MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai nhà đầu tư bán hết toàn bộ 11 triệu cổ phiếu PTL, không còn là cổ đông lớn của Petroland

Hai nhà đầu tư bán hết toàn bộ 11 triệu cổ phiếu PTL, không còn là cổ đông lớn của Petroland

Cổ phiếu PTL của Petroland đã tăng khoảng 33% kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Bà Trần Thị Ngọc Cư và ông Đoàn Văn Đức, 2 cổ đông lớn của CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland – mã chứng khoán PTL) vừa thông báo, mỗi cá nhân đều đã bán ra toàn bộ 5,5 triệu cổ phiếu PTL (tỷ lệ 5,5%) và không còn là cổ đông lớn của Petroland. Các giao dịch này đều thực hiện ngày 5/8/2021.

Ngày 5/8 cũng là phiên có giao dịch thỏa thuận 11 triệu cổ phiếu PTL với giá thỏa thuận bình quân 10.450 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị thỏa thuận 104,5 tỷ đồng. Tạm tính, mỗi cá nhân thu về hơn 50 tỷ đồng khi bán số cổ phiếu PTL này.

Trong khi đó cùng ngày 5/8 trên thị trường chứng khoán cổ phiếu PTL đóng cửa trong sắc đỏ, về mức 9.600 đồng/cổ phiếu sau chuỗi ngày tăng trần và tăng điểm ấn tượng. Lùi lại trước đó, đầu tháng 7/2021 cổ phiếu PTL đang giao dịch quanh vùng giá 5.300 đồng/cổ phiếu, và thậm chí còn giảm về vùng giá 4.300 đồng/cổ phiếu những ngày giữa tháng 7 vừa qua trước khi có chuỗi dài tăng điểm.

Hai nhà đầu tư bán hết toàn bộ 11 triệu cổ phiếu PTL, không còn là cổ đông lớn của Petroland - Ảnh 1.

Nói thêm về 2 cổ đông lớn vừa bán vốn trên, lần gần đây nhất, cuối tháng 12/2021 bà Trần Thị Ngọc Cư, đã bán bớt hơn 14,13 triệu cổ phiếu PTL trong tổng số 19,63 triệu cổ phiếu nắm giữ lúc đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,5%).

Ngoài ra, ông Đoàn Văn Đức cũng bán bớt hơn 2,13 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 17,46 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn hơn 15,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,33%).

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên