MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper 'nổ' đơn đôm đốp

25-05-2021 - 16:21 PM | Thị trường

Thực hiện công điện khẩn của UBND TP Hà Nội từ 12h hôm nay (25/5), nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ chấp hành nghiêm yêu cầu chỉ bán mang về.

Tối 24/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có công điện khẩn, yêu cầu từ 12h hôm nay (25/5) tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố. Cụ thể: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; dừng hoạt động các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; …

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 12h hôm nay, đa số hàng quán thực hiện nghiêm nội dung công điện, không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về. Chủ nhà hàng, quán cà phê, tiểu thương hối hả dọn dẹp, lên kế hoạch kinh doanh tạm mùa dịch

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 2.

Ngay trong sáng nay (25/5), lực lượng chức năng, dân phòng tại địa phương đã kiểm tra, dãn thông báo nhắc nhở các hàng quán ăn uống thực, yêu cầu chỉ bán mang về

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 3.

Hàng quán chủ động dán thông báo chỉ bán mang về ở cửa ra vào. Người giao đồ ăn, khách hàng được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi vào cửa hàng. Ngoài thông báo tại chỗ, hàng quán còn đăng lưu ý, hướng dẫn đặt hàng trực tuyến trên mạng xã hội

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 4.

Ngày đầu thực hiện yêu cầu chỉ bán mang đi, một số hàng quán ghi nhận lượng đơn trên các ứng dụng trực tuyến tăng vọt. Vào giờ ăn trưa, ứng dụng giao đồ ăn có thời điểm quá tải, thường xuyên báo không có shipper (người giao hàng).

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 5.

Từ khoảng 11h30 - 12h30 là thời điểm hàng quán đông khách nhất. Shipper có thời điểm chờ tới 20 phút để lấy đồ. Làm việc mùa dịch, cả chủ quán, nhân viên, shipper chủ động đeo khẩu trang, găng tay, ...

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 6.

Để đảm bảo phòng dịch, lực lượng dân phòng có mặt nhắc nhở nhà hàng (Hàng Điếu), shipper tuân thủ quy định giãn cách 2m

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 7.

Hàng ăn tại khu vực đông văn phòng tất bật đóng đồ mang về cho khách. Thay vì ăn tại chỗ, từ cả tuần nay, chị Thùy Trang (26 tuổi, nhân viên văn phòng) gọi, mua cơm trưa ăn cùng đồng nghiệp tại cơ quan. "Ăn thế này tiết kiệm thời gian, không lo nóng bức, dịch bệnh. Tôi thường gọi đồ ăn trước 30 phút so với giờ nghỉ để không phải chờ đợi", chị Trang cho hay

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 8.

Tuy đã chuyển bán mang về, online nhưng phải điểm nào cũng đông khách. Một số quán tung chiêu miễn phí giao hàng, quảng cáo hấp dẫn

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 9.

Cũng trong diện yêu cầu điều chỉnh hoạt động phòng dịch của UBND TP. Hà Nội, cửa hàng cắt tóc, gội đầu đóng cửa từ 12h hôm nay

Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 10.
Trong buổi sáng nay, một số điểm bất ngờ đông khách "cắt vội" trước giờ đóng cửa. Sát giờ đóng cửa, cửa hàng kéo cửa cuốn để phục vụ nốt lượt khách cuối.
Hàng quán chỉ bán mang về, shipper nổ đơn đôm đốp - Ảnh 11.

Quán cắt tóc vỉa hè thu dọn đồ nghề trong buổi sáng 25/5


Theo Như Ý - Việt Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên