 3,6%, xuống 52,93 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 31/3.

Biểu đồ: Finviz
Biểu đồ: Finviz

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đầu phiên thứ Tư thông báo rằng nguồn cung dầu thô giảm mạnh hơn kỳ vọng ở mức 1 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 14/4. Trong khi đó, Viện Dầu mỏ Mỹ cuối ngày thứ Ba thông tin rằng nguồn cung giảm 840.000 thùng.

Tuy nhiên, lượng tồn kho xăng tăng 1,5 triệu thùng, trái ngược với mức giảm 2 triệu thùng như dự báo. Tồn kho các sản phẩm hóa dầu giảm mạnh hơn dự kiến, ở mức 2 triệu thùng trong tuần trước.

“Hiệu ứng số liệu tồn kho dầu thô bị quét sạch bởi lượng tồn kho xăng tăng”, theo John Macaluso, một chuyên gia phân tích tại Tyche Capital Advisors. “Trước mùa du lịch hè, nhu cầu dùng xăng yếu là khá bất ngờ”.

Về giá dầu, Tyler Richey, đồng chủ bút của Sevens Report, cho rằng “việc sản lượng ở Mỹ tiếp tục tăng là trở ngại lớn nhất vào lúc này đối với giá năng lượng toàn cầu”. Trong một báo cáo mới đây, EIA cho biết tổng sản lượng dầu thô tại Mỹ tăng 17.000 thùng/ngày.

“Ngoài ra, những bình luận kém lạc quan về khả năng OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong 6 tháng cuối năm khiến một số nhà đầu tư chốt lời”, Richey bình luận.

Vào đầu tuần tuần, Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khalid al-Falih được báo chí trích lời cho rằng còn quá sớm để có thể quyết định gia hạn thỏa thuận hay không.

Theo Minh Tuấn

BizLIVE

Trở lên trên