MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm công nhân và nhà thầu tố cáo bị Donald Trump "xù" lương

10-06-2016 - 16:19 PM | Tài chính quốc tế

Mặc dù ông Trump thường tự khắc họa bản thân là người thương người lao động, nhóm nghiên cứu của tờ USA today đã phát hiện ra ông có liên quan đến 60 đơn kiện từ người lao động.

Theo báo cáo được công bố trên truyền thông đại chúng hôm qua (ngày 9/6), Donald Trump bị cáo buộc đã không trả lương cho hàng trăm nhà thầu và công nhân.

Tờ USA today thống kê được ít nhất 60 đơn kiện từ những người đã từng làm việc cho ông Trump và tập đoàn của ông trong suốt vài thập kỷ qua, bao gồm bồi bàn, người rửa bát, thợ mộc, thợ sửa nước, người phục vụ ở quầy rượu, nhân viên môi giới bất động sản và thậm chí là luật sư đại diện cho ông tại nhiều phiên tòa.

Những người này cho rằng họ đã không được trả lương mặc dù đã cống hiến công sức cho ông Trump hoặc công ty của ông.

Paul Friel – con trai của một chủ thầu nội thất trả lời phỏng vấn cho biết trong những năm 1980, khi mà casino bùng nổ ở Philadelphia công ty của gia đình anh đã trúng thầu một hợp đồng thi công nội thất tại Harrah trực thuộc Trump Plaza trị giá 400.000 USD. Tuy nhiên cho đến nay gia đình anh Friel chưa hề nhận được bất kỳ một khoản thanh toán nào.

Tờ USA today cũng phát hiện ra hơn 200 giấy vay nợ thế chấp hàng hóa được đính kèm trong số những đơn tố cáo của công nhân và nhà thầu.

Ủy ban điều hành sòng bạc the New Jersey Casino tiết lộ dự án Casino Taj Mahal của ông Trump đã không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hợp đồng cho 253 nhà thầu đúng hạn.

Larry Walters – một chủ nhà máy trả lời tờ WSJ cho biết công ty ông là đối tác cung cấp thiết bị bằng vải cho khách sạn Las Vegas của ông Trump 8 năm nay nhưng ông thường không nhận được khoản thanh toán công việc phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu.


Tòa nhà khách sạn Trump International. Ảnh: Steve Marcus / Reuters

Tòa nhà khách sạn Trump International. Ảnh: Steve Marcus / Reuters

Trả lời WSJ về việc này, ông Trump cho rằng nhiều khi ông không thanh toán hợp đồng vì họ chỉ mới hoàn thành được nghĩa vụ mà chưa làm tốt.

“Tôi thích trì hoãn thanh toán nếu người khác không làm tốt công việc.”

Con gái của Trump – cô Ivanka cũng có câu trả lời tương tự dành cho tờ USA Today: “Những người không được trả lương đầy đủ là do Trump Organization không hài lòng với kết quả làm việc của họ”.

Ông Trump cho biết: “Những người không làm việc tốt, hoặc là không hoàn thành nghĩa vụ hoặc là chậm trễ. Chắc chắn, tôi sẽ trừ tiền của họ. Đó cũng là cách làm mà một quốc gia nên áp dụng.”

Thảo Trang

BI

Trở lên trên