MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

GTVT Hà Nội

Hà Nội lập 41 điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định

Hà Nội lập 41 điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định

12/10/2022 09:47

Nhằm đảm bảo cho xe khách tuyến cố định có thêm các vị trí đón, trả khách ngoài bến xe, Sở GTVT Hà Nội vừa thiết lập 41 điểm dừng đỗ.

Đầu tư 'khủng' nhưng không hiệu quả, nên giữ hay bỏ bus nhanh BRT?

Đầu tư 'khủng' nhưng không hiệu quả, nên giữ hay bỏ bus nhanh BRT?

27/08/2022 07:34

Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng nhưng bus nhanh BRT tại Hà Nội không hiệu quả. Đã có đề xuất cho các phương tiện khác đi vào làn BRT để tránh ùn tắc. Vậy...

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị 'đóng đường' phục vụ thi công

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị 'đóng đường' phục vụ thi công

12/07/2022 20:29

Được đầu tư đồng bộ cả kè bờ và đường đi bộ nhưng tuyến đường ven sông Tô Lịch hiện đang bị các đơn vị thi công “đóng đường” để phục vụ thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá. Dự án hiện đang bị chậm tiến độ được phê duyệt.

CSGT, TTGT dọn dẹp đất đá rơi vãi kín mặt đường dẫn lên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

CSGT, TTGT dọn dẹp đất đá rơi vãi kín mặt đường dẫn lên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

08/06/2022 15:27

Sáng nay lực lượng CSGT cùng TTGT và công ty môi trường đã phải rất vất vả để dọn dẹp đất đá rơi vãi kín mặt đường dẫn lên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

Tăng cường 714 lượt xe buýt trong thời gian SEA Games 31

Tăng cường 714 lượt xe buýt trong thời gian SEA Games 31

13/05/2022 12:15

Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thường xuyên của hành khách và nhu cầu tham dự các bộ môn thi đấu của nhân dân và khách nước ngoài, đại diện Sở GTVT Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường 714 lượt xe buýt/ngày trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Không để bến xe sau di dời thành cao ốc

Không để bến xe sau di dời thành cao ốc

15/04/2022 07:55

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. Nhiều chuyên gia kiến nghị cần kiểm soát chặt quy hoạch này nhằm không để tình trạng bến xe sau di dời biến thành cao ốc, tăng thêm tình trạng quá tải hạ tầng cho nội đô.

Lập 37 'chốt nóng' đảm bảo trật tự giao thông Tết và năm 2022

Lập 37 'chốt nóng' đảm bảo trật tự giao thông Tết và năm 2022

29/01/2022 07:46

Xác định Tết Nhâm Dần và năm 2022, tình hình giao thông, đi lại có thể giảm sức “nóng” so với những năm trước, tuy nhiên Thanh tra Sở GTVT Hà Nội (TTGT) đánh giá việc đi lại có những phức tạp mới, cần được theo dõi, giám sát.

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2

26/01/2022 17:23

TP Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8/2 tới để phục vụ nhu cầu của hành khách, nhất là sau khi sinh viên các trường quay trở lại đi học bình thường.

Cận cảnh xuyên đêm 'khám bệnh' cầu Chương Dương

Cận cảnh xuyên đêm 'khám bệnh' cầu Chương Dương

31/12/2021 12:14

Đêm 30/12, Sở GTVT Hà Nội thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông trong đó rào chắn hai đầu cầu Chương Dương (bắc qua sông Hồng, quận Hoàn Kiếm) ở làn dành riêng cho ô tô để phục vụ việc kiểm định cầu Chương Dương.

Ðề xuất hạn chế xe máy tại nội đô Hà Nội từ 2025: Có quá nóng vội?

Ðề xuất hạn chế xe máy tại nội đô Hà Nội từ 2025: Có quá nóng vội?

08/12/2021 08:16

Trước việc UBND thành phố Hà Nội muốn dừng hoạt động xe máy tại khu vực nội thành từ Vành đai 3 trở vào từ năm 2025 (sớm hơn kế hoạch 5 năm), nhiều ý kiến cho rằng, chưa đủ điều kiện và không khả thi. Chiều 7/12, đại diện cơ quan xây dựng đề án là Sở GTVT Hà Nội cho ý kiến về việc này.

Chặn xe nhiều tuyến phố để vận chuyển vòm thép cầu vượt hồ Linh Đàm

Chặn xe nhiều tuyến phố để vận chuyển vòm thép cầu vượt hồ Linh Đàm

25/11/2021 10:05

Để phục vụ vận chuyển vòm thép đúc sẵn tại dự án cầu vượt hồ Linh Đàm, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án phân luồng giao thông. Từ 25/11 đến 31/12, khi vận chuyển vòm thép sẽ cấm xe đi vào nhiều tuyến đường.

Tiền thu phí ô tô đi vào nội đô ở Hà Nội dùng để làm gì?

Tiền thu phí ô tô đi vào nội đô ở Hà Nội dùng để làm gì?

04/11/2021 07:52

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định: Thu phí ô tô vào nội đô không nhằm nộp vào ngân sách mà đây là biện pháp kinh tế để tác động đến hành vi của người tham gia giao thông, góp phần giảm lượng xe đi vào khu vực nội đô!

Xe hợp đồng vô tư hoạt động 'chui' trên nhiều địa bàn Hà Nội

Xe hợp đồng vô tư hoạt động 'chui' trên nhiều địa bàn Hà Nội

01/11/2021 11:03

Chưa cho phép hoạt động trở lại nhưng trên nhiều tuyến đường, xe hợp đồng và xe khách đeo biển xe hợp đồng đang công khai hoạt động. Thậm chí xe hợp đồng còn lập cả bến đón, trả khách trên đường từ sáng đến tối.

Cận cảnh các địa điểm đề xuất lập trạm thu phí xe vào nội đô Hà Nội

Cận cảnh các địa điểm đề xuất lập trạm thu phí xe vào nội đô Hà Nội

28/10/2021 17:17

68 vị trí vừa được đơn vị Tư vấn đề xuất để Sở GTVT Hà Nội chọn lập 87 trạm thu phí phương tiện xe ô tô vào nội đô đều nằm dọc tuyến đường Vành đai 3. Công nghệ thu phí không dừng cũng được Tư vấn lựa chọn để áp dụng cho các trạm thu phí.

Hà Nội lập phương án thu phí xe vào nội đô

Hà Nội lập phương án thu phí xe vào nội đô

27/10/2021 08:17

Với mục tiêu giảm xe ô tô đi vào nội đô nhằm giải quyết ùn tắc, ô nhiễm môi trường, Sở GTVT Hà Nội vừa cùng với đơn vị tư vấn xây dựng xong phương án 87 trạm thu phí phương tiện vào nội đô. Các trạm này được đặt tại đường vành đai và thực hiện thu phí phương tiện từ 5h đến 21h mỗi ngày.

Xe khách Hà Nội được hoạt động bình thường trở lại

Xe khách Hà Nội được hoạt động bình thường trở lại

22/10/2021 10:00

Thay vì chỉ được chạy với tần suất 5% lượt chuyến và chở khách tối đa bằng 50% số ghế, từ nay xe khách tại Hà Nội được hoạt động bình thường.

Hà Nội: Từ 20/10, tái sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Hà Nội: Từ 20/10, tái sát hạch, cấp giấy phép lái xe

18/10/2021 17:33

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa chấp thuận cho các trung tâm sát hạch lái xe tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngày 20/10/2021.

Đề xuất xe khách đi các tỉnh phía Bắc và xe buýt ở Hà Nội được hoạt động từ mai 13-10

Đề xuất xe khách đi các tỉnh phía Bắc và xe buýt ở Hà Nội được hoạt động từ mai 13-10

12/10/2021 19:59

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải công cộng từ ngày 13-10.

Chân dung 4 đại gia Việt đề xuất xây đường Vành đai 4 "huyết mạch" 135.000 tỷ đồng

Chân dung 4 đại gia Việt đề xuất xây đường Vành đai 4 "huyết mạch" 135.000 tỷ đồng

01/10/2021 07:13

Đường Vành đai 4 chia làm 7 đoạn và có tổng chiều dài là 98km, tổng mức đầu tư dự án được dự toán là từ 105.000 tỷ đến khoảng 135.000 tỷ đồng.

Sẽ thanh tra hoạt động của Now tại Hà Nội

Sẽ thanh tra hoạt động của Now tại Hà Nội

06/08/2021 14:14

Sở GTVT đề nghị Sở TT&TT kiểm tra thông tin Now mở lại dịch vụ đi chợ và giao hàng tại Hà Nội, khi shipper ứng dụng này chỉ được cấp mã vận chuyện bưu gửi. Phía Sở TT&TT đang thanh tra vụ việc.

Trở lên trên