MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn

17-02-2020 - 11:06 AM | Xã hội

Sáng nay (17/2), Trung đoàn 123 ở thành phố Lạng Sơn tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 120 công dân đã đủ điều kiện được rời khỏi khu cách ly theo đúng y lệnh 14 ngày.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường, không khí chào mừng 120 công dân đầu tiên từ Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn (ngày 3/2) đã đủ thời gian cách ly trong 14 ngày diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

“Quá trình cách ly, theo dõi tại đơn vị cho thấy, 120 người này đều không có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên sẽ được trở về nơi cư trú theo quy định. Ngay khi biết thông tin trên, người dân rất vui mừng, chuẩn bị sẵn đồ đạc để trở về quê hương”. Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123 cho biết.

Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 1.
Các công dân chuẩn bị tư trang sẵn sàng trở về quê hương trong sáng hôm nay (17/2) .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 2.
Mọi người tập trung nghe hướng dẫn các quy trình thực hiện sau khi kết thúc đợt cách ly tại Trung đoàn 123 Lạng Sơn, trở về quê hương an tâm sinh hoạt, lao động .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 3.
Nhiều gia đình có con nhỏ cũng được về đợt đầu trong tâm trạng hân hoan, xúc động .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 4.
Trước khi về quê, các công dân được thăm khám sức khỏe tổng thể .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 5.
Chị Nguyễn Thu Thủy (SN 1990), trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, ban đầu khi vào đơn vị cách ly thì có cảm giác gò bó, song sau đó, bằng tình thương, trách nhiệm của các y, bác sỹ và cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 123, chị và mọi người đã an tâm ở đơn vị cách ly, đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình, gia đình và xã hội .Ảnh: Duy Chiến 

Để bảo đảm người dân trở về địa phương trong tình trạng sức khỏe tốt nhất,  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung đoàn 123, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám tổng thể cho các công dân Việt Nam đang cách ly tại đơn vị.

Tới dự buổi trao giấy chứng nhận cách ly, ông Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, các y, bác sỹ của Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 123, Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn để công tác cách ly số lượng trên 400 người diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt.

Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 6.
Phó chủ tịch tỉnh Dương Xuân Huyên nghi nhận cố gắng của các lực lượng tham gia công tác cách ly và động viên các công dân an tâm trở về quê sinh hoạt, công tác .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 7.
Các công dân xúc động, phấn khởi nhận giấy chứng nhân cách ly từ lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 8.
Ngồi trên xe ô tô, một số công dân tranh thủ nhắn tin báo tin vui đã hoàn thành cách ly với gia đình, bạn bè .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 9.
Tỉnh Lạng Sơn bố trí 4 xe ô tô để đưa 120 công dân từ Trung đoàn 123 đến bến xe phía Bắc (Lạng Sơn) trở về quê hương .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 10.
Lần lượt 120 công dân xếp hàng ngay ngắn trước khi rời khỏi đơn vị cách ly .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 11.
Đối với một số trường hợp công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Trung đoàn 123 lập danh sách đề nghị hỗ trợ để các công dân này có điều kiện về quê thuận lợi .Ảnh: Duy Chiến
Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 12.

Nhiều công dân là nứ xúc động khi đi qua cổng đơn vị Trung đoàn 123 trở về đoàn tụ với gia đình sau 14 ngày tham gia cách ly. Nhiều người cho rằng, nơi đây đã trở nên thân quen, không bao giờ quên .Ảnh: Duy Chiến

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn hoan nghênh sự cộng tác có trách nhiệm của các công dân tham gia cách ly, đồng thời mong muốn mỗi người trở về quê trở thành những tuyên truyền viên trong công tác phòng chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

120 công dân đầu tiên rời khỏi đơn vị cách ly quân đội, được tỉnh Lạng Sơn bố trí 4 xe ô tô chở từ Trung đoàn 123 đến Bến xe phía Bắc (Lạng Sơn), giúp họ trở về quê hương một cách thuận tiện, dễ dàng.

Hết thời hạn, 120 người rời khu cách ly Quân đội ở Lạng Sơn - Ảnh 13.

Theo Nguyễn Duy Chiến

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên