MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google Trends: Người Việt tích cực lên mạng tìm kiếm từ khóa “chứng khoán”

Google Trends: Người Việt tích cực lên mạng tìm kiếm từ khóa “chứng khoán”

Theo công cụ tìm kiếm xu hướng của người dùng - Google Trends, Việt Nam có số lượng tìm kiếm từ khóa “chứng khoán” tăng đột biến trong đại dịch. Các thời điểm trong ngày cũng có sự phân hóa rõ rệt.

Vào ngày 20/1/2020, Việt Nam xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Điều này khiến nhu cầu tìm kiếm thông tin về chứng khoán bỗng trở nên “nóng hổi”. 

Ba tháng sau, trên thị trường chứng khoán đã xảy ra tình trạng “hoảng loạn” khi VN-INDEX có chuỗi giảm điểm mạnh, tạo đáy 4 năm và chỉ bắt đầu hồi phục vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2020. Trong khoảng thời gian giữa tháng 4/2020, có những ngày lượt tìm kiếm từ khoá "chứng khoán" nhiều gấp đôi so với trung bình năm 2019.

Với mức tăng đột phá về nhu cầu nắm bắt thông tin chứng khoán, đến tháng 6/2021, số lượng tìm kiếm đã đạt kỷ lục chưa từng có.  Tuy vậy, lượt tìm kiếm chỉ duy trì được vài tháng rồi giảm mạnh tới cuối tháng 1, đầu tháng 2/2022 chỉ còn khoảng 25%. 

Người Việt tích cực lên mạng tìm kiếm từ khóa “chứng khoán”, sôi động nhất là vào thời điểm này - Ảnh 1.

Mức độ quan tâm trong vòng 5 năm theo thang điểm từ 0-100 (Ảnh chụp màn hình)

Thời gian này có hàng loạt thông tin tiêu cực trên thị trường gây ra hiện tượng bán tháo, call margin… và cũng là thời điểm nhiều người “chốt lời” trước thềm Tết Nguyên Đán.

Trong 12 tháng qua, Hà Nội dẫn đầu về số lượng tìm kiếm từ khoá “chứng khoán”, theo sau là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng.

Người Việt tích cực lên mạng tìm kiếm từ khóa “chứng khoán”, sôi động nhất là vào thời điểm này - Ảnh 2.

Xếp hạng địa phương tìm kiếm chứng khoán nhiều nhất 1 năm (Ảnh chụp màn hình)

Theo quan sát 7 ngày trước 16/2, những ngày giao dịch (từ thứ 2 đến thứ 6) thời điểm số lượng người Việt lên mạng tìm kiếm “chứng khoán” nhiều nhất là 9h sáng, sau đó thì giảm dần và chỉ “quay đầu” tăng lại vào 12h trưa.

Người Việt tích cực lên mạng tìm kiếm từ khóa “chứng khoán”, sôi động nhất là vào thời điểm này - Ảnh 3.

Mức độ quan tâm trong vòng 7 ngày theo thang điểm từ 0-100 (Ảnh chụp màn hình)

Buổi chiều từ 14h-15h là thời điểm khá được quan tâm tuy không nhiều bằng buổi sáng. Theo quy định của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước, các sàn bắt đầu giao dịch từ 9h (trừ sản phẩm hợp đồng tương lai giao dịch từ 8h45), nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h và đóng cửa lúc 15h.

Theo số liệu của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017, 2018, 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

Với số lượng lớn nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường chứng khoán, nhiều khả năng ở Việt Nam sẽ gia tăng thêm nhu cầu tiếp cận thông tin về tài chính-chứng khoán thời gian tới.

https://cafef.vn/google-trends-nguoi-viet-tich-cuc-len-mang-tim-kiem-tu-khoa-chung-khoan-20220217103045888.chn

Anh Đức

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên