MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ bản dự thảo là tia sáng cho xung đột Nga – Ukraine

18-03-2022 - 03:37 AM | Tài chính quốc tế

Hé lộ bản dự thảo là tia sáng cho xung đột Nga – Ukraine

Bản dự thảo thoả thuận 15 điểm sẽ liên quan đến việc Ukraine từ bỏ gia nhập NATO để đối lấy đảm bảo an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các cuộc đàm phán đang trở nên "thực tế hơn". Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các đề xuất đang được thảo luận hiện "gần đạt đến một thỏa thuận".

Ukraine và Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể thông qua một kế hoạch hoà bình. Bản dự thảo bao gồm lệnh ngừng bắn, việc Nga rút quân nếu Kyiv tuyên bố trung lập và việc chấp nhận các giới hạn đối với lực lượng vũ trang.

Dự thảo 15 điểm sẽ liên quan đến việc Kyiv từ bỏ gia nhập NATO và cam kết sẽ không có các căn cứ quân sự hoặc vũ khí nước ngoài để đổi lấy sự bảo vệ từ các đồng minh.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết: "Ukraine đang đề xuất mô hình tương tự Áo hoặc Thụy Điển về một quốc gia phi quân sự trung lập, nhưng đồng thời sở hữu lực lượng lục quân và hải quân".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ý tưởng này "thực sự có thể được coi là một sự thỏa hiệp".

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết Kyiv đang tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Zelenskiy và Putin. Moscow cho biết họ có thể gặp nhau nhưng chỉ để hoàn tất một thỏa thuận đã được ký kết.

"Lập trường của chúng tôi tại các cuộc đàm phán là khá cụ thể: đảm bảo an ninh đã được xác minh về mặt pháp lý, ngừng bắn, rút quân của Nga. Điều này chỉ có thể thực hiện được với cuộc đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu Ukraine và Nga", ông Podolyak nói.

Hai trong số những quan chức tham gia đàm phán cho biết thỏa thuận đề xuất cũng bao gồm các điều khoản về quyền của người nói tiếng Nga ở Ukraine, nơi tiếng Nga được sử dụng rộng rãi mặc dù tiếng Ukraine là ngôn ngữ chính thức duy nhất. Nga đã coi chiến dịch quân sự của mình là một nỗ lực để bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Điểm mấu chốt lớn nhất vẫn là yêu cầu của Nga muốn Ukraine công nhận việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và nền độc lập của hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk ở biên giới phía đông Ukraine.

Theo các nguồn thạo tin, Thủ tướng Israel Naftali Bennett là người hoà giải quốc tế chính trong cuộc đàm phán. Ông đã có chuyến thăm bất ngờ tới Moscow ngày 5/3. Ông Naftali Bennett cũng có các cuộc hội đàm qua lại giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong nỗ lực giúp tạo ra một thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moscow.

Ngày 15/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên rằng Washington hoan nghênh những hy vọng và lạc quan về các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Nga và Ukraine.

Cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II đã tàn phá các thành phố và khiến hơn 3 triệu người dân rời bỏ nhà cửa sang các quốc gia láng giềng tị nạn. Ukraine cho biết khoảng 20.000 người đã rời đi thông qua cảng Mariupol. Nhưng hàng trăm nghìn người vẫn bị mắc kẹt trong tình cảnh thiếu điện, nước.

Theo RT, FT

https://cafef.vn/he-lo-ban-du-thao-la-tia-sang-cho-xung-dot-nga-ukraine-20220317174926831.chn

Thiên Di

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên