MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Háo hức chuyển về nhà mới tại vùng ven chưa bao lâu, vợ chồng trẻ đã vội “tháo chạy”

16-05-2023 - 07:21 AM | Bất động sản

Háo hức chuyển về nhà mới tại vùng ven chưa bao lâu, vợ chồng trẻ đã vội “tháo chạy”

Lựa chọn mua nhà tại vùng ven để có mức giá rẻ, tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn một số người đã cảm thấy ngán ngẩm vì mỗi ngày vượt hàng chục km đi làm.

Do hầu bao hạn chết tại thời điểm nhà, nhiều người đã lựa chọn dạt về vùng ven nhằm tiết kiệm và chấp nhận quãng đường di chuyển xa hơn. Tuy nhiên, không được bao lâu, một số gia đình đã vội rao bán và quay trở về trung tâm.

Mới đây, chị Thu Thảo (34 tuổi, Hà Đông) đã bán thành công căn hộ mua cách đây 2 năm với mức giá 2,2 tỷ đồng, diện tích 80m2 được thiết kế 3 phòng ngủ. Theo chị Thảo, năm 2019, có trong tay 3 tỷ đồng, vợ chồng chị chọn mua căn hộ xa trung tâm để có mức giá rẻ hơn và diện tích rộng và không gian thoáng đãng. Số tiền còn lại vợ chồng chị dành mua xe ô tô thuận tiện cho việc di chuyển vào trung tâm. Tuy nhiên, đến nay những bất cập của việc nhà xa trung tâm đã dần bộc lộ.

“Lúc đầu chúng tôi nghĩ chỉ cần một căn nhà ở vùng ven và chiếc ô tô là gia đình dễ dàng vi vu khắp trung tâm Hà Nội. Công ty tôi làm tại quận Hoàng Mai, còn chồng tôi làm ở Đống Đa. Thời gian đầu, đường di chuyển tới nơi vợ chồng tôi làm không quá tắc với khoảng thời gian 40 - 45 phút.

Tuy nhiên, hiện nay cung đường ngày càng đông đúc hơn, theo đó vào giờ đi làm hay tan tầm chúng tôi thường mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Đặc biệt những ngày mưa tắc kẹt cứng mới thấy con đường đi làm và trở về nhà thực sự dài vô tận. Hơn nữa, có những ngày dù đã về tới nhà nhưng nếu buổi tối có công việc tại trung tâm vợ chồng cũng rất ngại di chuyển xa”, chị Thảo nói.

Chị Thảo cho biết, hiện nay kinh tế của gia đình hiện nay cũng đã tốt hơn trước nên vợ chồng chị đã chốt mua ngay một căn nhà đất trên địa bàn quận Thanh Xuân.

“Thực tế, bán căn chung cư kia tôi đã có lãi khoảng 400 triệu đồng so với thời điểm mua. Do xung quanh cũng đã đầy đủ tiện ích, mức giá cũng dễ chịu hơn trung tâm nên rất nhanh chúng tôi đã tìm được khách mua”, chị Thảo nói thêm.

Háo hức chuyển về nhà mới tại vùng ven chưa bao lâu, vợ chồng trẻ đã vội “tháo chạy” - Ảnh 1.

Đồng cảnh ngộ, anh Nguyễn Văn Hà (35 tuổi, quê Nam Định) cũng đang muốn sang nhượng căn nhà trong ngõ 5 tầng, diện tích 45m2 tại Hoài Đức.

Anh Hà cho biết, sau 5 năm kết hôn, vợ chồng anh đã tậu ngay được nhà. Thời điểm đó, anh nghĩ rằng, chỉ cần một căn nhà ở vùng ven có diện tích lớn, mức giá rẻ, dù chỗ làm xa vẫn có thể khắc phục. Tuy nhiên, đến khi trải nghiệm thực tế vợ chồng anh Hà mới hiểu rõ giá trị của căn nhà tại khu vực trung tâm.

“Nhà ở tận Hoài Đức nhưng vợ làm tại Ba Đình, còn tôi làm tại Hoàn Kiếm, quãng đường di chuyển khoảng 20km. Nên ngày nào cả 2 vợ chồng về tới nhà thì hàng xóm cũng đã ăn tối xong. Thật sự ở trong chăn mới biết chăn có rận, đến nay mới chỉ 3 năm vợ chồng tôi đều cảm thấy chán nản với cung đường đi làm.

Bên cạnh đó, trường học tại đây cũng ít lựa chọn, năm nay con trai đầu của tôi vào lớp 1 nên tôi quyết định bán nhà, dồn tiền mua nhà đất đã qua sử dụng tại nội thành. Nhà nhỏ cũng được, chỉ cần quãng đường di chuyển ngắn hơn để chúng tôi có thời gian nhiều hơn quan tâm tới gia đình, sát sao với các con”, anh Hà phân trần.

Thực tế, hiện nay nhiều gia đình trẻ với hầu bao hạn chế thường sẽ chọn mua nhà tại vùng ven. Tuy nhiên, trước khi xuống tiền cần cân nhắc tới quãng đường di chuyển, tiện ích, nhu cầu,... Bởi, căn nhà là tài sản có giá trị lớn nên lựa chọn không phù hợp nhu cầu muốn sửa sai cũng không dễ tìm người mua ngay, thậm chí chấp nhận giảm giá, cắt lỗ.

Minh Tâm

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên