MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc bắt đầu đình chỉ giấy phép bác sĩ đình công

19-03-2024 - 22:35 PM | Tài chính quốc tế

Hàn Quốc sẽ đình chỉ giấy phép của 2 bác sĩ cấp cao với cáo buộc kích động các cuộc đình công kéo dài nhiều tuần của hàng nghìn bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú ở nước này.

Việc đình chỉ giấy phép hành nghề là hình phạt đối với các bác sĩ sau khi hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ đang đào tạo của Hàn Quốc đã nghỉ việc vào tháng 2 để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y.

Các quan chức cho biết kế hoạch tuyển dụng này nhằm mục đích bổ sung thêm bác sĩ để chuẩn bị cho thực tế dân số đang già đi nhanh chóng của Hàn Quốc - quốc gia có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thuộc hàng thấp nhất trong các nước phát triển. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết các trường học không thể giải quyết được sự gia tăng đột ngột và mạnh mẽ về số lượng sinh viên ngành y và điều đó cuối cùng sẽ làm suy yếu các dịch vụ y tế trong nước.

Đầu tháng 3, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thực hiện các bước để đình chỉ giấy phép của các bác sĩ tham gia đình công sau khi họ từ chối lệnh quay trở lại làm việc vào cuối tháng 2. Cảnh sát nước này đang điều tra riêng 5 thành viên cấp cao của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc - đại diện cho các bác sĩ ở Hàn Quốc - vì cáo buộc kích động và tiếp tay cho các cuộc đình công.

Park Myung-Ha, một trong 5 thành viên, cho biết ông đã nhận được thư của chính phủ, trong đó nói rằng giấy phép của ông sẽ bị đình chỉ trong 3 tháng kể từ ngày 15/4. Ngoài ông Myung-Ha Park -thành viên của Ủy ban khẩn cấp thuộc KMA, lãnh đạo ủy ban Kim Taek-woo cho cũng bị đình chỉ giấy phép hành nghề trong 3 tháng.

Bộ Y tế Hàn Quốc khẳng định sẽ không xác nhận bất kỳ thủ tục hành chính nào được báo cáo áp dụng đối với từng bác sĩ.

Hàn Quốc bắt đầu đình chỉ giấy phép bác sĩ đình công  - Ảnh 1.

Ông Park nói với hãng tin AP: "Tôi và các bác sĩ thực sự tức giận và phẩn nộ với biện pháp của chính phủ".

Khoảng 12.000 bác sĩ cấp dưới đã nghỉ việc trong một tháng nhưng không ai bị đình chỉ giấy phép. Các nhà quan sát cho biết sẽ phải mất vài tháng để đình chỉ tất cả giấy phép của họ và cuối cùng chính phủ có thể sẽ chỉ đình chỉ những người lãnh đạo cuộc đình công.

Số bác sĩ trẻ có kỹ năng chuyên môn nổi bật chỉ chiếm chưa đến 10% trong tổng số 140.000 bác sĩ của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở một số bệnh viện lớn, họ chiếm khoảng 30% - 40% số bác sĩ chuyên hỗ trợ các bác sĩ cấp cao trong quá trình phẫu thuật và xử lý bệnh nhân nội trú trong quá trình đào tạo.

Cuộc đình công đã khiến hàng trăm ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác bị hủy hoặc hoãn lại. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc cho biết việc xử lý các bệnh nhân cấp cứu và nguy kịch của nước này phần lớn vẫn ổn định.

Các bác sĩ cấp cao tại những bệnh viện đại học lớn gần đây đã quyết định nộp đơn từ chức vào tuần tới để ủng hộ các bác sĩ cấp dưới. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ có thể sẽ tiếp tục đi làm. Nếu họ nghỉ việc, điều đó sẽ tạo gánh nặng nghiêm trọng cho dịch vụ y tế của Hàn Quốc.

Trong cuộc họp giao ban trước đó vào ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo đã kêu gọi các bác sĩ cấp cao hủy bỏ kế hoạch của họ và thuyết phục những bác sĩ cấp dưới đang đình công quay trở lại làm việc.

"Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn không được sử dụng mạng sống của người dân để đàm phán", Thứ trưởng Park Min-soo nói.

Vào đầu tháng 2, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tăng sôc lượng sinh viên tuyển sinh vào các trường y trên cả nước thêm 2.000 chỉ tiêu bắt đầu từ năm 2025, từ mức giới hạn hiện tại là 3.058 và con số này đã không thay đổi kể từ năm 2006.

Theo chính quyền Hàn Quốc, cần phải có thêm bác sĩ để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ lâu nay ở khu vực nông thôn và các chuyên khoa thiết yếu nhưng lại có mức lương thấp.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết những sinh viên mới được tuyển dụng cũng sẽ nỗ lực để có thể được làm việc ở khu vực thủ đô và trong các lĩnh vực có mức lương cao như phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu. Kế hoạch của chính phủ cũng sẽ dẫn đến việc các bác sĩ phải thực hiện những phương pháp điều trị không cần thiết do sự cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn người dân Hàn Quốc ủng hộ kế hoạch tuyển dụng của chính phủ. Các nhà phê bình cho rằng bác sĩ - một trong những nghề được trả lương cao nhất ở Hàn Quốc - chỉ lo lắng về khả năng thu nhập bị thấp hơn trong tương lai.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên