MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tiếp tục giảm do số lượng giàn khoan Mỹ bất ngờ tăng

11-11-2017 - 09:25 AM | Thị trường

Giá dầu thô cuối tuần giảm do nhà đầu tư lo ngại sản lượng khai thác của Mỹ tăng. Tuy nhiên, đà giảm giá bị hạn chế do thị trường kỳ vọng nhiều vào khả năng OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 12 giảm 0,7% xuống còn 56,74 USD/thùng.

Trong khi đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent giảm 37 cent xuống còn 63,56 USD/thùng.

Giá dầu giao sau giảm do nhà đầu tư lo lắng trước thông tin số lượng giàn khoan Mỹ trong tuần vừa qua tăng 9 giàn lên mức cao nhất trong gần 1 tháng là 738 giàn.

Tuần này, cơ quan năng lượng liên bang ước tính sản lượng dầu thô Mỹ tăng lên 9,2 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và đạt ngưỡng kỷ lục 10 triệu thùng/ngày trong năm 2018.

Tuy nhiên, đà giảm giá dầu cuối tuần bị kìm hãm bởi nhà đầu tư kỳ vọng rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ được kéo dài qua tháng 3/2018.

Giá dầu thô được dự đoán sẽ còn tiếp tục biến động trong ngắn hạn do tình hình bất ổn ở Trung Đông leo thang. Mới đây, Ả-rập Saudi cảnh báo công dân của mình không nên đến cộng hòa Liban và kêu gọi cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt đối với Iran.

Căng thẳng giữa Ả-rập Saudi và Iran nổi lên sau khi thái tử Mohammed bin Salman cáo buộc Iran trực tiếp cung cấp tên lửa cho quân nổi dậy Houthi ở Yemen.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên