MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải mã siêu ngân hàng 1,7 nghìn tỷ USD vừa ra đời: Bộ máy quyền lực đủ làm rung chuyển thị trường, tiết lộ bản danh sách cán bộ cấp cao của Credit Suisse được UBS ‘giữ lại’

13-06-2023 - 20:31 PM | Tài chính quốc tế

Giải mã siêu ngân hàng 1,7 nghìn tỷ USD vừa ra đời: Bộ máy quyền lực đủ làm rung chuyển thị trường, tiết lộ bản danh sách cán bộ cấp cao của Credit Suisse được UBS ‘giữ lại’

Sự hợp nhất giữa Credit Suisse (CS) và UBS đã tạo ra một gã khổng lồ ngân hàng Thụy Sĩ mới với tài sản trị giá 1,7 nghìn tỷ USD. Hơn 1/5 trong số 160 vị trí lãnh đạo trong ngân hàng mới đến từ CS.

Thứ 2, ngày 12/6, UBS đã hoàn tất thương vụ mua lại đối thủ cũ Credit Suisse. Các giám đốc điều hành của UBS sẽ tiếp tục giữ vai trò đứng đầu và “chèo lái” siêu ngân hàng mới. Ngoài ra, một số nhân viên kỳ cựu của Credit Suisse cũng được chọn cho các vị trí cấp cao, ví dụ Yves-Alain Sommerhalder - người từng đứng đầu bộ phận quản lý tài sản của Credit Suisse và Michael Ebert - cựu đồng Giám đốc thị trường.

Hơn 1/5 trong số 160 vị trí lãnh đạo trong ngân hàng liên kết mới đến từ Credit Suisse, một người trong ngành có liên quan đến quá trình sáp nhập đã chia sẻ với Business Insider (BI).

Giải mã siêu ngân hàng 1,7 nghìn tỷ USD vừa ra đời: Bộ máy quyền lực đủ làm rung chuyển thị trường, tiết lộ bản danh sách cán bộ cấp cao của Credit Suisse được UBS ‘giữ lại’ - Ảnh 1.

Sự hợp nhất giữa Credit Suisse (CS) và UBS đã tạo ra một gã khổng lồ ngân hàng Thụy Sĩ mới với tài sản trị giá 1,7 nghìn tỷ USD. Đây là thương vụ sáp nhập lớn nhất của ngành ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đánh dấu sự kết thúc của Credit Suisse sau gần 170 năm.

Bên cạnh đó, khi công bố kế hoạch mua lại Credit Suisse, các giám đốc điều hành UBS đã không quá “hào hứng” với mảng thương mại của ngân hàng này mà chỉ quan tâm có chọn lọc đến hoạt động kinh doanh/tư vấn giữa ngân hàng với khách hàng hay tập trung vào mảng mà UBS còn thiếu như các công ty công nghệ của Mỹ.

Điều này đã khiến một loạt nhân viên của CS liên hệ với các nhà tuyển dụng khác ở Phố Wall để tìm công việc mới. Nó cũng được cho là đã buộc ngân hàng phải đưa ra các chính sách để giữ cho nhân viên chủ chốt không nhảy việc trước khi thương vụ sáp nhập hoàn tất.

Hiện tại, sau khi việc mua bán kết thúc, bộ máy nhân sự hàng đầu đã có thể “lộ diện”. Business Insider đã có thể “tiết lộ” bộ máy lãnh đạo tổng thể, các giám đốc điều hành nào của Credit Suisse bị “cắt giảm” hay ai sẽ ở lại để nắm giữ các vị trí quyền lực trong siêu ngân hàng mới.

Nhóm lãnh đạo đứng đầu bộ phận Ngân hàng đầu tư dưới thời Karofsky

Chủ tịch bộ phận ngân hàng đầu tư của UBS, Robert Karofsky đã công bố một biên bản ghi nhớ vào thứ 2 (12/6) để thông báo về đội ngũ lãnh đạo mới của ngân hàng.

Đầu tiên là bổ sung Michael Ebert làm người đứng đầu bộ phận Ngân hàng đầu tư tại châu Mỹ. Được biết, Ebert từng là đồng giám đốc thị trường và đứng đầu mảng ngân hàng đầu tư tại Credit Suisse.

