MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Góc nhìn chuyên gia: Thị trường chứng khoán đã tạo đáy, nhà đầu tư cầm tiền và "lỡ tàu" vẫn còn cơ hội gom cổ phiếu

Góc nhìn chuyên gia: Thị trường chứng khoán đã tạo đáy, nhà đầu tư cầm tiền và "lỡ tàu" vẫn còn cơ hội gom cổ phiếu

Theo chuyên gia, sau đà phục hồi tương đối đều cuối tuần qua, tuần tới khả năng thị trường sẽ phân hóa rõ hơn. Đây là thời điểm để đánh giá cổ phiếu khỏe, yếu và là tuần để xác định điểm vào tiếp theo.

Sau những phiên giằng co đi ngang, thị trường chứng khoán kết tuần 12-16/8 bùng nổ. Tổng cộng VN-Index tăng +28,59 điểm (+2,34%) lên mốc 1.252,23 điểm. Lực cầu tích cực quay trở lại củng cố thêm cho đà tăng của thị trường và thể hiện tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Dòng vốn ngoại trở lại mua ròng mạnh trong 4 phiên đầu và quay đầu bán ròng trong ngày cuối tuần. Luỹ kế sau 5 phiên, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.088 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Nhận định cho xu hướng tuần mới, các chuyên gia đều có quan điểm tích cực về diễn biến chung, đà tăng được duy trì đồng thời cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc thời điểm thích hợp nhằm gom mua cổ phiếu các doanh nghiệp có câu chuyện cũng như kỳ vọng lợi nhuận kinh doanh tăng trưởng tốt.

photo-1723964918124

VN-Index đã tạo đáy, cơ hội vẫn còn cho những nhà đầu tư cầm tiền và lỡ tàu

Theo quan điểm của Ông Bùi Văn Huy - Giám đốc Chứng khoán DSC chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, các thị trường thế giới đã bình ổn trở lại và gần như lấy lại hết nhịp rơi tuần trước đó. Khi tâm lý thị trường ổn định lại, có thể thấy những lo ngại không đáng có rất dễ khiến nhà đầu tư có những quyết định sai trong đà hoảng loạn, dù những thông tin bên ngoài như vậy tác động không nhiều đến nội tại thị trường trong nước.

Về bối cảnh trong nước, ông Huy cho rằng có lẽ những thông tin xấu nhất, kể cả những thông tin không mong muốn đã dần qua đi. Trụ cột quan trọng vẫn là sự phục hồi kinh tế ngày càng rõ nét, cùng với đó câu chuyện tỷ giá đã hạ nhiệt khi gần đến thời điểm FED hạ lãi suất. Trong khi đó, câu chuyện nâng hạng gần đây ấm trở lại với nhiều động thái tích cực. Tóm lại bối cảnh trong nước vẫn rất nhiều điểm tích cực và vẫn luôn ở đó.

Chuyên gia đến từ DSC cho rằng phiên cuối tuần qua khẳng định thị trường đã tạo đáy ngắn hạn. Một lần nữa thị trường trụ vững ở ngưỡng MA200 quanh 1.200 điểm dù có những thời điểm nhúng xuống. Sau đà phục hồi tương đối đều cuối tuần qua, tuần tới khả năng thị trường sẽ phân hóa rõ hơn. Vùng kháng cự tiếp theo của VN-Index quanh 1.260 điểm. Có thể xuất hiện rung lắc nhưng thị trường ở trạng thái "chơi được" khi dòng tiền đã tự tin nhập cuộc.

"Tuần tới có lẽ là thời điểm để đánh giá cổ phiếu khỏe, yếu và là tuần để xác định điểm vào tiếp theo cho một số phân lớp cổ phiếu nhất định cho những nhà đầu tư đang cầm tiền và lỡ tàu. Thị trường sẽ tiếp tục đi lên. Trong kịch bản có phải võng xuống thì khả năng cao VN-Index vẫn sẽ tạo đáy sau cao hơn đáy trước", ông Huy cho hay.

photo-1723964867572

Một lần nữa thị trường đã tạo đáy ngắn hạn quanh MA200

Nói về động thái của FED, ông Huy dự báo khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 và điều cần quan tâm sẽ là mức cắt giảm bao nhiêu. Xác suất cao FED sẽ cắt giảm 0,25%. Với kỳ vọng FED giảm lãi suất, chênh lệch lãi suất trong nước và thế giới có khả năng thu hẹp lại cuối năm. Điều này giúp áp lực tỷ giá được giảm bớt.

Nói rộng ra về câu chuyện khối ngoại, có thể thấy khối ngoại đã mua ròng tích cực trong những tuần VN-Index tạo đáy. Theo ông Huy, khó có thể nói vốn ngoại sẽ có xu hướng trở lại bền vững, vì điều này cần những câu chuyện mới, nhưng có thể khẳng định nhiều khả năng cao điểm làn sóng rút vốn của khối ngoại đã đi qua.

photo-1723964884127

Mùa KQKD quý 2 đã qua đi nhưng vẫn mang tính định hướng trong thời gian tới khi cho thấy lợi nhuận các nhóm ngành đã phục hồi và tăng trưởng như thế nào. Hiện tại, thị trường đang rơi vào vùng trũng thông tin, bức tranh kinh tế vĩ mô toàn cầu nói chung không có gì xấu. Bức tranh kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng sau khi phục hồi tốt vào những tháng đầu năm 2024. Như vậy, những cơ hội trên thị trường chứng khoán vào cuối năm 2024 – đầu năm 2025 là có thể kỳ vọng.

"Thị trường luôn đi tìm những câu chuyện riêng mà khi có dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn, câu chuyện nâng hạng lại được hâm nóng. Nhiều nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, thuộc nhóm ngành phục hồi tích cực đã giảm giá rất ít hoặc lăm le vượt đỉnh"

Thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không nên FOMO mua đuổi quá nhanh, nhưng hoàn toàn có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh trong thời gian tới để mua cổ phiếu các doanh nghiệp có kỳ vọng lợi nhuận kinh doanh tốt trong quý 3-4/2024 và quý 1/2025.

photo-1723964892376

Định giá đã hợp lý hơn, 3 nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút tiền

Ông Nguyễn Đình Thuận, Chuyên viên cao cấp chiến lược đầu tư Chứng khoán KB Việt Nam nhận định VN-Index đã kết thúc tuần giao dịch với một phiên tăng hơn mạnh đi kèm khối lượng lớn và sự lan toả sang hầu hết các nhóm ngành. Đây là một tín hiệu tốt đối với thị trường và dấu hiệu cho thấy thanh khoản dần sôi động trở lại. Với một vài thông tin tích cực gần đây từ thị trường Mỹ và tình hình vĩ mô ổn định, ông Thuận đánh giá nhiều khả năng VN-Index đã tạo đáy ngắn hạn và sẽ tiếp diễn đà tăng trong tuần tới.

Đồng tời, việc FED hạ lãi suất sẽ tác động tích cực đến TTCK Việt Nam từ 3 khía cạnh. Đầu tiên, đồng USD được dự báo sẽ suy yếu, bên cạnh việc chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ được thu hẹp, sẽ giúp áp lực tỷ giá hạ nhiệt, qua đó giảm bớt rủi ro NHNN có thể phải áp dụng các chính sách tiền tệ thắt chặt để ổn định tỷ giá.

Thứ hai, giai đoạn các NHTW lớn trên thế giới hạ lãi suất, chi phí vốn trở nên rẻ đi, cũng là thời điểm dòng vốn toàn cầu có xu hướng chảy đến các TTCK mới nổi để được hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao hơn tương đối và nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Theo đó, xu hướng dòng vốn khối ngoại mua/bán trên TTCK Việt Nam có thể tích cực hơn sau giai đoạn bán ròng mạnh mẽ thời gian qua.

Sau cùng, Mỹ vốn là thị trường tiêu thụ hàng hoá xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, việc FED hạ lãi suất được kỳ vọng giúp kích thích nhu cầu tiêu dùng trong dài hạn, qua đó hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam khởi sắc, từ đó tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.

Giai đoạn vừa qua với nhiều thông tin tiêu cực đã làm thị trường giảm hơn 8% kể từ tháng 7. Nhiều cổ phiếu đã chiết khấu 10-20% từ đỉnh gần nhất và có mức định giá hợp lý hơn sau một giai đoạn tăng liên tiếp. Sau mùa BCTC Quý 2, thị trường cũng đã có cái nhìn tổng quát về tình hình kinh doanh nửa đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết và bắt đầu hình thành kỳ vọng mới cho các cổ phiếu. Dựa trên bối cảnh vĩ mô ổn định khi những lo ngại gần đây trên thị trường đã được xoa dịu, ông Thuận cho rằng nhà đầu tư có thể bắt đầu mở vị thế mua mới với những cổ phiếu có câu chuyện kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai và giá cổ phiếu đang ở những vùng nền hỗ trợ hợp lý. Tuy nhiên tuỳ thuộc khẩu vị rủi ro, nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu cân bằng trong danh mục.

Cá nhân chuyên gia tới từ KBSV cho rằng nhóm Bán lẻ, Hàng tiêu dùng sẽ tiếp tục được sự chú ý của dòng tiền trong thời gian tới nhờ câu chuyện phục hồi của nhu cầu nội địa và tăng trưởng KQKD từ nền thấp. Ngoài ra, nhóm Chứng khoán cũng có thể quay trở lại sau khoảng thời gian trầm lắng, giữa bối cảnh thanh khoản thị trường có dấu hiệu tích cực đi cùng những chuyển biến kỳ vọng về nâng hạng thị trường.

Bắc Kiên

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên