MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai giám đốc của Credit Suisse mất chức vì để thua lỗ 5 tỷ USD liên quan Archegos

06-04-2021 - 10:58 AM | Tài chính quốc tế

Hai giám đốc của Credit Suisse mất chức vì để thua lỗ 5 tỷ USD liên quan Archegos

Credit Suisse đang cải tổ lại đội ngũ lãnh đạo sau khi ngân hàng Thụy Sĩ này chịu thiệt hại nặng từ vụ vi phạm tỷ lệ ký quỹ của Archegos Capital Management.

Việc giám đốc điều hành mảng ngân hàng đầu tư Brian Chin rời đi có thể được thông báo sớm nhất trong ngày 6/4, theo các nguồn thạo tin. Giám đốc rủi ro Lara Warner cùng một số lãnh đạo kinh doanh chung số phận.

Động thái trên diễn ra sau vụ vi phạm tỷ lệ ký quỹ của Archegos Capital Management, văn phòng quản lý tài sản gia đình của Bill Hwang. Hàng loạt ngân hàng liên quan đến các vị thế sử dụng đòn bẩy lớn của Archegos buộc phải bán ra hàng tỷ USD cổ phiếu hồi cuối tháng 3 để giảm thiểu thiệt hại.

Credit Suisse ngày 5/4 vẫn còn đang bán những vị thế này, các nguồn tin cho biết. Thiệt hại ước tính lên tới 5 tỷ USD. Đây là lý do khiến Warner và Chin phải rời đi.

CEO Thomas Gottstein không bị ảnh hưởng.

Credit Suisse còn đang đối mặt sự giám sát vì có liên quan đến Greensill - công ty tài chính Anh vỡ nợ tháng trước.

Tổng thiệt hại của Credit Suisse do hai mối quan hệ trên gây ra có thể tới 7,5 tỷ USD, JPMorgan nhận định.

Theo Như Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên