MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạn chế đi lại bị dỡ bỏ cùng với nhu cầu thúc đẩy kinh tế, thị trường hàng không Trung Quốc gần khôi phục về mức trước đại dịch

19-03-2024 - 19:20 PM | Tài chính quốc tế

Hạn chế đi lại bị dỡ bỏ cùng với nhu cầu thúc đẩy kinh tế, thị trường hàng không Trung Quốc gần khôi phục về mức trước đại dịch

Nới lỏng các quy định thị thực nhằm thu hút nhiều khách quốc tế hơn là một phần trong kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc, bù đắp cho những tác động của khủng hoảng bất động sản và chi tiêu tiêu dùng thắt chặt.

Lượng chuyến bay quốc tế tại Trung Quốc gia tăng ổn định trong những tháng gần đây và đang dần quay trở lại mức trước đại dịch sau khi nước này mở cửa biên giới trở lại vào đầu năm ngoái.

Trung Quốc ghi nhận 4,9 triệu chuyến đi trên các đường bay quốc tế vào tháng 2, tương đương với 82% của tháng 2/2019, theo dữ liệu của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc.

Trong hai tháng đầu năm nay, khoảng 9,26 triệu chuyến đi được thực hiện trên các chuyến bay quốc tế, tăng 707% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 77% so với cùng kỳ năm 2019.

John Grant, nhà phân tích cấp cao của công ty theo dõi hàng không OAG của Anh, nói với tờ SCMP rằng “hàng không quốc tế của Trung Quốc phục hồi nhờ việc mở cửa trở lại vào tháng 1/2023 và sau đó là nới lỏng các hạn chế đi lại cũng như yêu cầu nhập cảnh”. Trong giai đoạn hai tháng đầu năm, kỳ nghỉ Tết nguyên đán là chất xúc tác chính cho việc đi lại bằng đường hàng không, ông nói.

Zhang Chen, nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Fliggy thuộc Alibaba, cho rằng du lịch đã góp phần vào sự phục hồi của mảng hàng không quốc tế của Trung Quốc.

Theo dữ liệu của chính phủ, các chuyến bay thẳng khứ hồi nối Trung Quốc với các quốc gia khác đạt 4.782 chuyến mỗi tuần vào cuối năm ngoái, tăng từ mức dưới 500 chuyến vào thời điểm nước này bắt đầu mở cửa trở lại biên giới vào đầu năm ngoái.

Theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới, Trung Quốc là thị trường du lịch lớn nhất thế giới vào năm 2019 khi có tới 6 tỷ chuyến đi hàng năm trong nước và tạo ra 255 tỷ USD chi tiêu du lịch ở nước ngoài.

Trong nửa năm qua, các quan chức Trung Quốc đã nới lỏng các quy định về thị thực để thu hút nhiều du khách hơn. Đây cũng là một phần trong kế hoạch kích thích kinh tế khi quốc gia này đang bị bao vây bởi khủng hoảng bất động sản, thị trường việc làm khó khăn và chi tiêu của người tiêu dùng còn hạn chế.

Từ ngày 1/12, Trung Quốc bắt đầu cho phép công dân của một số quốc gia du lịch nước này trong 15 ngày mà không cần thị thực. Chính sách này hiện đã được mở rộng tới 11 quốc gia châu Âu và 3 quốc gia ở Đông Nam Á. Nhưng du khách từ một số quốc gia lớn nhất và giàu có nhất thế giới, bao gồm cả Nhật Bản và Mỹ, vẫn cần có thị thực.

Theo SCMP

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên