MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tiếp tục tăng vọt, sắc đỏ bao trùm chứng khoán thế giới

17-09-2019 - 08:50 AM | Tài chính quốc tế

Nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn ở khu vực tăng cao, bao gồm cả phản ứng của Saudi Arabia hoặc Mỹ, có thể sẽ làm tăng phí bảo hiểm rủi ro chính trị với giá dầu thô thêm 5-10 USD/thùng.

Giá dầu tăng vọt sau khi một cuộc tấn công phối hợp đánh vào trái tim của ngành công nghiệp dầu mỏ Saudi Arabia vào thứ Bảy, buộc quốc gia này này cắt giảm sản lượng dầu xuống một nửa.

Dầu thô Brent giao sau chuẩn quốc tế mở cửa tăng 19,5% lên 71,95 USD/thùng, mức tăng lớn nhất trong lịch sử, chốt phiên tăng 14,6% ở mức 69,02 USD.

Dầu WTI giao sau tăng 15,5% lên 63,34 USD, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2008, chốt phiên với 62,9 USD, tăng 8,05 USD, tương đương 14,8%.

Giá xăng giao sau của Mỹ tăng 12,8%, tương đương 0,20 USD, ở mức 1,75 USD/gallon.

Chốt phiên hôm qua, chứng khoán Mỹ giảm điểm với chỉ số Dow Jones giảm 0,5%, S&P 500 mất 0,3% và Nasdaq giảm 0,2%. Mở cửa phiên hôm nay, chứng khoán châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Giá dầu vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường.

Một cơ sở chế biến dầu tại Abqaiq và mỏ dầu Khurais gần đó đã bị tấn công hôm thứ Bảy, gây thiệt hại 50% sản lượng dầu của quốc gia này. Dự kiến sẽ mất vài tuần trước khi Aramco, công ty dầu khí quốc gia, khôi phục phần lớn sản lượng tại Abqaiq.

Liên minh các nước Arab cho rằng vũ khí được dùng để tấn công hai nhà máy lọc dầu của Arab Saudi hồi cuối tuần do Iran cung cấp.

Giá dầu đã tăng cao sau khi Tổng thống Donald Trump cho phép giải phóng lượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ để đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

Abqaiq là nhà máy chế biến dầu lớn nhất thế giới và nhà máy ổn định dầu thô với công suất chế biến hơn 7 triệu thùng /ngày. Khurais là mỏ dầu lớn thứ hai trong cả nước với công suất bơm khoảng 1,5 triệu thùng /ngày. Vào tháng 8, Saudi Arabia đã khai thác 9,85 triệu thùng /ngày.

Nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn ở khu vực tăng cao, bao gồm cả phản ứng của Saudi Arabia hoặc Mỹ, có thể sẽ làm tăng phí bảo hiểm rủi ro chính trị với giá dầu thô thêm 5-10 USD/thùng.

Khánh An

CNBC

Trở lên trên