Ebert sẽ giúp đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng mới được thông suốt, tập trung vào khách hàng đồng thời hỗ trợ quá trình “tích hợp" giữa hai ngân hàng đầu tư, Karofsky cho biết.

Giải mã siêu ngân hàng 1,7 nghìn tỷ USD vừa ra đời: Bộ máy quyền lực đủ làm rung chuyển thị trường, tiết lộ bản danh sách cán bộ cấp cao của Credit Suisse được UBS ‘giữ lại’ - Ảnh 2.

Michael Ebert

Với kinh nghiệm và mạng lưới mối quan hệ rộng khắp nước Mỹ của mình, ông có nhiều tiềm năng thuận lợi để tập trung và thúc đẩy sự phát triển của khu vực chiến lược quan trọng này.

George Athanasopoulos và Jason Barron vẫn sẽ là đồng Giám đốc Thị trường toàn cầu. Javier Oficialdegui - người đã làm việc với UBS từ năm 2012 - sẽ vẫn giữ chức vụ đồng Giám đốc Ngân hàng toàn cầu.

Ngoài ra, Marco Valla - một nhân viên ngân hàng Barclays mà UBS đã thuê vào tháng trước sẽ gia nhập UBS vào quý III với vị trí là đồng giám đốc Ngân hàng toàn cầu cùng với Javier Oficialdegui.

Dan Dowd vẫn là Giám đốc Phòng nghiên cứu và thu thập dữ liệu toàn cầu. Imed Souki giữ nguyên trọng trách người đứng đầu bộ phận quản lý tài nguyên và rủi ro của ngân hàng đầu tư.

Taichi Takahashi vẫn là Giám đốc của Ngân hàng đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chris Leone và Julie Beavan lần lượt vẫn là COO và Giám đốc quản lý nhân sự của của Ngân hàng đầu tư.

Bên cạnh đó, UBS cũng đã thực hiện hàng loạt các đợt tuyển dụng mới để củng cố cấu trúc ngân hàng của mình. Tricia Hazelwood - nhà sáng lập và lãnh đạo hoạt động kinh doanh các sản phẩm được chứng khoán hóa của MUFG Securities - sẽ ra nhập đế chế vào tháng 8 tới với vai trò là người đứng đầu thị trường châu Mỹ.

Siêu ngân hàng cũng có kế hoạch chào đón hàng loạt nhân viên mới từ ngân hàng Barclays. Được biết, UBS đã thuê Jeff Hinton, đồng giám đốc M&A thị trường châu Mỹ của Barclays, Kurt Anthony, một giám đốc ngân hàng tư nhân và các giám đốc ngân hàng TMT - Laurence Braham, Richard Hardegree, Richard Casavechia, Ozzie Ramos, Jason Williams, Neil Meyer và Ken Tittle.

Nhóm lãnh đạo phụ trách quản lý tài sản

Đội ngũ lãnh đạo phụ trách quản lý tài sản mới bao gồm một giám đốc điều hành lâu năm của Credit Suisse - người vốn đã rời ngân hàng để “nghỉ ngơi” vào mùa thu năm ngoái.

Cụ thể, Yves-Alain Sommerhalder là người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản của Credit Suisse. Và gần đây, ông từng là giám đốc tài chính, quản lý tài sản toàn cầu của Credit Suisse trước khi rời công ty vào tháng 10 năm 2022.

Trong một bài đăng trên Linkedin, ông nói rằng bản thân muốn dành thời gian để tận hưởng hoạt động trượt tuyết, đọc và tham gia một số khóa học trực tuyến, từ đó nạp lại năng lượng trước khi quay lại làm việc. Được biết, ông sẽ cũng ở trong ban lãnh đạo phụ trách quản lý tài sản được tích hợp mới đây cùng với giám đốc điều hành phụ trách tài sản của UBS - Wiwi Gutmannsbauer.

Hiện tại, các thành viên trong nhóm lãnh đạo này của Credit Suisse sẽ báo cáo với cả Yves-Alain và lãnh đạo chuyên quản lý tài sản toàn cầu của UBS theo khu vực tương ứng.

