MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng ngàn xe máy vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải

15-04-2023 - 15:27 PM | Xã hội

Hàng ngàn chiếc xe máy đủ loại từ mới đến cũ nát được tập kết, chất đống tại các bãi xe nhưng không thấy chủ nhân tới làm thủ tục nhận về khiến các bãi giữ xe vi phạm ở Hà Nội ngày càng quá tải.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 1.

Ghi nhận tại bãi trông giữ xe của Công ty Hà Cầu - Thăng Long thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hà Cầu (quận Hà Đông, TP Hà Nội), hàng ngàn chiếc xe máy vi phạm đang được xếp chật kín, phủ đầy bụi.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 2.

Được biết, đây là bãi để xe vi phạm của một số Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, Tổ công tác đặc biệt 141 của TP Hà Nội.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 3.

Theo người trông giữ xe, đa phần xe đã để ở đây nhiều năm.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 4.

Cũng theo người nhân viên này, có nhiều lý do để người vi phạm không đến lấy xe, như mức phạt cao tương đương với giá trị xe hoặc người điều khiển không đủ các loại giấy tờ theo quy định, xe đã bị thay đổi kết cấu, chế độ các bộ phận.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 5.

Từ đầu năm 2023, khi lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn thì lượng xe vi phạm đưa về bãi tăng chóng mặt.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Thốn (Giám đốc Công ty Hà Cầu - Thăng Long) cho biết: "Chỉ tính hơn 3 tháng đầu năm 2023, có gần 100 chiếc xe máy vi phạm chưa có chủ đến làm thủ tục lấy xe. Số lượng này tăng hơn nhiều so với cùng thời điểm này ở các năm trước. Lực lượng CSGT mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn nên lượng xe bị tạm giữ cũng tăng lên".

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 7.

Còn tại bãi trông giữ xe của Xí nghiệp 5 (thuộc Công TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội) ở đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), cũng rơi vào tình trạng tương tự khi hàng ngàn chiếc xe máy đang được xếp chật kín, phủ đầy bụi.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 8.

Tại đây cả bãi có khoảng hơn 3 ngàn xe vi phạm thì riêng từ đầu năm đến giờ, lượng tồn đọng đã lên đến hơn 300 xe máy, chủ yếu là xe máy của người vi phạm nồng độ cồn.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 9.

Theo đó, những chiếc xe máy hơn 1 tháng mà không có chủ đến làm thủ tục lấy về thì tức là chủ xe đã bỏ lại.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 10.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi những chiếc xe cách đây hơn chục năm, bằng cả một gia tài nhưng có người vẫn bỏ không đến lấy.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 11.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đối với trường hợp cần phải điều tra, xác minh (xe gian, xe nghi tang vật) sẽ mất nhiều thời gian, có thể lên tới 90 ngày. Khi chiếc xe được xác định vô chủ, quy trình tịch thu, đấu giá, tiêu hủy hiện khá phức tạp, nên tính từ thời điểm xe bị tạm giữ đến khi xử lý được, ít nhất mất hơn 1 năm.

Hàng ngàn xe vi phạm chất đống khiến bãi xe quá tải - Ảnh 12.

Vì thế, các bãi trông giữ xe vi phạm ngày càng quá tải. Để ra quyết định tịch thu xe phải lập hội đồng định giá gồm đại diện công an, tài chính, tư pháp.

Theo Hữu Hưng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên