MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giúp đỡ người phụ nữ bị cướp, chàng trai không ngờ bị kiện, phải bồi thường gần 2 tỷ đồng

29-06-2023 - 10:59 AM | Sống

Làm ơn mắc oán, hành động nghĩa hiệp của Lý Minh khi thấy một phụ nữ bị cướp giật khiến anh bị kiện và phải bồi thường, vụ án khiến dư luận Trung Quốc "ngã ngửa".

Sự việc hy hữu xảy ra tại Trung Quốc. Trong lúc đi ngang qua cửa một siêu thị, anh Lý Minh tình cờ chứng kiến vụ cướp giật. Khi thấy một phụ nữ bị giật ví tiền, không do dự, Lý Minh xông lên ngăn chặn hành vi của tên cướp.

Hành động này ngay lập tức nhận được sự khen ngợi và tán thưởng từ những người xung quanh, thậm chí còn được báo chí đưa tin, khen ngợi anh Minh tử tế, đáng hoan nghênh. Nào ngờ, người phụ nữ bị cướp sau đó lại đưa vụ việc ra tòa và yêu cầu Lý Minh trả cho cô 550.000 nhân dân tệ (khoảng gần 1,8 tỷ đồng) tiền bồi thường tổn thương về tinh thần và thể chất.

Giúp đỡ người phụ nữ bị cướp, chàng trai không ngờ bị kiện, phải bồi thường gần 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong phiên tòa diễn ra mới đây, hai bên đã có cuộc tranh luận gay gắt. Người phụ nữ khẳng định cô không nhờ Lý Minh giúp đỡ. Ngược lại, hành động của Lý Minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra tổn thương cho cô, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm.

Ngược lại, Lý Minh cho rằng mình sống rất tử tế, giúp đỡ mọi người với tư cách một công dân, nên không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Mọi người vốn dĩ tưởng Lý Minh chắc thắng, nào ngờ cuối cùng tòa án tuyên bố anh phải trả 550.000 nhân dân tệ tiền bồi thường cho người phụ nữ.

Theo điều 1165 Đạo luật Dân sự Trung Quốc, bất kỳ ai gây thiệt hại cho người khác do hành vi bất hợp pháp hoặc sơ suất sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trong vụ án này, hành động của Lý Minh là một hành động vô tư, dựa trên lòng tốt và quan tâm đến sự an toàn của người khác, không có ý định gây tổn thương cho người phụ nữ. Là người tốt bụng và dũng cảm, anh cố gắng giúp đỡ cô.

Thế nhưng, tòa án đã xem xét khía cạnh người phụ nữ bị tổn thương và mất mát nên đưa ra phán quyết nhằm cung cấp một khoản bồi thường nhất định, bảo vệ quyền lợi của cô.

Bản án sau khi được công khai lập tức khiến dư luận sôi sùng sục. Đa số mọi người đều cho rằng phán quyết của tòa quá vô lý, sẽ làm nguội lạnh lòng tốt của người khác. Không ít ý kiến cho rằng cần sửa đổi các điều luật liên quan để cân bằng tốt hơn giữa việc bảo vệ nạn nhân và hỗ trợ những người có thiện chí.

(Nguồn: Sohu)

Theo Tùy Ý/VTC News

VTC News

Trở lên trên