MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gỡ khó cho du lịch Phú Quốc

Giá vé máy bay chưa phù hợp, hạ tầng giao thông bất cập, thị thực lưu trú cho người nước ngoài quá ngắn... là những vấn đề khiến du khách ngại đến Phú Quốc du lịch

TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch lễ 30-4 và giỗ Tổ Hùng Vương nhưng hiện tại, lượng du khách đặt tour đến "đảo ngọc" giảm nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái. Khách du lịch đặt phòng tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng hiện chỉ đạt 50% trong khi vào thời điểm này năm 2022, các phòng đã kín chỗ trước lễ hơn 2 tháng.

Gỡ khó cho du lịch Phú Quốc - Ảnh 1.

Giá vé máy bay chưa hợp lý là một trong những nguyên nhân khiến du khách ngại đến Phú Quốc

Tốn kém vì giá vé máy bay

Hiện nay, giá vé máy bay khứ hồi dịp lễ 30-4 và giỗ Tổ Hùng Vương chặng từ Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng đến Phú Quốc và ngược lại dao động từ 6,24 triệu đến 7,84 triệu đồng; chặng từ TP HCM, Cần Thơ đến Phú Quốc và ngược lại từ 3,93 triệu đến 4,18 triệu đồng. Theo đại diện các phòng bán vé, giá vé máy bay từ nhiều tỉnh, thành đến Phú Quốc dự báo có thể còn tăng trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Thế Lam, Chủ tịch Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc, nhận xét giá vé máy bay nội địa đến "đảo ngọc" hiện quá cao so với những năm trước, thậm chí còn cao hơn cả các chuyến bay quốc tế và nội địa khác có chiều dài tương đương. Điều này khiến du khách ngại đi du lịch Phú Quốc trong thời điểm nghỉ lễ.

"Giá vé này chưa phù hợp nên không tạo được lợi thế cạnh tranh so với các địa phương khác cũng như chưa thu hút du khách đến Phú Quốc. Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc đã kiến nghị UBND tỉnh và Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục có kế hoạch, chương trình làm việc với Tổng cục Du lịch, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không để bảo đảm có được cơ chế giá vé máy bay hợp lý, thúc đẩy hoạt động du lịch, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong dịp lễ, Tết và những ngày cuối tuần" - ông Lam cho biết.

Theo bà Vũ Thụy Phương Thùy, ngụ TP Cần Thơ, năm nào gia đình bà cũng chọn Phú Quốc là điểm đến ưu tiên vào dịp lễ 30-4. Tuy nhiên, năm nay, bà đang rất phân vân vì giá vé máy bay.

"Giá vé máy bay đến Phú Quốc hơi bất hợp lý, vào một vài thời điểm còn cao hơn gần gấp đôi. Thay vì mua vé cho gia đình 5 người đến Phú Quốc, tôi dùng số tiền đó tổ chức một chuyến du lịch gần nhà chất lượng hơn" - bà Thùy so sánh.

Gỡ khó cho du lịch Phú Quốc - Ảnh 2.

Du khách đến Phú Quốc dịp lễ sắp tới dự báo không khả quan

Nhiều bất cập cần tháo gỡ

Đại diện các cơ sở lưu trú trên địa bàn Phú Quốc thông tin hiện công suất phòng mà khách đặt dịp lễ sắp tới có nơi chưa được 10%, thậm chí không có khách. Điều này trái hẳn với cùng thời điểm năm trước. Vì thế, du lịch "đảo ngọc" vào mùa lễ năm nay dự báo khá ảm đạm.

Ông Phạm Văn Sỹ, chủ Free beach resort Phú Quốc, cho biết năm 2022, khách đã đặt kín phòng cho những ngày lễ 30-4, 1-5 và giỗ Tổ Hùng Vương từ giữa tháng 2. Trong khi đó, hiện đã bước qua tháng 3 nhưng chỉ lác đác vài khách nước ngoài, chưa có khách trong nước đặt phòng.

"Có thể mạnh dạn dự đoán dịp lễ năm nay, du lịch Phú Quốc sẽ thất thu vì vắng khách. Có một số vấn đề khiến du lịch Phú Quốc ngày càng mất khách, nổi bật là chuyện vé máy bay cao và thị thực lưu trú cho khách nước ngoài quá ngắn" - ông Sỹ giải thích.

Theo quy định hiện hành, du khách nước ngoài đến Phú Quốc chỉ được cấp thị thực tối đa là 1 tháng. Hết thời gian này, khách muốn ở thêm phải di chuyển qua Campuchia hoặc nước nào lân cận để xin thị thực rồi quay lại mới có thể tiếp tục kéo dài thời gian lưu trú ở "đảo ngọc".

"Tiếp xúc nhiều du khách nước ngoài, lúc nào tôi cũng nghe họ kêu ca về thị thực. Nhiều du khách rất muốn kéo dài thời gian nghỉ dưỡng tại Phú Quốc nhưng trở ngại thị thực khiến họ phải kết thúc chuyến du lịch ngoài ý muốn và rất ngại quay lại. Tôi cũng như nhiều người làm du lịch ở Phú Quốc đều rất mong muốn Chính phủ có cơ chế mở, kéo dài thời gian lưu trú cho khách nước ngoài từ 3 đến 6 tháng để kích cầu du lịch" - ông Sỹ kiến nghị.

Để tháo gỡ vấn đề vé máy bay đến Phú Quốc còn quá đắt, chưa phù hợp, cản trở kích cầu du lịch, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết tỉnh đã nhận được kiến nghị của Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc. Ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ sớm làm việc với các cơ quan liên quan để có giải pháp ổn định giá vé máy bay đến Phú Quốc nhằm thu hút du khách đến với địa phương".

Áp lực hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân khiến du khách ngại đến Phú Quốc. Nhiều khách cho biết họ rất mệt mỏi và cảm giác thiếu an toàn khi đi du lịch Phú Quốc vào dịp lễ, Tết. Nguyên nhân là do đường hẹp, xe đông và tình trạng va quệt thường xảy ra, nhất là những ngày lễ và cuối tuần.

Thượng tá Nghiêm Việt Hải, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc, cho biết hệ thống giao thông đường bộ toàn thành phố tổng cộng khoảng 320 km. Trong khi đó, Phú Quốc có hơn 10.000 ôtô (8.617 chiếc do thành phố quản lý, khoảng 1.500 chiếc từ các địa phương khác) và trên 100.000 xe máy đang hoạt động.

"Đường hẹp và xe đông thật sự là áp lực rất lớn cho trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tình trạng kẹt xe cục bộ và va chạm giao thông vẫn thường xảy ra vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ. Điều này cũng phần nào khiến du khách e ngại, ảnh hưởng đến kích cầu du lịch của Phú Quốc" - thượng tá Hải băn khoăn.

Theo Duy Nhân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên