MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình từ cậu nhóc lột tôm trong nhà hàng trở thành tỷ phú sở hữu căn nhà “đắt đỏ” nhất nhì nước Mỹ

17-09-2017 - 09:21 AM | Sống

Tilman Fertitta là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Landry, công ty mẹ của chuỗi khách sạn và nhà hàng danh tiếng ở Mỹ. Ông còn là chủ nhân của căn nhà siêu xa hoa có giá trị 2.2 tỷ USD. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được thành công như ngày hôm nay, Tilman cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức.

Tập đoàn Landry là một trong những thương hiệu lớn về chuỗi các nhà hàng hải sản, khách sạn cao cấp như Landry's Seafood, Bubba Gump Shrimp Co., Morton's The Steakhouse và Golden Nugget Casinos...với tổng doanh thu lên tới 3.4 tỷ USD. Người điều hành tập đoàn lớn này chính là ông Tilman Fertitta, tỷ phú 60 tuổi nắm trong tay khối tài sản ròng hơn 3.4 tỷ USD. Bên cạnh đó, ông Tilman Fertitta còn là người dẫn chương trình truyền hình thực tế Billion Dollar Buyer của Mỹ.

Đó là cả một chặng đường dài đối với vị tỷ phú 60 tuổi tự thân lập nghiệp để có được địa vị và khối tài sản khổng lồ như ngày hôm nay. Lớn lên tại vùng Galveston, thuộc bang Texas, thuở niên thiếu ông Tilman Fertitta từng phải phụ giúp trong nhà hàng hải sản của gia đình sau giờ học. Công việc chính của ông là lột vỏ tôm và bưng bê đồ cho khách hàng. “Cha tôi mở một nhà hàng hải sản. Vì điều kiện khi đó còn khó khăn nên cứ tan học là tôi lại về phụ giúp ông công việc vặt trong nhà bếp”, vị CEO chia sẻ trên kênh CNBC về công việc đầu tiên trong đời đã giúp ông học được nhiều điều từ cách làm cá tươi, chiên tôm và thu ngân đến những bài học kinh doanh từ cha mình.

Khi đó, ông Tilman Fertitta mới chỉ là cậu nhóc 11 tuổi nhưng đã vô cùng lanh lợi, thông minh và nhạy bén với kinh doanh. Tilman thường quan sát cách cha ông giải quyết các vấn đề của nhà hàng. Ông cũng thú nhận rằng ông là người có “máu” kinh doanh từ nhỏ. Đến năm 13 tuổi, Tilman đã tự tin khẳng định với cha mình “Con có thể quản lý được công việc tại nhà hàng mà không cần đến sự trợ giúp của cha”.

Tất nhiên, cha của Tilman đã không đồng ý với lời đề nghị của ông mà bắt ông phải tập trung vào việc học tập và tự kinh doanh nếu muốn. Kể từ đó, trong những năm trung học, Tilman đã bắt đầu làm quen và đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ông tập làm kinh doanh trước khi nhận được bằng tốt nghiệp.

Tỷ phú Tilman Fertitta, chủ tịch của tập đoàn Landry danh tiếng ở Mỹ.
Tỷ phú Tilman Fertitta, chủ tịch của tập đoàn Landry danh tiếng ở Mỹ.

Để thực hiện hóa ước mơ khởi nghiệp của mình, Tilman đã mạnh dạn vay ngân hàng 6.000 USD, mở khách sạn đầu tiên trên bờ biển Galveston. Ban đầu, khách sạn nhỏ của ông chỉ là đối tác của “ông lớn” Landry trong lĩnh vực nhà hàng. Tuy nhiên đến năm 1986, Tilman có thể thành công mua lại đa số cổ phần của tập đoàn này, trở thành chủ tịch và nắm quyền điều hành Landry. Chỉ trong 2 năm điều hành Landry, ông đã thâu tóm phần lớn các nhà hàng tại bang Texas và mở rộng kinh doanh trên khắp đất nước. Thậm chí, trong năm 2010 cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra khiến nhiều doanh nghiệp sụp đổ, Tilman chớp lấy thời cơ nhảy vào mua các doanh nghiệp với giá rẻ. Ông đã thành công mua lại một công ty tư nhân với giá niêm yết lên tới 1.4 tỷ USD.

Với khả năng kinh doanh và lãnh đạo, Tilman Fertitta sớm trở thành một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới được Forbes công nhận với giá trị tài sản ròng hơn 3.1 tỷ USD. Mới đây, chủ tịch Tilman Fertitta còn mạnh tay chi 2.2 tỷ USD để sở hữu căn biệt thự Hudson Pines, một trong những bất động sản có giá trị lớn nhất nhì nước Mỹ.

Căn biệt thự trị giá 2.2 tỷ USD rộng 75 mẫu Anh của tỷ phú Tilman Fertitta.
Căn biệt thự trị giá 2.2 tỷ USD rộng 75 mẫu Anh của tỷ phú Tilman Fertitta.

Căn biệt thự này được xây dựng từ năm 1938 bởi kiến trúc sư nổi tiếng Mott Schmidt, thuộc quyền sở hữu của gia tộc Rockefeller giàu có. Đây là lần đầu tiên căn biệt thự được rao bán sau 70 năm xây dựng. Căn biệt thự rộng 75 mẫu này là tư dinh của David Rockefeller - cựu giám đốc điều hành và chủ tịch ngân hàng Chase Manhattan, cháu nội cuối cùng của vị tài phiệt dầu mỏ John D. Rockefeller.

Biệt thự nằm gần bờ sông Hudson nay đã thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Tilman được thiết kế theo phong cách quý tộc, hoàng gia bao gồm 11 phòng ngủ lớn, chưa kể đến phòng thư viện với hàng nghìn đầu sách, hồ bơi ngoài trời, vườn cây cảnh quý hiếm… Ngoài khu nhà chính còn có khu nhà phụ dành cho nhân viên, nhà kính, nhà kho… trên diện tích 74 mẫu Anh.

Căn biệt thự có thiết kế sang trọng, hiện đại.

Tỷ phú Tilman cũng chia sẻ việc làm giàu không hề dễ dàng nhưng nếu thật sự có đam mê và ham học hỏi, bạn có thể nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. “Nếu tôi nản lòng và bỏ cuộc, tôi sẽ chỉ là người làm thuê cho ai đó ngày hôm nay. Sẽ là cả một chăng đường đầy khó khăn nhưng đừng nhụt trí, bạn phải vượt qua mọi thử thách, cố gắng bám trụ để thực hiện mục tiêu và ước mơ của mình. Nên nhớ rằng con đường thành công không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng”.

Nguyễn Linh

CNBC & Business Insider

Trở lên trên