Được biết, Benjamin Cavalli sẽ là người đứng đầu phụ trách nhóm khách hàng chiến lược toàn cầu mới - nhằm tập trung vào các khách hàng quan trọng và giàu có nhất của UBS và Credit Suisse, kể từ ngày 3/7.

Chủ tịch phụ trách quản lý tài sản toàn cầu của UBS Iqbal Khan cho biết Cavalli sẽ đóng vai trò là “cánh tay phó” của ông trong các tình huống có khách hàng quan trọng.

Giải mã siêu ngân hàng 1,7 nghìn tỷ USD vừa ra đời: Bộ máy quyền lực đủ làm rung chuyển thị trường, tiết lộ bản danh sách cán bộ cấp cao của Credit Suisse được UBS ‘giữ lại’ - Ảnh 3.

Iqbal Khan

Ngoài ra cũng có những cái tên cùng vị trí mới trong mảng quản lý tài sản:

Kinner Lakhani sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc tài chính cho hoạt động kinh doanh kết hợp. Gần đây nhất, ông là trưởng bộ phận chiến lược và phát triển nhóm kiêm trưởng bộ phận quan hệ nhà đầu tư tại Credit Suisse.

Amy Lo và Jin Yee Young sẽ giữ vai trò đồng Giám đốc các chi nhánh châu Á của UBS. Young - sẽ gia nhập UBS từ Deutsche Bank - bà mới vào ngân hàng tư nhân này hồi tháng 1 sau gần hai thập kỷ làm việc với Credit Suisse.

August Hatecke - trước đây phụ trách mảng kinh doanh tài sản của UBS tại Singapore - sẽ lãnh đạo mảng kinh doanh tại Thụy Sĩ. Anton Simonet của UBS sẽ trở thành phó chủ tịch khu vực Thụy Sĩ.

Christl Novakovic sẽ là người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, cũng như hoạt động kinh doanh bộ phận ngân hàng tư nhân của Credit Suisse.

Hoạt động kinh doanh trị giá 2 nghìn tỷ USD bao gồm Mỹ và Mỹ Latinh sẽ tiếp tục được quản lý bởi giám đốc điều hành lâu năm của UBS, Jason Chandler.

Vị trí cấp cao trong ban lãnh đạo ngân hàng (C-Suite)

Sau khi UBS đồng ý mua lại Credit Suisse, ngân hàng này cho biết họ cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với C-Suite của mình.

Họ đã bổ nhiệm Sergio Ermotti làm CEO để thay thế Ralph Hamers - người sẽ ở lại tư vấn trong quá trình sáp nhập. Sergio Ermotti từng là chủ tịch của Swiss Re. Trước đây ông cũng từng giữ vị trí CEO của UBS trong vòng 9 năm, từ năm 2011 đến năm 2020.

Giải mã siêu ngân hàng 1,7 nghìn tỷ USD vừa ra đời: Bộ máy quyền lực đủ làm rung chuyển thị trường, tiết lộ bản danh sách cán bộ cấp cao của Credit Suisse được UBS ‘giữ lại’ - Ảnh 4.

Sergio Ermotti

Todd Tuckner, Giám đốc tài chính và là người đứng đầu bộ phận quản lý rủi ro và hiệu quả kinh doanh cho bộ phận quản lý tài sản của UBS, đã được chọn để kế nhiệm Sarah Youngwood với tư cách là Giám đốc tài chính của siêu ngân hàng.

Michelle Bereaux, Giám đốc điều hành của UBS và Giám đốc nhân sự của bộ phận Ngân hàng đầu tư đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Tích hợp Tập đoàn và Stefan Seiler được bổ nhiệm làm giám đốc nhân sự và dịch vụ doanh nghiệp.

Ngoài ra việc mua lại cũng làm trì hoãn kế hoạch Christian Bluhm bàn giao vị trí Giám đốc quản lý rủi ro cho Damian Vogel, vốn được lên kế hoạch ban đầu vào ngày 1/5.

Cuối cùng, giám đốc điều hành của Credit Suisse Ulrich Körner đã được chọn làm thành viên ban điều hành của UBS, chịu trách nhiệm hỗ trợ quá trình sáp nhập.

Tham khảo BI






Nhất Lưu

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên