MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ sau cơn "mưa vàng", người dân thích thú sau những ngày nắng nóng oi bức

30-06-2019 - 10:27 AM | Sống

Rạng sáng 30/6, trận mưa lớn đã đổ xuống TP Hà Nội mang theo không khí mát mẻ giúp người dân "hạ nhiệt" sau chuỗi ngày nắng nóng kinh hoàng.

Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày, có nơi trên 40 độ.

Rạng sáng nay, tại nhiều nơi ở Hà Nội đã có mưa to làm cho không khí oi bức trong những ngày qua giảm xuống rõ rệt.

Trận mưa được người dân mong đợi sau bao ngày giúp quên đi chuỗi ngày phải hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp.

Hà Nội: Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ sau cơn mưa vàng, người dân thích thú sau những ngày nắng nóng oi bức - Ảnh 1.

Tận hưởng không khí mát mẻ, nhiều người dân đổ ra đường từ rất sớm tập thể dục thư giãn.


Hà Nội: Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ sau cơn mưa vàng, người dân thích thú sau những ngày nắng nóng oi bức - Ảnh 2.

Người dân tập thể dục buổi sáng.

Hà Nội: Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ sau cơn mưa vàng, người dân thích thú sau những ngày nắng nóng oi bức - Ảnh 3.

Cảnh yên bình ở Hà Nội sáng 30/6.


Hà Nội: Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ sau cơn mưa vàng, người dân thích thú sau những ngày nắng nóng oi bức - Ảnh 4.

Không khí mát mẻ khiến nhiều người thích thú.


Hà Nội: Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ sau cơn mưa vàng, người dân thích thú sau những ngày nắng nóng oi bức - Ảnh 5.

Không khí Hà Nội trong lành, mát mẻ sau những ngày nắng.


Hà Nội: Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ sau cơn mưa vàng, người dân thích thú sau những ngày nắng nóng oi bức - Ảnh 6.

Vui vẻ tập thể dục buổi sáng.


Hà Nội: Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ sau cơn mưa vàng, người dân thích thú sau những ngày nắng nóng oi bức - Ảnh 7.

Dù đợt nắng nóng chưa thật sự kết thúc nhưng trận "mưa vàng" tối qua phần nào mang lại cảm giác thoải mái cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/6), ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên.

Theo đó, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 4 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài trong khoảng từ 10-18 giờ/ngày.

Theo Lou

Helino

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên