MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Giá vé máy bay đang là vấn đề rất đau đầu'

11-04-2024 - 13:03 PM | Thị trường

Trao đổi về vấn đề giá vé máy bay tăng cao và vai trò "nhạc trưởng" của quản lý nhà nước để giải quyết bài toán này, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết: “Giá vé máy bay đang là vấn đề rất đau đầu. Chúng tôi chia sẻ với doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành".

Cuộc họp báo quý thường kỳ quý I tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sáng 11/4, do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL - điều hành.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về câu chuyện định hướng đón khách du lịch dịp 30/4-1/5 sau khi hoán đổi ngày và kéo dài kỳ nghỉ, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết cơ quan quản lý nhà nước đều có kế hoạch, giải pháp để đảm bảo nhu cầu của nhân dân trong các dịp lễ.

'Giá vé máy bay đang là vấn đề rất đau đầu'- Ảnh 1.

Nhu cầu du lịch dịp 30/4 được dự báo tăng cao. Ảnh: Gia Linh.

“ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam dự báo, nếu Chính phủ quyết định kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày, đây là cơ hội tuyệt vời để ngành du lịch phát triển. Chúng tôi đã làm việc với điểm đến ở địa phương, đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp du lịch, lữ hành đáp ứng nhu cầu đi lại, tránh ách tắc”, ông Phạm Văn Thủy nói.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương và doanh nghiệp luôn làm mới sản phẩm, dịch vụ để du khách đến nhiều hơn, lưu trú dài ngày hơn. Có như thế mới đạt được số lượng và chất lượng như kỳ vọng - 18 triệu khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu du lịch đạt mức cao.

'Giá vé máy bay đang là vấn đề rất đau đầu'- Ảnh 2.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam giải đáp vấn đề nóng về du lịch dịp nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Nguyên Khánh.

Trao đổi về vấn đề giá vé máy bay tăng cao và vai trò "nhạc trưởng" của quản lý nhà nước để giải quyết bài toán này, ông Phạm Văn Thủy giải đáp: “Giá vé máy bay đang là vấn đề rất đau đầu. Chúng tôi chia sẻ với doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành", ông Phạm Văn Thủy nêu.

Nhiều điểm đến du lịch kêu thiếu đường bay, nhưng rõ ràng phải có khách nhất định mới có thể mở thêm đường bay, thêm số chuyến bay. "Chúng tôi luôn trăn trở, đã làm việc với các đơn vị kinh doanh hàng không . Tuy nhiên đây là vấn đề liên quan đến cấp có thẩm quyền về quản lý vận tải hàng không. Sắp tới chúng tôi đề xuất để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá lại nhu cầu, chi phí để có chính sách phù hợp”, ông Phạm Văn Thủy cho biết.

Giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến điểm đến xa, lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng đây là cơ hội để phát triển vận tải đường bộ, đường sắt để giảm tải hàng không trong bối cảnh mùa cao điểm du lịch.

Theo Toan Toan

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên