MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giấy phép con

Gánh nặng 'giấy phép con' sẽ chuyển sang ai?

Gánh nặng 'giấy phép con' sẽ chuyển sang ai?

27/06/2016 14:30

Điều kiện kinh doanh là tiền kiểm, tạo gánh nặng thực thi cho doanh nghiệp. Khi bãi bỏ điều kiện kinh doanh, gánh nặng đó được chuyển sang cho các cơ quan quản lý.

Đừng để “giấy phép con” làm khó doanh nghiệp

Đừng để “giấy phép con” làm khó doanh nghiệp

23/06/2016 08:13

Theo Thống kê của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), hiện có tới 7.000 giấy phép con đang “hành” doanh nghiệp. Theo Luật Đầu tư 2014, đến ngày 1.7, các điều kiện kinh doanh quy định ở cấp thông tư nếu không được đưa lên thành nghị định, đương nhiên sẽ bị loại bỏ.

Giảm thuế, phải giảm cả cơ chế xin cho

Giảm thuế, phải giảm cả cơ chế xin cho

22/06/2016 14:32

Thuế thu nhập DN sẽ còn 15-17%, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng ngoài giảm thuế, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch các thủ tục để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho DN làm ăn.

Khốn khổ vì điều kiện kinh doanh

Khốn khổ vì điều kiện kinh doanh

19/06/2016 07:26

Mới đây, phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Thái Linh, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội In Việt Nam, bức xúc nói chính các giấy phép con là cơ sở để sinh ra các cuộc thanh tra, kiểm tra của nhiều ban, ngành. Đáng nói là hàng loạt quy định không còn hợp thời đang gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp (DN).

“Tất cả điều kiện kinh doanh 10 năm qua đều trái luật”

“Tất cả điều kiện kinh doanh 10 năm qua đều trái luật”

15/06/2016 07:12

Dù các điều kiện kinh doanh có được ban hành đúng thẩm quyền ngay hôm nay, thì vẫn cứ trái luật...

Chủ tịch VCCI: "Bộ ngành dường như bận đi khai trương, động thổ dự án nên chậm trễ nhiệm vụ chính"

Chủ tịch VCCI: "Bộ ngành dường như bận đi khai trương, động thổ dự án nên chậm trễ nhiệm vụ chính"

14/06/2016 17:21

Số giấy phép con ban hành trái luật không giảm mà còn tăng mạnh và doanh nghiệp còn phải đối mặt thêm với các nghị định trái luật, luật trái luật.

Hàng loạt giấy phép con có nguy cơ biến tướng

Hàng loạt giấy phép con có nguy cơ biến tướng

14/06/2016 07:10

Nhiều ý kiến lo ngại doanh nghiệp sẽ ngày càng bị siết chặt trong một rừng điều kiện kinh doanh vô lý.

Mất mấy chục tỷ mỗi tháng: ‘Họ chống đối kinh lắm’

Mất mấy chục tỷ mỗi tháng: ‘Họ chống đối kinh lắm’

05/06/2016 07:55

Việc bãi bỏ các “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến quyền lợi các bộ, ngành nên ai cũng muốn giữ. “Hàng tháng thu mấy chục tỷ, giờ còn vài trăm triệu, cho nên họ chống đối kinh lắm”.

Giảm giấy phép con: Rút can thiệp của các bộ, ngành với nền kinh tế

Giảm giấy phép con: Rút can thiệp của các bộ, ngành với nền kinh tế

02/06/2016 17:06

Việc nghiêm cấm ban hành giấy phép con đang dần lấy lại niềm tin và mang đến các cơ hội, động lực mới để doanh nghiệp mở rộng và phát triển.

Đừng xem doanh nghiệp như tội phạm

Đừng xem doanh nghiệp như tội phạm

23/05/2016 10:18

Doanh nghiệp (DN) có phải tội phạm đâu mà tối ngày cứ vào kiểm tra, hết cơ quan này đến cơ quan khác vào kiểm tra, thời gian đâu mà DN làm ăn?

Điều sốt ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Điều sốt ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

15/05/2016 18:57

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các Bộ ngành phải tìm cách rút ngắn thời gian soạn thảo và ban hành các văn bản về điều kiện kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Doanh nghiệp khổ trăm bề

Doanh nghiệp khổ trăm bề

09/05/2016 09:07

Câu chuyện về gạo Cỏ May được bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), vừa chia sẻ trên mạng xã hội là điển hình về hệ lụy của giấy phép con đối với doanh nghiệp (DN).

Tấn công trực diện những điều kiện kinh doanh vô lý

Tấn công trực diện những điều kiện kinh doanh vô lý

02/05/2016 07:44

Những điều kiện kinh doanh vô lý đang khiến nguồn lực trong dân không được khai thác hiệu quả.

Bà Mai Kiều Liên: "Hãy coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý"

Bà Mai Kiều Liên: "Hãy coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý"

29/04/2016 14:45

"Nếu có môi trường tốt, cạnh tranh bình đẳng thì doanh nghiệp Việt Nam phát triển không kém doanh nghiệp trên thế giới", bà Liên nói.

Rà soát các giấy phép con phải xong trước 30/5

Rà soát các giấy phép con phải xong trước 30/5

28/04/2016 08:47

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý...

Cơ thể doanh nghiệp chỉ 40kg, gánh trên lưng 3 - 4 tạ với 7000 giấy phép con thì sống sao nổi?

Cơ thể doanh nghiệp chỉ 40kg, gánh trên lưng 3 - 4 tạ với 7000 giấy phép con thì sống sao nổi?

23/04/2016 08:48

Chỉ có một vài bộ ngành quan tâm đến việc rà soát 7000 giấy phép con đang tồn tại và cản trở doanh nghiệp. Do đó, cần phải có sự cương quyết và minh bạch hơn, nếu những Bộ trưởng nào không đảm bảo điều kiện kinh doanh thì sắp tới Quốc hội không bầu nữa.

Chuyện bé như móng tay thôi, nhưng cần lắm cuộc gọi nóng của Thủ tướng

Chuyện bé như móng tay thôi, nhưng cần lắm cuộc gọi nóng của Thủ tướng

21/04/2016 21:37

Chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị dừng vụ việc khởi tố chủ quán cà phê “Xin Chào” như một lời cảnh báo về môi trường kinh doanh đang còn nhiều bất cập như hiện nay.

Quy hoạch bị lạm dụng như “giấy phép con”

Quy hoạch bị lạm dụng như “giấy phép con”

25/08/2015 12:35

Nhiều nơi đã lạm dụng quy hoạch, sử dụng như một dạng “giấy phép con” gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của dân.

Bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh: Còn hơn cả... “cởi trói”

Bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh: Còn hơn cả... “cởi trói”

01/07/2015 16:00

Kể từ hôm nay (1/7), 3.299 điều kiện kinh doanh tại các thông tư, quyết định của các bộ, ngành sẽ bị bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành khi Luật Đầu tư 2014 chính thức có hiệu lực. Hơn nữa, từ nay cũng chỉ có 3 cơ quan gồm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ mới có quyền ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh.

Chính phủ yêu cầu gỡ bỏ, Bộ quyết đẻ giấy phép con

Chính phủ yêu cầu gỡ bỏ, Bộ quyết đẻ giấy phép con

07/06/2015 12:09

Giữa lúc Chính phủ yêu cầu phải gỡ bỏ những rào cản kinh doanh trái luật thì mới đây, Bộ Y tế lại "đẻ" thêm một kiểu om giấy phép mới với DN nhập khẩu thực phẩm. Chi phí phát sinh DN ước tính lên tới hơn 1.100 tỷ đồng.

Trở lên trên