MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá thực phẩm, rau xanh bắt đầu giảm 'nhỏ giọt'

15-08-2022 - 14:00 PM | Thị trường

Giá thực phẩm, rau xanh bắt đầu giảm 'nhỏ giọt'

Giá các loại thực phẩm, rau xanh tăng chóng mặt ngay sau xăng tăng giá, thế nhưng giá xăng đã giảm liên tục cả tháng nay, bây giờ thực phẩm mới bắt đầu hạ nhiệt.

Sau 5 lần giảm liên tiếp, giá xăng từ mức cao kỷ lục 32.870 đồng/lít đã giảm gần 10.000 đồng về mức hơn 23.000 đồng/lít. Quá trình điều chỉnh giá xăng dầu đã diễn ra khoảng 1,5 tháng nay nhưng hiện tại, một số mặt hàng mới có dấu hiệu bắt đầu giảm giá.

Theo khảo sát sáng 15/8, giá thịt heo tại chợ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) giảm đồng loạt 10.000 đồng/kg so với cách đây khoảng một tuần. Cụ thể, thịt ba chỉ đang ở mức 140.000 đồng/kg, các loại thịt nạc vai, mông sấn ở mức 110.000 đồng/kg, thịt chân giò cả bắp giá 120.000 đồng/kg.

Giá thực phẩm, rau xanh bắt đầu giảm nhỏ giọt - Ảnh 1.

Thịt heo tại các chợ dân sinh giảm khoảng 10.000 đồng/kg. Đây là lần đầu tiên giá loại thịt này giảm kể từ sau khi giá xăng dầu đi xuống từ cách đây hơn 1 tháng.

Chị Hoa, tiểu thương bán thịt tại chợ cho biết: “Thịt heo giảm giá, cả người bán và người mua đều thoải mái hơn. Dù vậy, giá thịt heo hiện tại vẫn đang ở mức cao”.

Tại các chợ như chợ Vĩnh Hồ, chợ Ngô Sỹ Liên, chợ Láng Hạ…giá các mặt hàng như thịt heo, thịt bò, gà, cá cũng bắt đầu giảm.

Tại chợ Láng Hạ, gà công nghiệp thịt lườn đang được bán với giá 55.000 đồng/kg, trong khi trước đó giá loại thịt này khoảng 60.000 - 65.000 đồng/kg. Thịt đùi, cánh đang có giá 80.000 đồng/kg, cũng giảm khoảng 5.000 đồng mỗi kg.

Thịt bò tại chợ này cũng đang phổ biến ở mức 225.000 - 245.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000 đồng mỗi kg so với cách đây khoảng 1 tuần.

Cá rô phi, điêu hồng đang có giá khoảng 55.000 đồng/kg, thay vì 60.000 - 65.000 đồng như trước. Cá quả cũng được bán với giá 120.000 đồng/kg, cũng giảm nhẹ khoảng 5.000 đồng mỗi kg.

Ngoài ra, các loại rau xanh cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại chợ Vĩnh Hồ, rau muống đang được bán với giá 10.000 đồng/bó, giảm 5.000 đồng so với trước đó. Một số loại rau như bắp cải, cải thảo có giá 20.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng mỗi kg.

Giá thực phẩm, rau xanh bắt đầu giảm nhỏ giọt - Ảnh 2.

Theo khảo sát, nhìn chung các mặt hàng rau củ, quả đã bắt đầu giảm giá.

Khoai tây, bí xanh đang được rao bán tại chợ này với giá 20.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng mỗi kg. Bà Thu Lan, tiểu thương tại chợ này nói: “Rau củ là mặt hàng chịu tác động nhiều của thời tiết, rồi sau đó mới tính đến ảnh hưởng của giá xăng dầu. Nhưng nhìn chung giá cả các loại rau cũng đã bắt đầu giảm”.

Dù vậy, bà Lan cũng cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều trong những ngày gần đây nên giá của một số loại rau tăng đột biến.

Giá thực phẩm, rau xanh bắt đầu giảm nhỏ giọt - Ảnh 3.

Theo các tiểu thương, mặt hàng rau xanh chịu ảnh hưởng nhiều của các yếu tố thời tiết. Mưa lớn nhiều ngày nay đẩy giá cải xanh lên gấp đôi.

Chẳng hạn như rau cải xanh đang được bán tại chợ Thành Công với mức giá 30.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với thông thường. Hành, mùi cũng đang có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Theo Hạo Nhiên

VTC

Trở lên trên