MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa ly gập chợ vẫn đắt như tôm tươi

05-02-2016 - 22:18 PM | Thị trường

Những đợt không khí lạnh tràn về liên tục trong gần một tháng qua đã phần nào hạn chế số lượng hoa ly nở sớm. Người nông dân nhờ đó lại có thể tấp nập cắt hoa mang ra chợ bán Tết, gỡ gạc được phần nào vốn liếng sau đợt phải bán tháo hoa với giá rẻ như cho.

Vào thời điểm cách Tết Âm lịch Bính Thân khoảng 3 tuần, một diện tích lớn hoa ly của người dân Tây Tựu (Hà Nội) đã bung nở sớm do thời tiết nắng nóng. Người trồng buộc phải chịu lỗ, bán giá rẻ (khoảng 10.000 đồng/cành) để thu hồi vốn.


Khi đó, nhiều hộ nông dân đã chấp nhận thuê xe tải đưa hoa ly lên Sa Pa để ủ lạnh, bảo quản cho đến thời điểm cận Tết sẽ chở về Hà Nội bán.

Khi đó, nhiều hộ nông dân đã chấp nhận thuê xe tải đưa hoa ly lên Sa Pa để ủ lạnh, bảo quản cho đến thời điểm cận Tết sẽ chở về Hà Nội bán.


Ngoài ra, trong gần một tháng qua, không khí lạnh liên tục tràn về đã giúp hạn chế phần nào số lượng hoa ly nở sớm. Người nông dân nhờ đó lại có thể tấp nập cắt hoa mang ra chợ bán Tết, gỡ gạc được phần nào vốn liếng sau đợt phải bán tháo hoa với giá rẻ như cho.

Ngoài ra, trong gần một tháng qua, không khí lạnh liên tục tràn về đã giúp hạn chế phần nào số lượng hoa ly nở sớm. Người nông dân nhờ đó lại có thể tấp nập cắt hoa mang ra chợ bán Tết, gỡ gạc được phần nào vốn liếng sau đợt phải bán tháo hoa với giá rẻ như cho.


Chợ hoa Tết Quảng Bá những ngày này tràn ngập hoa ly. Theo các chủ cửa hàng, hoa ly được bán tại đây có nguồn gốc chủ yếu từ Tây Tựu và Đà Lạt.

Chợ hoa Tết Quảng Bá những ngày này tràn ngập hoa ly. Theo các chủ cửa hàng, hoa ly được bán tại đây có nguồn gốc chủ yếu từ Tây Tựu và Đà Lạt.


Thị trường hoa ly năm nay vẫn rất nhộn nhịp do ly lạnh (hoa được người dân cắt sớm, bảo quản lạnh) và hoa ly Đà Lạt đổ về Thủ đô rất nhiều.

Thị trường hoa ly năm nay vẫn rất nhộn nhịp do ly lạnh (hoa được người dân cắt sớm, bảo quản lạnh) và hoa ly Đà Lạt đổ về Thủ đô rất nhiều.

 


Một chủ hàng hoa ly cho biết giá của loại hoa ly đỏ 3, 4 tai là 350.000 đồng/chục; loại 5 tai là 500.000 đồng/chục.

Một chủ hàng hoa ly cho biết giá của loại hoa ly đỏ 3, 4 tai là 350.000 đồng/chục; loại 5 tai là 500.000 đồng/chục.


Những loại ly đẹp, màu hiếm thì có giá cao hơn nữa, có thể lên đến 600.000 đồng/chục.

Những loại ly đẹp, màu hiếm thì có giá cao hơn nữa, có thể lên đến 600.000 đồng/chục.


Những loại ít tai hơn thì giá rẻ hơn, khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/chục.

Những loại ít tai hơn thì giá rẻ hơn, khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/chục.


Mức giá này được cho là tương đương năm ngoái, thậm chí có tiểu thương còn cho là rẻ hơn.

Mức giá này được cho là tương đương năm ngoái, thậm chí có tiểu thương còn cho là rẻ hơn.


Dù giá hoa ly những ngày này đã cao hơn thời điểm cách đây 3 tuần, nhưng nhiều hộ dân trồng ly tại Tây Tựu vẫn chưa thể gỡ lại số vốn đã bỏ ra ban đầu.

Dù giá hoa ly những ngày này đã cao hơn thời điểm cách đây 3 tuần, nhưng nhiều hộ dân trồng ly tại Tây Tựu vẫn chưa thể gỡ lại số vốn đã bỏ ra ban đầu.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Trở lên trên